Vùng biển Lý Sơn có thảm thực vật đa dạng, nay đã không còn.
Theo kết quả nghiên cứu, khu vực đảo Lý Sơn có trên 700 loài động thực vật bao gồm: 137 loại rong biển, 157 loại san hô (độ phủ 90%), 7 loại cỏ biển, 40 loại da gai, 200 loại cá rạn, 96 loại giáp xác… Các loại san hô đen, hải sâm, tôm hùm hiện gần như đã bị tận diệt.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tình trạng khai thác quá mức, tình trạng khai thác hải sản bằng chất nổ, khai thác san hô cùng với tình trạng ô nhiễm từ nguồn chất thải và một phần tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Lý Sơn là địa phương được đưa vào danh mục “Quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển đến năm 2020”, theo Quyết định 742/QĐ-TTG ngày 26-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận (0)