Doanh nghiệp
25/10/2022 17:18

PNJ trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP HCM

Ngày 19-10 vừa qua, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - đã trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP HCM, góp phần xây dựng nguồn ngân sách ổn định để chăm lo, hỗ trợ người nghèo, gia đình khó khăn về phương tiện sinh kế, nhà ở, học bổng…

Hoạt động được diễn ra trong khuôn khổ chương trình giao lưu nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" lần thứ 21 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và Đài truyền hình TP HCM tổ chức.

PNJ trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP HCM - Ảnh 1.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ (áo dài xanh, đứng giữa) - đã trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP HCM. Ảnh: Quốc Thanh

Đặc biệt, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã đóng góp 5 tỉ đồng vào Quỹ, hưởng ứng chương trình Vì người nghèo và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chia sẻ về hành động ấm áp nghĩa tình này, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết: "PNJ theo đuổi triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp". Trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi luôn đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp để tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ bà con khó khăn. Ý nghĩa nhất, có lẽ là Siêu thị mini 0 đồng đã mang đến thực phẩm thiết yếu cho người dân trong dịch Covid-19. Nhưng hơn hết, sau dịch, các hộ nghèo lại càng khó khăn hơn nữa, PNJ tiếp tục cùng Quỹ "Vì người nghèo" không chỉ đóng góp tiền bạc mà còn tạo kế sinh nhai, trao phương tiện để bà con làm việc, sinh sống".

PNJ trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP HCM - Ảnh 2.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (áo dài xanh) chia sẻ: PNJ luôn theo đuổi triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp". Ảnh: Quốc Thanh

Năm 2022, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp của TP HCM đã tiếp nhận được hơn 191 tỉ đồng; từ đó, đã xây dựng 62 căn nhà và sửa chữa 217 căn nhà tình thương; trao tặng 5.941 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng hơn 150 phương tiện đi học, 167 phương tiện sinh kế cùng hàng trăm ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí chăm lo hơn 132 tỉ đồng.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM - chia sẻ: "Sau đại dịch, các doanh nghiệp đứng trước thách thức của thị trường về khôi phục kinh tế, nhưng với tinh thần đại đoàn kết dân tộc, các doanh nghiệp và cá nhân đã cùng Quỹ chung tay ủng hộ giúp đỡ bà con nghèo không chỉ ở thành phố mà còn ở khắp các huyện thị lân cận".

Theo đó, với nguồn ngân sách đóng góp từ các mạnh thường quân, Quỹ này sẽ triển khai các hoạt động an sinh xã hội từ nay đến cuối năm 2022 và năm 2023, đặc biệt chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

PNJ trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ Vì người nghèo TP HCM - Ảnh 3.

Trong suốt nhiều năm qua, PNJ luôn đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp để tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con khó khăn. Ảnh: Quốc Thanh

Đối tượng được hỗ trợ thông qua chương trình gồm: người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do gặp thiên tai, bệnh tật…

Đỗ Trường

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.