Huyện An Phú, An Giang là vùng trồng bắp lớn với khoảng 3.500 ha, chuyên canh 3 vụ bắp/năm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà nông dân phải đối mặt là sâu bệnh tấn công nhiều khiến cho năng suất sụt giảm, lại thêm giá bắp xuống thấp trong 2 năm gần đây. Nhiều nông dân trong vùng cho biết năm nay trồng giống bắp chuyển gien NK66 Bt/GT có lãi cao vì cây bắp phát triển tốt mà chi phí đầu tư lại giảm mạnh (ảnh).
Thông thường, khi trồng các giống bắp lai, nông dân phải phun xịt sâu và diệt cỏ khoảng 4-6 lần, chi phí thuốc bảo vệ thực vật và công lao động bỏ ra khoảng 500.000 đồng/công/vụ. Đối với giống bắp mới này, chi phí thuốc trừ sâu và diệt cỏ giảm khoảng 80% so với các giống bắp thông thường, sức khỏe nông dân được bảo vệ tốt hơn do giảm đáng kể số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Tin-ảnh: Đ.Khôi
Viết bình luận