Doanh nghiệp
04/09/2021 18:37

Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất

Nhằm chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1 tỉ đồng tài trợ cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất vào sáng 2-9.

Buổi lễ tiếp nhận tài trợ cho chương trình nghiên cứu của Bệnh viện Thống Nhất có sự tham dự của PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc bệnh viện; TS.BS Võ Thành Toàn - Phó Giám đốc bệnh viện. Về phía Tập đoàn Hưng Thịnh có ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ tập đoàn; ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ tập đoàn và ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó TGĐ Hưng Thịnh Incons.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất - chia sẻ: "Chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất là đề tài nghiên cứu giúp đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp, nâng cao hiệu quả trong việc điều trị và hỗ trợ phục hồi cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, góp phần phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Bệnh viện chúng tôi hôm nay được nhận một món quà mang ý nghĩa vật chất và tinh thần rất lớn từ Tập đoàn Hưng Thịnh. Với nguồn kinh phí tài trợ này, chúng tôi sẽ có thêm nguồn lực để nghiên cứu và nhanh chóng đưa ra kết quả khả quan giúp cải tiến phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19".

Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 1.

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (thứ hai từ trái qua) chia sẻ tại buổi lễ


Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 2.

Ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ hai từ phải qua) và ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh (bìa phải) trao tặng 1 tỉ đồng tài trợ cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất

Cũng trong buổi lễ, ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh - cho biết: "Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bên cạnh các hoạt động chung tay hỗ trợ cộng đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh mong muốn được tiếp sức cho đội ngũ y tế và chuyên gia trong việc nghiên cứu các biện pháp điều trị và phòng ngừa Covid-19. Hy vọng rằng sự đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 sẽ sớm mang lại những kết quả tích cực".

Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 3.

Ông Lê Hồng Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh phát biểu tại buổi lễ

Bệnh viện Thống Nhất là một trong hai bệnh viện tại TP HCM được Bộ Y tế giao nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá tại cơ sở y tế đối với thuốc Molnupiravir - một trong những thuốc kháng virus giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người nhiễm. Đây là sản phẩm được nghiên cứu, phát triển bởi hai hãng dược phẩm Merck và Ridgeback Biotherapeutics của Mỹ. Thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Thống Nhất và cho kết quả khả quan.

Ngay sau buổi lễ, hai bên đã cùng tham quan khuôn viên của Bệnh viện Thống Nhất và trao đổi về việc đồng hành cùng nhau trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 4.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh cùng đại diện Bệnh viện Thống Nhất tham quan khuôn viên của bệnh viện

Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ 1 tỉ đồng cho chương trình nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 5.

Tập đoàn Hưng Thịnh hy vọng thời gian tới hai bên sẽ có sự đồng hành cùng nhau trên nhiều lĩnh vực

Chương trình tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động ý nghĩa chung tay hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh của Tập đoàn Hưng Thịnh trong suốt thời gian qua.

Hoài Phong

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.