Doanh nghiệp
25/02/2019 11:24

ĐH Vinh và Viện IET hợp tác về đào tạo, bảo đảm việc làm cho sinh viên

Vừa qua tại TP HCM, Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á (IET) cùng Trường Đại học Vinh đã ký kết hợp tác về đào tạo và bảo đảm việc làm cho sinh viên tại Cộng hòa Liên bang Đức

Theo đó, Viện IET cùng các đối tác Đức cung cấp học bổng và các gói tài trợ đào tạo nghề, dạy và thi cấp chứng chỉ tiếng Đức cho sinh viên của ĐH Vinh và người có nhu cầu trong khu vực miền Trung. ĐH Vinh sẽ cung cấp cơ sở giảng dạy, tạo điều kiện để Viện IET tuyển sinh tại khu vực Bắc miền Trung. 

ĐH Vinh và Viện IET hợp tác về đào tạo, bảo đảm việc làm cho sinh viên - Ảnh 1.

GS-TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh và ông Marvin Budau - Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Pflegeheime Muus GmbH (Đức) ký kết văn bản hợp tác

GS-TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, cho biết: ĐH Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học. 

"Trải qua 60 năm phát triển, ĐH Vinh hiện có 54 ngành đào tạo đại học, 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 16 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với trên 40.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học. Trong đó có ngành Điều dưỡng đang được nhà trường đặc biệt quan tâm. Việc hợp tác với Viện IET, chúng tôi mong muốn sẽ chắp cánh cho các sinh viên ngành Điều dưỡng bay xa hơn trong sự nghiệp của mình khi được làm việc cùng các đồng nghiệp Đức, tiếp cận công nghệ khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới. Đó chính là hành trang để các em phát triển sự nghiệp và đóng góp cho nền y tế nước nhà khi trở về" - ông Khoa nói.

ĐH Vinh và Viện IET hợp tác về đào tạo, bảo đảm việc làm cho sinh viên - Ảnh 2.

Hai bên kỳ vọng sẽ cùng nhau chắp thêm đôi cánh cho lao động trẻ Việt Nam có được cơ hội vươn xa trong sự nghiệp của mình

Ông Nguyễn Du, Viện trưởng Viện IET, cho biết hiện Viện đang phối hợp với các đối tác Đức thực hiện việc đào tạo nghề, đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức cho hàng ngàn lao động trẻ có nguyện vọng sang Đức học tập và làm việc.

"Chúng tôi đang dành 120 suất hoàn toàn miễn phí cho các bạn đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối chuyên ngành Điều dưỡng để đào tạo đưa sang Đức làm việc. Trong năm 2019, chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động bằng các hoạt động hợp tác với các cơ sở đào tạo uy tín trên cả nước để tiếp thêm ước mơ vươn xa của lao động Việt Nam. Việc hợp tác với ĐH Vinh cho thấy các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp rất quan tâm đến việc làm của sinh viên, học sinh của mình, trong đó việc nâng tầm kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động ở những nước phát triển được quan tâm đặc biệt" - ông Du chia sẻ.

Được biết, nhiều năm qua, Viện IET đã đào tạo và đưa hàng ngàn bạn trẻ sang Đức học tập và làm việc, nhiều bạn đã được cấp chứng chỉ nghề quốc tế với thu nhập khá cao, đồng thời có cơ hội định cư lâu dài tại Đức. Hiện Đức đang cần hàng chục ngàn lao động nước ngoài mỗi năm và Việt Nam là quốc gia được Đức quan tâm tuyển dụng nhiều nhất.

Tin-ảnh: G.Nam
từ khóa :

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.