Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ

Thứ sáu, 15/12/2017 17:52

Căn nhà có thể tự vận hành, không cần kết nối với hệ thống điện, nước bên ngoài...

Xây dựng nhà cửa theo cách truyền thống tương đối tốn thời gian và công sức, vì vậy, nhiều công ty đã tìm cách tự động hóa phần lớn quy trình xây dựng.

Startup PassivDom của Ukraine đã dùng máy in 3D để tự động dựng các bộ phận của căn nhà. Máy in này có thể in tường, mái, sàn của một căn nhà diện tích khoảng 38m2 chỉ trong khoảng 8 giờ đồng hồ. Các phần khác như cửa sổ, cửa, ống nước và điện được bổ sung sau đó bằng nhân viên thi công.

Khi hoàn thành, căn nhà có thể di chuyển được và tự vận hành - tức là không cần kết nối với hệ thống điện, nước bên ngoài. Năng lượng dùng trong căn nhà được lấy từ tấm pin năng lượng mặt trời, còn nước được lọc trực tiếp từ độ ẩm không khí. Ngoài ra, căn nhà cũng có hệ thống thoát nước độc lập.

Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 1.

Kể từ khi ra đời vào đầu năm 2017, PassivDom đã nhận được hơn 8.000 đơn hàng đặt trước tại Mỹ. 100 căn nhà đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào tháng 1/2018.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ nhất của PassivDom có diện tích khoảng 38m2, mức giá từ 64.000 USD - 97.000 USD, nhà thiết kế Maria Sorokina của công ty cho biết.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 3.

Các căn diện tích 80m2 có giá từ 97.000 USD - 147.000 USD.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 4.

Căn nhà có không gian mở với bếp nhỏ và cửa sổ kính kéo dài từ sàn lên trần.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 5.

Căn nhà không có phòng ngủ riêng, đồng nghĩa với việc người ở cần một chiếc sofa đủ lớn để ngủ. Một phòng tắm nhỏ được thiết kế cạnh bếp.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 6.

PassivDom cũng thiết kế nhà theo yêu cầu của khách hàng. Phiên bản cao cấp có nội thất, bếp, phòng tắm, hệ thống kỹ thuật, năng lượng, bình nước và hệ thống thoát nước.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 7.

Căn nhà cũng là lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên nhờ tính di động, có thể tháo dỡ và di chuyển tới bất kỳ đâu.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 8.

"Chúng ta cần có cơ hội được sống với thiên nhiên, nhưng vẫn trong điều kiện thoải mái của một căn nhà truyền thống", Sorokina nói. "Công nghệ này cho phép ta sống trong rừng, trên núi hay ngay bãi biển - tránh xa khỏi sự đông đúc, xô bồ".

Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 9.

Để dựng một căn nhà, đội ngũ PassivDom sẽ lập bản vẽ cho máy in 3D trong nhà máy ở Ukraine và bang California (Mỹ). Các lớp mái, sàn và tường dày 20cm được làm từ sợi carbon, vật liệu chống thấm polyurethane, nhựa tổng hợp, sợi bazan và sợi thủy tinh.

Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 10.

Cửa chính, cửa sổ, đồ gia dụng, hệ thống chuông, tấm năng lượng mặt trời, hệt thống làm mát... sẽ được thêm vào sau bởi nhân viên thi công.


Căn nhà gần 40m2 xây bằng robot chỉ trong 8 tiếng đồng hồ - Ảnh 11.

PassivDom cho rằng công nghệ in 3D cho phép xây nhà với chi phí thấp và hiệu quả. "Hàng trăm triệu người không có nhà ở và họ cần những căn nhà vừa túi tiền", Sorokina nói.


Theo Vneconomy

Gửi bình luận

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Doanh nhân 09:07

Hơn 100 nhân viên Panasonic tại Việt Nam đã trồng và trao tặng 15.000 cây trong chương trình “Tiếp sức sinh thái” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, nhằm phục hồi và phát triển rừng đặc dụng.

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Doanh nhân 13:25

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội.

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

Vật tư 11:30

Cát dùng để san lấp không chỉ khan hiếm mà giá còn tăng vọt từ 190.000/m³ lên 285.000/m³ chưa thuế GTGT tại khu vực TP.HCM khiến nhiều dự án giao thông gặp khó, nguy cơ bị chậm tiến độ.

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Doanh nhân 08:33

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thuận ích, đặc biệt trên môi trường số, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ra mắt thêm nhiều tính năng mới và trải nghiệm miễn phí trên ứng dụng ngân hàng điện tử MSB mBank.

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Dự án 22:08

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

Doanh nhân 11:29

ScaleUP - đơn vị cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử cho biết đã nhận được đầu tư vòng hạt giống từ quỹ Nextrans (Hàn Quốc).

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Thị trường 09:22

Thị trường nhà ở Việt Nam đang trên đường hồi phục nhưng vẫn nhiều thách thức về nguồn cung, theo các chuyên gia.

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Dự án 08:06

Lãnh đạo Dongtam Group và Lãnh đạo OPASCOR chứng kiến Nghi thức ký kết Ý định Thư giữa Cảng Quốc tế Long An, Việt Nam và Oriental Port and Allied Services Corporation (OPASCOR), Philippines chiều 21/3/2024

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Doanh nhân 12:15

Ngành kỹ thuật công nghệ của DKSH vừa hoàn thiện nâng cấp phòng thí nghiệm thiết bị khoa học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM.

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Dự án 17:26

Ngày 18-3, Lễ ký kết hợp tác toàn diện để triển khai dự án căn hộ cao cấp (Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra tại GEM Center TP HCM.

XEM THÊM