Doanh nghiệp
23/05/2022 17:15

Cờ vua Việt Nam giành 7 huy chương vàng, Nam A Bank trao thưởng 300 triệu

Ngày 21-5, sau hơn 10 ngày thi đấu môn cờ vua tại SeaGames 31 đã chính thức khép lại. Đội tuyển cờ vua Việt Nam đạt được thành tích xuất sắc khi mang về 7 tấm huy chương vàng (HCV) quý giá, đứng thứ nhất toàn đoàn. Để chúc mừng và khen thưởng kịp thời thành công của các kỳ thủ, Nam A Bank đã trao thưởng với tổng giá trị 300 triệu đồng như thông báo trước đó.

Việt Nam được đánh giá là nước có phong trào cờ vua mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển cờ vua từng đứng đầu bảng xếp hạng của các kỳ SeaGames năm 2003, 2005 và 2011. Tuy nhiên thành tích gần đây nhất SeaGames 30 tại Philippines không được như kỳ vọng. Chính vì vậy, SeaGames 31 được tổ chức tại sân nhà và việc sớm đồng hành từ Nam A Bank đã tạo động lực cho các vận động viên (VĐV) giành đến 7 HCV vượt chỉ tiêu 2 HCV đã đề ra, qua đó cờ vua Việt Nam đã lấy lại vị thế dẫn đầu khu vực.

Cờ vua Việt Nam giành 7 huy chương vàng, Nam A Bank trao thưởng 300 triệu - Ảnh 1.

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đối đầu đối thủ Malaysia

Môn cờ vua tại SeaGames 31 diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 10/5 - 21/5, bao gồm 10 nội dung thi đấu. Đội tuyển cờ vua xuất quân với 9 vận động viên (VĐV) 4 nam 5 nữ, trong đó có các kỳ thủ đại kiện tướng nổi tiếng như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn…được đánh giá là những hạt giống của giải đấu năm nay và được người hâm mộ nước nhà đặt nhiều kỳ vọng.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và vợ Phạm Lê Thảo Nguyên đã tạo nên bất ngờ lớn cho giải đấu khi mỗi VĐV mang về 2 tấm HCV ở các nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh nam của Trưởng Sơn và cá nhân cờ nhanh, cờ chớp của Thảo Nguyên.

Cờ vua Việt Nam giành 7 huy chương vàng, Nam A Bank trao thưởng 300 triệu - Ảnh 2.

VĐV cờ vua tham dự SeaGames 31

Mở đầu ấn tượng của cặp đôi vợ chồng kỳ thủ này đã cổ vũ và tiếp sức cho các VĐV tiếp theo mang về HCV cho cờ vua Việt Nam. Kỳ thủ Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh gặt hái tấm HCV thứ 5 ở phần thi đấu cờ nhanh đồng đội. Ở nội dung thi đấu cờ chớp cá nhân, kỳ thủ Lê Tuấn Minh tiếp tục bước lên bục cao nhất, đóng góp HCV thứ 6 cho đoàn cờ vua Việt Nam. Trong ngày thi đấu cuối cùng, 2 kỳ thủ Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để mang về thêm 1 HCV đồng đội cờ chớp.

Cờ vua Việt Nam giành 7 huy chương vàng, Nam A Bank trao thưởng 300 triệu - Ảnh 3.

Đại diện Nam A Bank trao thưởng cho các VĐV

Với thắng lợi vang dội này, cờ vua Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực, góp đến 7 huy chường vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SeaGames 31. Nhằm động viên và khen thưởng kịp thời, Nam A Bank đã trao thưởng cho các kỳ thủ ngay sau khi giải đấu kết thúc như thông báo trước đó. Cụ thể, VĐV giành HCV cá nhân và đồng đội nhận thưởng 20 triệu đồng/huy chương, huy chương bạc cá nhân và đồng đội là 10 triệu đồng/huy chương, huy chương đồng cá nhân và đồng đội là 6 triệu đồng/huy chương, VĐV không giành huy chương là 2 triệu đồng/VĐV. Bên cạnh đó, Nam A Bank cũng sẽ trao 10 triệu đồng/người cho trưởng đoàn và các huấn luyện viên, 5 triệu đồng/người cho cán bộ của Liên đoàn khi tham gia chuẩn bị cho SeaGames 31.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các kỳ thủ của chúng ta với thành tích thi đấu vô cùng ấn tượng tại giải đấu năm nay.

Trong nhiều năm qua, Nam A Bank đã liên tục đồng hành cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam, góp phần phát huy tài năng thể thao của người Việt đối với cờ vua, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tiêu biểu như tại Olympiad cờ vua thế giới năm 2018, Ngân hàng cũng đã trao thưởng cho toàn đoàn 20.000 USD với thành tích giành thứ hạng 10 trên tổng số 181 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nam A Bank đã đồng hành tổ chức Giải vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc trong 3 năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2021. Đây là giải đấu uy tín, quy tụ hàng trăm kỳ thủ trên toàn quốc tham gia tranh tài, qua đó tuyển chọn được nhiều Đại kiện tướng tham gia các giải Quốc tế và giành được thứ hạng cao.


Thanh Bình

Viết bình luận

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Thị trường 14:36

Từ ngày 8-5 đến 10-5, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam - VPPE 2024 và Triển lãm Quốc tế ngành Điện, Năng lượng, Máy móc thiết bị công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam lần 3 - EMA Vietnam 2024.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 67 năm thành lập BIDV

Thông tin nhanh 14:11

Nhân Kỷ niệm 67 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên BIDV lời chúc thành công và phát triển bền vững.

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

LOTTE Mart triển khai loạt chương trình khuyến mại lớn mừng lễ 30-4 và 1-5

Khuyến mại 14:11

Đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, hệ thống siêu thị LOTTE Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đại tiệc Lễ to - Không lo về giá” áp dụng cho nhiều ngành hàng, giảm giá lên đến 50%.

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

2.700 cây lim được trồng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho Việt Nam thêm xanh

Doanh nghiệp 13:33

2.700 cây xanh được gieo trồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc thông qua chương trình trồng cây "TCP - Hành trình vì một Việt Nam xanh".

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Đạo diễn Đức Đỗ: “Thiên nhiên Hồ Tràm cho tôi chất liệu để thực hiện Charm Fantasea 2024”

Nhịp sống 10:00

Là đạo diễn sân khấu cho nhiều sự kiện hoành tráng, sôi động nhưng Đức Đỗ tự nhận mình là người sống lowkey (lối sống giản dị, trầm tĩnh). Những chương trình do anh đạo diễn không đơn thuần làm mãn nhãn người xem mà còn luôn ẩn chứa thông điệp sâu sắc.