Triệu phú tự thân tiết lộ 4 hối tiếc ở tuổi 20

Thứ bảy, 27/06/2020 23:30

Triệu phú Grant Cardone nhắn nhủ việc lãng phí thời gian và tiền bạc vào nhậu nhẹt, du lịch đắt đỏ sẽ khiến người trẻ phải hối tiếc.

Triệu phú tự thân tiết lộ 4 hối tiếc ở tuổi 20 - Ảnh 1.

Tiệu phú Grant Cardone

Grant Cardone là triệu phú tự thân trong lĩnh vực bất động sản và có nhiều cuốn sách về kinh doanh, bán hàng nổi tiếng. Nhìn lại những năm ở tuổi 20, ông nói có quá nhiều thứ không biết về tiền bạc. Tiền kiếm được ít nhưng lại lãng phí thời gian và chi tiêu vào những việc vô bổ. Dưới đây là 4 hối tiếc của ông thời trai trẻ.

Rượu bia và chất kích thích là sai lầm lớn nhất

Sau khi tốt nghiệp, Cardone từng chìm trong những bữa tiệc nhậu nhẹt, rượu chè. Ông nói, đáng ra nên dùng số tiền đó để phát triển các kỹ năng, kiến thức mới và tạo dựng mối quan hệ chất lượng.

"Nếu tôi có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ tự nhủ với những ngày trẻ của mình là việc học không dừng lại kể cả sau khi đã tốt nghiệp đại học", ông nói.  Bằng tốt nghiệp trung học là vô dụng và tấm bằng đại học cũng không có nhiều ý nghĩa nếu bạn không có kỹ năng phù hợp để bắt kịp thị trường.

"Tới năm 25 tuổi, tôi mới nhận ra điều này và chi 3.000 USD cho khoá học đầu tiên về bán hàng, chốt sale. Đó là những khởi đầu cho sự thành công của tôi ngày hôm nay", ông nói.

Những chuyến du lịch đắt đỏ và hao tốn nhiều tiền bạc, thời gian

Theo quan điểm của ông, dành gap year (một năm nghỉ phép) để đi du lịch là ý tưởng tồi. Rất nhiều người trẻ ngày nay không có mục đích trong công việc và họ tin rằng dành gap year nghỉ ngơi sẽ giúp tìm thấy một thứ gì đó mà họ cần tìm. Khi bạn không biết nên làm gì, thật dễ dàng để đeo ba lô lên, ở trong nhà trọ và ăn mỳ gói. Tuy nhiên, sự thoải mái là kẻ thù của thành công và giàu có.

Grant Cardone cho rằng, trước khi hưởng thụ hãy cống hiến và làm việc chăm chỉ để có thành tựu. "Tôi không nói rằng bạn không được phép nghỉ ngơi, nhưng đáng lẽ ra bạn có thể cải thiện hiểu biết và kỹ năng trong công việc thay vì những chuyến du lịch đắt đỏ hao tốn tiền của và thời gian", ông nói.

Không học hỏi được gì từ công việc

"Tôi đã lãng phí thời gian ở tuổi 20 khi làm những công việc lương thấp mà không giúp phát triển các kỹ năng có giá trị. Tôi không nói những công việc lương thấp là xấu nhưng việc hài lòng và không có sự phấn đấu học hỏi sẽ khiến bạn khó thành công", ông nói.

Ông kể, mình từng làm việc tại McDonald, kiếm được 7 USD một giờ. Đối với ông, nó chỉ đơn giản là một cách để kiếm tiền. Nhưng đối với người bạn làm việc cùng ông thời điểm đó, công việc này lại là cơ hội để họ học hỏi về kinh doanh và sau đó phát triển được thương hiệu gồm 100 cửa hàng nhượng quyền.

Ngủ quá nhiều

Một trong những tiếc nuối lớn nhất của ông là không tận dụng thời gian trong ngày mà tự thoả mãn với cuộc sống trong khi cần vạch ra những mục tiêu và tìm ra cách để đạt được chúng. Ông cho rằng, nếu nhận thức được sớm, con đường thành công của ông sẽ đến sớm hơn.

Ông khuyên những bạn trẻ ở tuổi 20 hãy ngủ như những người giàu, thức dậy vào lúc bình minh. Ngày nay, thị trường thay đổi với tốc độ ánh sáng, vì vậy bạn cần phải nhanh nhẹn để nắm bắt cơ hội.

Theo Quỳnh Trang (vnexpress.net)

Gửi bình luận

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

XEM THÊM