Giá nhà không giảm hậu Covid-19 vì vướng pháp lý

Thứ hai, 15/06/2020 11:13

Thủ tục kéo dài, nguồn cung khan hiếm, chi phí leo thang khiến giá nhà tiếp tục neo cao hoặc tăng vọt dù thị trường địa ốc giảm tốc.

Tại buổi tọa đàm "Thị trường bất động sản thế nào sau Covid-19" ngày 11/6, nhiều chuyên gia đầu ngành đã mổ xẻ nguyên nhân vì sao giá nhà không giảm như kỳ vọng của nhiều người dù đại dịch đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành, trong đó có địa ốc.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), nhận định thị trường địa ốc đã khó cách đây 2 năm, không phải đợi đến đại dịch mới khó khăn. Cụ thể, sau khủng hoảng gần nhất năm 2013, địa ốc đã dần tìm lại đà phục hồi và đạt đỉnh cao năm 2017.

Song đến 2018, thị trường bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu khó khăn và tình hình trở nên căng thẳng hơn vào năm 2019 khi nguồn cung lao dốc mạnh mẽ. Sang đầu năm 2020, đại dịch xuất hiện càng làm trầm trọng các khó khăn nội tại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các chướng ngại vật này không khiến giá nhà lao dốc.

Chủ tịch HoREA cho biết khó khăn lớn nhất đối với thị trường là điểm nghẽn chính sách, dẫn đến khan hiếm dự án nhà ở. Nếu trong năm 2018, nguồn cung chỉ giảm ở mức 20% thì đến 2019 đã sụt tới 70%. Cả năm 2019 chỉ có một dự án mới đủ đều kiện bán hàng (còn lại là các dự án cũ mở bán giai đoạn tiếp theo). Đây là nguyên nhân chính khiến giá bất động sản không giảm trong những tháng đầu năm dù tác động của đại dịch đối với thị trường bất động sản rất nặng nề.

Covid-19 làm tê liệt các kênh bán hàng trực tiếp trên thị trường bất động sản do cách ly xã hội để phòng dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Châu cho hay, quan sát thị trường 5 tháng qua, giá chỉ xuống ở các giao dịch thứ cấp vì nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính không chịu được áp lực dòng tiền buộc phải giảm giá cục bộ. Còn ở thị trường sơ cấp, tức sản phẩm được các doanh nghiệp, chủ đầu tư chào bán lần đầu vẫn duy trì mức giá như trước, thậm chí cao hơn.

Giá nhà không giảm hậu Covid-19 vì vướng pháp lý - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Trần Quỳnh

  Tại buổi tọa đàm, ông Trần Quốc Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh tỏ ra bức xúc vì các luật, quy định, nghị định và cả thủ tục hành chính chồng chéo khiến bất động sản bị đội vốn. Ông Dũng nêu vấn đề, điều doanh nghiệp lo sợ nhất là sau khi làm tuần tự nhiều thủ tục đến bước cuối cùng vẫn chưa thể hoàn tất pháp lý dự án và buộc phải quay lại từ đầu.

"Dự án đắp chiếu lâu ngày, vài năm thì giá bất động sản chắc chắn sẽ tăng. Giá bất động sản không thể giảm trong khi các chi phí đầu vào đều quá cao. Để vực dậy thị trường hậu Covid-19, các doanh nghiệp nên đồng lòng giảm biên lợi nhuận của mình xuống để tăng các ưu đãi, hậu mãi cho khách hàng", ông Dũng nói.

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư Công ty Savills Việt Nam nhấn mạnh, khó khăn về tài chính doanh nghiệp bất động sản vẫn tự xoay sở được bằng cách liên doanh, liên kết. Nhưng ách tắc pháp lý thì doanh nghiệp không thể làm gì được. Nếu thủ tục hành chính kéo dài, các dự án từng dự định bán 1.000 USD mỗi m2, khi xong thủ tục họ phải bán 1.500 USD mỗi m2 thậm chí cao hơn. "Tìm kiếm cơ hội mua giá rẻ hậu Covid-19 là không có", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Hoàng, CEO Phú Hoàng Land xác nhận, pháp lý bất động sản bị siết chặt đang khiến nhiều dự án nhà ở trên thị trường đội vốn, buộc phải nâng giá bán lên cao hơn so với trước đây bất chấp tác động của Covid-19. Hiện nay, các sản phẩm nhà ở dưới 30 triệu đồng mỗi m2 rất hiếm hoi và nguyên nhân chính là do điểm nghẽn pháp lý.

Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thừa nhận, việc thủ tục pháp lý và các luật, nghị định liên quan đến thị trường địa ốc bị chồng chéo nhau là có thật. Điều này gây nhiều khó khăn cho các nhà phát triển bất động sản và khiến chi phí đầu tư dự án nhà ở bị đội lên. Sắp tới, để tìm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi các luật liên quan đến thị trường bất động sản.

Theo Trung Tín (vnexpress.net)

Gửi bình luận

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

XEM THÊM