Nhà tre - xu hướng mới cho nhà giá rẻ

Thứ bảy, 12/02/2022 09:53

Những ngôi nhà làm bằng chất liệu chủ đạo từ cây tre đang được một số công ty thiết kế và xây dựng tại khu vực châu Á đưa vào thực hiện trong thực tế.

Mất khá nhiều thời gian tìm kiếm những giải pháp mới để xây nhà theo hướng bền vững, cuối cùng thì anh Earl Forlales đến từ Philippines đã quyết định quay về với một sự lựa chọn sẵn có từ quá khứ.

"Người dân đất nước chúng tôi đã dùng tre để làm nhà ở từ lâu rồi, cách đây hàng ngàn năm", anh Forlales nói.

Nhà tre - xu hướng mới cho nhà giá rẻ - Ảnh 1.

Những công trình nhà ở dân dụng với chất liệu chính là tre đang được một số nhà thiết kế thử nghiệm trong thực tế - Ảnh:Indra Wiras/IBUKU

Tre - chất liệu chủ đạo trong xây dựng dân dụng

Có những đặc tính như chắc khỏe và dẻo dai, tre còn là một trong những loại cây có tốc độ phát triển nhanh nhất. Và trong khi một loại cây thân gỗ cần phải mất từ 40 đến 150 năm mới đủ độ chắc khỏe thì cây tre chỉ cần khoảng 3 năm là đã đủ để phục vụ nhu cầu của con người. Sau khi qua các công đoạn xử lý thì nó có thể tồn tại được hàng thế kỷ.

Sau khi đạt được giải thưởng "Những thành phố cho tương lai của chúng ta" do Institution of Chartered Surveyors, một học viện danh tiếng của Hoàng gia Anh tổ chức năm 2018, anh Forlales quyết định biến ý tưởng của mình thành hiện thực bằng cách thành lập công ty mang tên Cubo chuyên cung cấp các giải pháp sử dụng tre làm vật liệu xây dựng nhà ở dân dụng.

Vào tháng 11/2020, công ty của anh Forlales đã đưa ra triển lãm một loạt các mô hình nhà tiền chế bằng tre do anh tự thiết kế.

"Có thể xem đây là một giải pháp khả thi giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở nghiêm trọng ở Philippines, trong khi độ bền của chất liệu làm từ tre có thể lên đến 50 năm", anh Forlales nói.

Nhà tre - xu hướng mới cho nhà giá rẻ - Ảnh 2.

Một mẫu nhà ở bằng tre giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp được công ty Cubo (Philippines) mới tung ra thị trường - Ảnh: CUBO Modular Inc

Những mô hình nhà ở bằng tre này được kế thừa nhiều yếu tố có từ thời xa xưa kết hợp với điều kiện sống hiện đại của người dân ở thế kỷ 21 với hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, cửa sổ bằng chất liệu polycarbonate và các tấm điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà.

Ngoài ra, những ngôi nhà bằng tre này còn được thiết kế nhằm đáp ứng điều kiện thiên tai đặc thù của Philippines như động đất và sóng thần xảy ra thường xuyên.

Hiện đang có 4 mẫu nhà khác nhau làm bằng chất liệu tre đủ không gian cho tối đa 6 người sinh hoạt một cách thoải mái.

Ngay sau khi ra mắt đúng một tháng, những ngôi nhà này đã có cơ hội chứng minh "điểm 10 chất lượng" của mình với 2 cơn động đất 6 độ Richter xảy ra vào tháng 12/2020 mà vẫn không xuy xuyễn gì.

Nhà tre - xu hướng mới cho nhà giá rẻ - Ảnh 3.

Thêm một mẫu nhà giá rẻ với chất liệu chính bằng tre của công ty Cubo (Philippines) - Ảnh: CUBO Modular Inc

Nở rộ nhu cầu các công trình nhà ở làm bằng tre

Ngành công nghiệp xây dựng lâu nay vốn bị chỉ trích nặng nề vì gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Việc sử dụng rộng rãi các loại vật liệu như sắt và xi măng bị xem là có đóng góp lớn vào tình trạng phát thải khí nhà kính trong khi khai thác liên tục các nguồn nguyên liệu thô như đá, cát, sạn… càng khiến cho vấn đề sạt lở sông suối và đồi núi càng nghiêm trọng hơn.

Chính vì vậy, đang ngày càng xuất hiện xu hướng tìm kiếm các loại vật liệu thay thế thân thiện hơn với môi trường.

Nhà tre - xu hướng mới cho nhà giá rẻ - Ảnh 4.

Công trình nhà cộng đồng Casamia thuộc khu nghỉ dưỡng Casamia tại Hội An do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thực hiện - Ảnh: Hiroyuki Oki/VTN Architects

Cubo không phải là doanh nghiệp duy nhất nhìn thấy tiềm năng của cây tre như là một loại vật liệu chắc chắn và bền vững dùng trong xây dựng.

Một công ty kiến trúc của Việt Nam có tên là VTN Architects do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa phụ trách cũng đã và đang sử dụng tre cho một số công trình và dự án kiến trúc của mình, tiêu biểu như: khu nhà cộng đồng Casamia ở khu nghỉ dưỡng Casamia tại Hội An (Việt Nam) hay Bamboo Structure Pavilion ở huyện Nam Đầu (Trung Quốc)...

Trước đó, công trình Nhà hàng tre Bamboo Wing thuộc Flamingo Đại Lải Resort do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thực hiện cũng không chỉ xem tre như vật liệu trang trí sau khi quá trình xây dựng đã hoàn tất mà còn sử dụng tre như một vật liệu xây dựng chủ đạo. Công trình này đoạt giải Kiến trúc Quốc tế năm 2011.

Ở Bali (Indonesia) thì công ty kiến trúc Ibuku cũng đã triển khai các dự án bằng tre từ năm 2007 với hơn 60 công trình cho đến nay, trong đó có thể kể đến Ngôi làng Xanh gồm một cộng đồng bền vững với 12 khu villa sang trọng, và Ngôi trường Xanh với tre làm chủ đạo và không có tường rào.

Nhà tre - xu hướng mới cho nhà giá rẻ - Ảnh 5.

Công trình Ngôi trường Xanh thân thiện với môi trường với hầu hết vật liệu làm bằng tre, không có tường rào được xây dựng tại Bali (Indonesia) - Ảnh: Tommaso Riva/IBUKU

Như vậy, với đặc tính dễ trồng, phát triển nhanh, dễ khai thác, rẻ tiền, tre có thể được xem là một giải pháp khả thi để góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường cũng như cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra một cách gay gắt ở khu vực đô thị nhiều quốc gia tại châu Á hiện nay.

Theo Nguyễn Thuận (phunuonline.com.vn)

Gửi bình luận

Lớp phủ kính giúp giảm nhiệt và tiết kiệm năng lượng

Lớp phủ kính giúp giảm nhiệt và tiết kiệm năng lượng

Vật tư 07:04

Lớp phủ không chỉ làm giảm nhiệt độ phòng mà còn giảm mức tiêu thụ năng lượng liên quan đến làm mát, bất kể thời điểm và thời tiết.

Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Gamuda Land "tung" dự án hàng hiếm tại Bình Chánh

Dự án 17:41

Gamuda Land chính thức "tung" dự án The Meadow- dự án nhà ở thấp tầng thuộc dạng hiếm tại Bình Chánh - TP HCM chỉ với 212 căn nhà phố, biệt thự trên diện tích 5ha.

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

Vật tư 11:51

CHINT, công ty toàn cầu dẫn đầu về năng lượng thông minh, vừa thông báo 2 sáng kiến mới để hỗ trợ cho hệ sinh thái năng lượng thông minh ở Việt Nam.

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Tài chính 11:50

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm cá nhân của Allianz đã cho biết việc ngăn chặn các hành vi gian lận trong năm 2023 đã tăng 29% so với năm trước.

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

XEM THÊM