Địa ốc
26/02/2017 08:32

Cơn sốt xây nhà cho thuê tại khu ven Sài Gòn

Những căn nhà cao tầng có giá bán từ 850 triệu – 1.4 tỷ đồng tại khu vực Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức, huyện Nhà Bè, Bình Chánh (TP HCM) đang hấp lực người mua ở.

Theo khảo sát của PV, tại các khu vực đang là “tâm điểm” giao dịch BĐS như Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức, hoạt động đầu tư nhà bán/cho thuê khá nhộn nhịp. Nhà đầu tư (NĐT) cá nhân thường “săn” những dự án đất nền mới mở bán, có vị trí gần các khu công nghiệp để mua sỉ nhiều nền một lúc rồi xây nhà bán hoặc cho thuê. Những căn nhà thiết kế 1 trệt ( 1 – 2 lầu) tại khu vực ven TP chào giá bán từ 750 triệu đồng – 1.5 tỷ đồng/căn thu hút những gia đình trẻ (chưa sở hữu nhà riêng) làm việc tại trung tâm TP đổ về mua ở. Ngoài ra, những căn nhà “mới tinh” xây trên đất dự án hoặc đất lẻ thổ cư cho thuê mức giá từ 3.5 – 6 triệu đồng/tháng cũng luôn trong tình trạng kín chỗ.


NĐT thường “gom” sỉ 4 – 6 nền đất rồi xây nhà “mới tinh” chào bán/cho thuê hưởng chênh. Ảnh: Phương Nga

NĐT thường “gom” sỉ 4 – 6 nền đất rồi xây nhà “mới tinh” chào bán/cho thuê hưởng chênh. Ảnh: Phương Nga

Khảo sát tại khu vực huyện Bình Chánh, Nhà Bè cho thấy, những căn nhà riêng cao tầng có giá bán từ 750 triệu đến 1.2 tỷ đồng/căn, nhu cầu mua khá cao. Với ưu thế đất nền Bình Chánh và Nhà Bè giá mềm hơn so với các khu vực khác nên NĐT từ các quận trung tâm thường “gom” một lúc nhiều nền để đầu tư. Ngoài việc NĐT mua đi bán lại nền đất, nhiều NĐT khác tiến hành cho xây những căn nhà mới khang trang rồi rao bán cho khách hàng có nhu cầu. Được biết, các căn nhà mới xây tại đây có giá bán thấp hơn so với khu vực Q.9, Q.Thủ Đức khoảng 300 – 500 triệu đồng/căn.

Lý do, nền đất khu vực Nhà Bè, Bình Chánh yếu và thấp, khoảng cách lưu thông vào trung tâm còn khá xa…Tìm hiểu của phóng viên tại khu vực Q.9 và Q.2, NĐT thường chọn các nền đất dự án có vị trí gần mặt tiền đường lớn hoặc gần khu công nghiệp để đầu tư xây nhà bán/cho thuê. Tại các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Lò Lu, Lã Xuân Oai, Nguyễn Xiển… khá nhiều căn nhà riêng cần bán mọc lên thời gian gần đây. Thường thì NĐT đến từ các quận lân cận như Q.7, Q.1, Q.Thủ Đức tìm mua một lúc 4-6 nền liền nhau để xây nhà đầu tư. Cách “thu tiền” này giúp NĐT sinh lợi từ 200 – 500 triệu đồng trong vòng 3 – 6 tháng. Ngoài ra, nhiều NĐT chọn cách cho thuê theo tháng, sau đó đợi thời điểm giá nhà đất tiếp tục tăng sẽ bán lại căn nhà. Trường hợp anh Lê Hữu Dương, NĐT xây 4 căn nhà thiết kế giống hệt nhau tại P.Trường Lưu, P.Long Trường (Q.9) là một ví dụ. Anh Dương cho biết, anh đầu tư mua 4 nền đất và xây nhà vào cuối năm 2016, hết tổng chi phí là 4.8 tỷ đồng. Hiện anh cho thuê mỗi phòng là 4 triệu đồng/ tháng, dự tính là sau thời gian cho thuê anh sẽ rao bán để chốt lời. Tại KDC Long Phước (P.Long Phước, Q.9), một NĐT lẻ mua 3 nền đất liền kề nhau tổng diện tích gần 200m2. Ngoài việc làm một xưởng gỗ để kinh doanh và cho công nhân ở, phần đất còn lại NĐT này xây 1 căn nhà (1 trệt 1 lầu, có sân thượng) và bán lại trước Tết với giá 1.3 tỷ đồng cho một gia đình trẻ.

Từ nhu cầu mua và thuê nhà nguyên căn hiện đang khá lớn tại khu vực ven TP HCM, NĐT đã tận dụng cơ hội gom đất rẻ để đầu tư. Cách gom sỉ nhiều nền giúp NĐT giảm được giá mua vào khoảng 3 – 5% trên tổng giá trị đất bán so với mua nền lẻ. Mặc dù nguồn cung phân khúc này còn khá khiêm tốn và mới mẻ tại khu vực ven Tp.HCM nhưng thanh khoản tốt đã khiến NĐT “đổ tiền” vào loại hình này. Theo phân tích của anh Trần Huy Tín, một NĐT sống tại Q.2 (Tp.HCM), việc đầu tư xây nhà rồi bán giúp NĐT lướt sóng xoay chuyển dòng vốn nhanh và hiệu quả trong bối cảnh thị trường mua bán nhộn nhịp. Trong khi đó, việc cho thuê theo tháng giúp NĐT vừa thu tiền lẻ để giải quyết dòng vốn vay, vừa hưởng lợi từ giá trị miếng đất và giá trị căn nhà tăng theo thời gian.

Trao đổi về tỷ suất lợi nhuận đầu tư nhà bán/cho thuê, ông Trần Thanh Hoàn, Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ BĐS Phúc Thịnh (Q.Tân Bình) cho rằng: "Đầu tư nhà cho thuê phù hợp với những NĐT “đường dài”, trường vốn. Trong khi đó, NĐT mua đất rồi xây nhà bán ngay sau đó có thể thu lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, NĐT phải tìm kiếm quỹ đất rộng, giá mềm thì mức sinh lợi mới đáng kể”.

Chất lượng nhà xây sẵn cũng là một vấn đề được người mua quan tâm. Những căn nhà xây để bán thường không có độ chắc chắn về nền móng. Ở một số khu vực nền đất yếu, NĐT thay vì đầu tư số tiền lớn vào việc đóng cọc bê tông thì họ chị làm “qua loa” bằng cừ tràm khiến chất lượng ngôi nhà bị đe dọa như nứt tường, lún móng… Ngoài ra, để giảm chi phí trong quá trình xây dựng, những căn nhà xây liền kề nhau để bán/cho thuê thường chung một bức tường nên ảnh hưởng đến sự kiên cố, chắc chắn của ngôi nhà trong quá trình sinh sống. Chưa kể, hiện tượng thấm dột cũng đã xảy ra ở những căn nhà bán không được đầu tư kỹ về vật liệu xây dựng.

(Theo Nhịp sống thời đại)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.