Doanh nghiệp
25/09/2017 07:23

8,46 tỉ đồng được trao tặng tại lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15

Tính đến nay, Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã trao 90.119 suất học bổng, với tổng trị giá gần 96,3 tỉ đồng

Sáng 23-9, lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15 và trao tài trợ năm 2018 với tổng số tiền hơn 8,46 tỉ đồng, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Công ty Phú Mỹ Hưng) thông qua Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting (Quỹ Lawrence S. Ting) tổ chức tại TP HCM.

90.119 suất học bổng đã được trao

Tại buổi lễ, Quỹ Lawrence S. Ting đã trao 375 suất học bổng trực tiếp, với trị giá hơn 3,4 tỉ đồng cho các em học sinh - sinh viên (HS-SV) của các trường THPT, CĐ, ĐH trên cả nước. Đây là những HS-SV có thành tích học tập xuất sắc, nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, trong đó có các em học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời dịp này, Công ty Phú Mỹ Hưng cũng trao tài trợ học bổng gián tiếp, với trị giá hơn 5,06 tỉ đồng thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo

TP HCM, Quỹ Vừ A Dính, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM, hội khuyến học của 63 tỉnh, thành... Tính đến nay, Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã trao 90.119 suất học bổng, với tổng trị giá gần 96,3 tỉ đồng.

8,46 tỉ đồng được trao tặng tại lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15 - Ảnh 1.

Với những thành tích xuất sắc trong việc tài trợ tổ chức, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại TP.HCM, tập thể Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCM

Với những thành tích xuất sắc trong việc tài trợ tổ chức, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại TP.HCM, tập thể Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCMVới những thành tích xuất sắc trong việc tài trợ tổ chức, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại TP.HCM, tập thể Quỹ Lawrence S. Ting và Công ty Phú Mỹ Hưng đã vinh dự nhận được Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCM

Ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ Lawrence S. Ting, chia sẻ: "Niềm vui lớn nhất mà Quỹ Lawrence S. Ting nhận được chính là những "hạt mầm thiện nguyện" do quỹ gieo trồng trong những năm qua nay đã nảy mầm, phát triển. Những "hạt mầm thiện nguyện" đó chính là các em HS-SV trước đây đã từng nhận học bổng Lawrence S. Ting, nay đã ra trường và có việc làm ổn định, thành đạt trong xã hội. Chính các em đã đặt niềm tin vào Quỹ Lawrence S. Ting khi chủ động quay lại đóng góp cho quỹ trao học bổng nhằm hỗ trợ thế hệ đàn em; chia sẻ, động viên người khuyết tật qua việc đóng góp cho chương trình trao xe lăn, xe lắc tình thương. Sự đóng góp không phải là con số quá lớn nhưng trên hết, điều khiến Quỹ Lawrence

S. Ting rất trân trọng và tự hào chính là tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các em. Đây cũng chính là tín hiệu tích cực, tiếp thêm động lực để Quỹ Lawrence S.Ting tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình".

8,46 tỉ đồng được trao tặng tại lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15 - Ảnh 2.

Bà Tsien Niu Ping, Phó Chủ tịch Ủy ban điều hành Quỹ Lawrence S. Ting, trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Năng khiếu

"Tiến bước cùng IT"

Cùng với Học bổng Lawrence S.Ting, từ tháng 7-2006, Quỹ Lawrence S. Ting đã triển khai chương trình tài trợ trang thiết bị dạy và học môn tin học cho ngành giáo dục Việt Nam với tên gọi "Tiến bước cùng IT". Trong giai đoạn 1, với sự hỗ trợ kinh phí từ Công ty Phú Mỹ Hưng, đến nay, chương trình đã trang bị 122 phòng máy vi tính hiện đại và kết nối internet tại 96 trường, thuộc 63 tỉnh, thành với tổng giá trị là 37,3 tỉ đồng.

8,46 tỉ đồng được trao tặng tại lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15 - Ảnh 3.

Công ty Phú Mỹ Hưng trao tài trợ học bổng cho các Quỹ, Hội từ thiện

Từ năm 2009, chương trình "Tiến bước cùng IT" đã bước sang giai đoạn 3 và phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning". Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử e-learning" lần thứ 4. Cuộc thi có sự tăng vọt về số lượng khi đã nhận được hơn 12.000 bài dự thi so với khoảng 3.000 bài của những lần thi trước. Từ cuộc thi lần này, gần 5.000 bài giảng điện tử đã được đưa vào kho e-learning quốc gia để phục vụ nhu cầu học tập, tham khảo của giáo viên, HS.

8,46 tỉ đồng được trao tặng tại lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 15 - Ảnh 4.

Quỹ Lawrence S. Ting nhận trợ của các mạnh thường quân

Bên cạnh đó, Quỹ Lawrence S. Ting còn chủ động phối hợp với Khoa Điện tử Viễn thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM tài trợ 604 bộ thiết bị kết nối cùng thiết bị nghe nhìn, với tổng số tiền là 5,9 tỉ đồng cho các trường THCS, THPT, bệnh viện trên cả nước; tài trợ cho các ngành giáo dục ở các tỉnh, thành như Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quảng Ninh... để xây dựng, trang bị thêm cơ sở vật chất với tổng kinh phí 2,6 tỉ đồng. 

Sau hơn 12 năm hoạt động, Quỹ Lawrence S. Ting đã tài trợ cho các hoạt động giáo dục, y tế, cộng đồng xã hội với tổng số tiền hơn 271 tỉ đồng. Trong đó, lĩnh vực giáo dục hơn 149 tỉ đồng; y tế hơn 41 tỉ đồng và hơn 80,7 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: trao tặng xe lăn, xe lắc tình thương; hỗ trợ chi phí phẫu thuật bàn tay cho trẻ em; hỗ trợ sinh hoạt phí sau phẫu thuật tim cho 99 trẻ em; nạn nhân thiên tai; tài trợ chế tạo sách nói cho người mù; ủng hộ Tết cho người nghèo...

Bài và ảnh: Phan Kim
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.