Doanh nghiệp
17/09/2018 08:41

Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao

C.P. Việt Nam đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Việt Nam

Sáng 14-9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với đi diện lãnh đạo bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh - thành về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Đến dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, các sở - ban - ngành và đại diện doanh nghiệp. Về phía Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam có ông Vũ Anh Tuấn và ông Anan Lertwwilai - Phó Tổng Giám đốc cùng tham dự và phát biểu ý kiến.

Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Hội nghị đã tập trung thảo luận thể hiện ý chí quyết tâm bằng hành động và biện pháp cụ thể thường xuyên liên tục tại các địa bàn để không xảy ra những ổ dịch lớn và đặc biệt ngăn chặn không để xảy ra dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) vào Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cảnh báo DTLCP đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch ở Trung Quốc và nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao nếu chúng ta không kịp thời chủ động ngăn chặn. Cùng quan điểm nhất quán như vậy, khi chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cần quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt địa bàn, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch trên gia súc, gia cầm, không để lây lan ra diện rộng.

Hội nghị đã lắng nghe về kinh nghiệm phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ đại diện FAO, báo cáo về công tác phòng chống dịch của một số tỉnh - thành và đặc biệt trong hội nghị đã có bài phát biểu của đại diện doanh nghiệp đến từ Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam - ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc.

Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao - Ảnh 2.

Ông Vũ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Vũ Anh Tuấn đã nêu rõ thiệt hại nghiêm trọng nếu dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam và các hoạt động của C.P. Việt Nam trong việc đưa ra và thực hiện nhiều biện pháp cho hệ thống trang trại lợn của công ty và của người chăn nuôi. Theo đó, C.P đã mời những chuyên gia có hiểu biết sâu về bệnh dịch tả lợn châu Phi về phổ biến cho mọi cán bộ - công nhân viên trong công ty hiểu về căn bệnh này; tăng cường sát trùng chuồng trại; in các poster phát cho các trang trại và hướng dẫn cho người nông dân cách phòng dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Trong quyết tâm của các bộ, ban, ngành trong việc chống xâm nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi, C.P. Việt Nam đã đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc trao đổi thông tin và đóng góp vào việc phòng và ngăn chặn dịch bệnh như: Trao tặng hóa chất chẩn đoán bệnh dịch tả lợn châu phi (ASF) bằng phương pháp realtime PCR và bộ kit test kiểm tra nhanh phát hiện kháng nguyên ASF. Bộ kiểm tra nhanh có thể sử dụng giống như bộ kiểm tra salbutamol với độ tin cậy khoảng 90% và kiểm tra trong vòng 5-10 phút là có kết quả. Tổng trị giá của hóa chất và kit test khoảng 100.000 USD.

Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam rất cao - Ảnh 3.

Đại diện C.P. Việt Nam phát biểu đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc ngăn chặn bệnh dịch tả lợn xâm nhiễm

Những đóng góp đó của C.P. Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao, đặc biệt trong việc C.P. Việt Nam chủ động phòng chống dịch và đóng góp trong việc hỗ trợ cùng bộ, ban, ngành trong việc ngăn chặn dịch bệnh cho chăn nuôi lợn của Việt Nam.

Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh không lây nhiễm và gây bệnh ở người nhưng là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn, gây thiệt hại lớn. Để việc ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả, phải có sự vào cuộc quyết liệt và đồng lòng của các ban, ngành, của các cơ quan truyền thông báo chí và của toàn xã hội, của cả doanh nghiệp lẫn người chăn nuôi. C.P. Việt Nam sẽ cùng với ngành nông nghiệp cả nước chú trọng phòng chống dịch bệnh này để bảo vệ tốt cho ngành chăn nuôi, đảm bảo ngành chăn nuôi phát triển bền vững, góp phần vào tăng trưởng nông nghiệp, tăng trưởng nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Bài và ảnh: Duy Linh
từ khóa :

Viết bình luận

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

POP MART – Đế chế đồ chơi “blind box” nổi tiếng thế giới sắp có mặt tại Ba Na Hills

Điểm đến hấp dẫn 18:35

Vào dịp hè 2024, POP MART - một trong những thương hiệu bán đồ chơi “art toy” đình đám nhất thị trường quốc tế hiện nay sẽ chính thức ra mắt tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), với một “flagship store” đậm tính nghệ thuật.

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Không phải lúc nào Shark cũng đúng, start-up có thể thành công với con đường riêng

Sản phẩm 18:34

Dù bị chê “sai thị trường, nhầm thời điểm và sản phẩm không dành cho số đông”, sau 5 năm, start-up xe máy điện Dat Bike đang chứng minh điều ngược lại.

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Giảm mệt mỏi, phục hồi thể lực, trí lực cùng nước kiện lực

Sản phẩm 18:34

Dược phẩm Hoa Linh đã nghiên cứu các thảo dược, phối hợp trong một công thức khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, phát triển thành thức uống - nước kiện lực Hồng Mã - tốt cho sức khỏe.

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Xua tan căng thẳng, xử gọn deadline đầu hè với thức uống vạn người mê này

Sản phẩm 14:43

Đến hẹn lại lên, vào mỗi dịp đầu hè nhiều người trẻ vừa chạy deadline vừa lên kế hoạch du lịch giải nhiệt cuộc sống. Dù đối mặt với khối lượng công việc tăng lên gấp 2,3 lần so với ngày thường nhưng gen Z vẫn có những cách riêng để xua tan căng thẳng mệt mỏi để xử gọn deadline, cân đẹp stress.

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

EPS bảo đảm sản xuất cho Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Sản xuất - Kinh doanh 14:42

EPS đã và đang tập trung mọi nguồn lực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện quốc gia.

Bay khắp Australia, làm mới chính mình với vô vàn ưu đãi từ Vietjet

Bay khắp Australia, làm mới chính mình với vô vàn ưu đãi từ Vietjet

Đi lại, lưu trú 14:41

Tiếp tục hành trình mang Australia gần hơn, từ nay đến 30-4-2024, Vietjet dành tặng tín đồ du lịch chuỗi khuyến mãi đặc biệt để trải nghiệm mùa thu vàng khắp Australia.

THACO AGRI tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự trong năm 2024

THACO AGRI tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự trong năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 14:40

Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI), Tập đoàn thành viên của THACO có nhu cầu tuyển dụng hơn 12.600 nhân sự làm việc tại các Khu liên hợp nông nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia.