
Cụ thể, ngày 1-9-2010, ông Nay Ing, buôn Jớt, xã Ia Hiao vận chuyển 6 cây gỗ bị ông Lê Văn Hà-Phó Trưởng Công an xã Ia Hiao chặn bắt phạt 2 triệu đồng.
|
Ông Lê Văn Đáo- Chánh Thanh tra huyện Phú Thiện cho biết đã nhận được các đơn tố cáo đối với trường hợp Trưởng Công an xã Ia Hiao-Lê Ngọc Trí và một số Công an viên của xã.
Trong quá trình điều tra, lực lượng Thanh tra đã phát hiện dấu hiệu của việc đưa và nhận hối lộ trong các vụ vi phạm vận chuyển gỗ trên địa bàn xã Ia Hiao nhưng còn nhiều điểm cần điều tra làm rõ nhưng Thanh tra huyện không đủ thẩm quyền nên đã có Công văn số 263/UBND-NC chuyển sang bộ phận điều tra Công an huyện Phú Thiện điều tra.
Ông Vũ Gia Lang - Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện cho biết: “Công an huyện đã nhận được hồ sơ bên Thanh tra huyện chuyển qua, hiện bộ phận điều tra đang trong quá trình nghiên cứu để tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của Công an xã Hiao”. |
Ông Ksor Phú bức xúc phản ánh: “Trong quá trình tách hộ cho con ra ở riêng, tôi đã xin khai thác một số gỗ về làm nhà cho con, có Trưởng thôn Ksor A và Bí thư chi bộ thôn-Nguyễn Thanh Bân xác nhận. Thế nhưng khi vận chuyển về tôi bị bắt và ông Trí hẹn ngày hôm sau lên xã giải quyết. Sau khi lên xã nộp phạt, ông Trí nói rằng “phạt 4,5 triệu đồng, 3 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước, 1,5 triệu đồng dùng bồi dưỡng anh em làm nhiệm vụ”. Yêu cầu lập biên bản xử phạt và biên lai thu tiền phạt, ông Trí hẹn sau Tết sẽ đưa nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được”.
Ngoài ra, theo các biên bản xử phạt các vụ vi phạm hành chính trên địa bàn xã trong quý I năm 2011 là 8,4 triệu đồng nhưng theo Công an xã mới nộp 300.000 đồng vào ngân sách nhà nước. Trong 2 năm 2010 và 2011, Công an xã chỉ hai lần nộp vào ngân sách: Năm 2010 nộp 279.000 đồng và năm 2011 nộp 300.000 đồng (ghi thu tiền tang vật).
Qua sự việc trên, rõ ràng đã có biểu hiện lạm dụng quyền hạn, chức vụ thu tiền của dân.
Bình luận (0)