Công ty Kim Oanh được khen thưởng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương nói gì?

Thứ năm, 05/03/2020 18:20

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Bình Dương vừa có công văn số 432/BTĐKT-NV trả lời các cơ quan báo chí về một số vấn đề dư luận đặt ra liên quan đến việc Công ty CP dịch vụ địa ốc Kim Oanh (tỉnh Bình Dương) được khen thưởng cấp nhà nước.

Trong đó, dư luận quan tâm về Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2016 và Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2018, được trao cho Công ty CP dịch vụ địa ốc Kim Oanh.

Trong công văn do ông Trần Trọng Lâm, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Bình Dương, ký có nêu rõ, đối với hình thức khen Huân chương Lao động Hạng ba năm 2016, trong giai đoạn 2010-2015, Công ty Kim Oanh đã có nhiều đóng góp ủng hộ cho các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số tiền hơn 21,5 tỉ đồng. Số tiền này được công ty đóng góp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh) và ủng hộ các tỉnh, thành khác.

Công ty Kim Oanh được khen thưởng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương nói gì? - Ảnh 1.

Cũng trong giai đoạn này, Công ty Kim Oanh đã thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế (có xác nhận của cơ quan thuế), thực hiện phúc lợi xã hội, nâng cao thu nhập cho người lao động. Công ty Kim Oanh được Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn tặng giấy khen, bằng khen về công tác khuyến học, khuyến tài…

Do đó, căn cứ Khoản 20 Điều 11 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi đua Khen thưởng, Công ty Kim Oanh đủ điều kiện tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba, do lập được thành tích xuất sắc trong hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Tháng 7-2016, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức họp để xem xét, đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Bằng khen và Huân chương Lao động cho 14 tập thể, 52 cá nhân, trong đó có Công ty Kim Oanh với nhiều thành tích trong công tác xã hội từ thiện. Các trình tự, thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho doanh nghiệp này thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật.

Đối với Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018, ngày 17-12-2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương có văn bản phúc đáp Công văn số 163/CV-VAD-2018 ngày 06-12-2018 của Quỹ học bổng Vừ A Dính về việc đề nghị có ý kiến đối với thành tích đóng góp xã hội từ thiện của Công ty Kim Oanh.

Công ty Kim Oanh được khen thưởng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương nói gì? - Ảnh 2.

Theo đó, trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thông qua các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo của tỉnh... đến năm 2018, Công ty Kim Oanh đã ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện trong cả nước để xây dựng nhà cho người nghèo ở các tỉnh miền núi, vùng khó khăn như: Điện Biên, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Bến Tre, Yên Bái; Quỹ học bổng Vừ A Dính… để góp phần hỗ trợ các hoạt động hướng về biển đảo, giúp đỡ con em các chiến sĩ, các ngư dân; hỗ trợ các hoạt động từ thiện xã hội.

Với những thành tích trên và ý kiến xác nhận của cơ quan thuế (công ty này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế  hết tháng 6-2018), Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Dương đã thống nhất với đề nghị của Quỹ học bổng Vừ A Dính về việc trình khen thưởng cho Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh.

Theo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Bình Dương, tại thời điểm khen thưởng cho Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh, chưa có thông tin của cơ quan chức năng về những sai phạm như trốn thuế, mở bán dự án khi chưa đủ cơ sở pháp lý,... như thông tin báo chí phản ánh.

N.Minh

Gửi bình luận

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

XEM THÊM