Doanh nghiệp
04/07/2021 14:12

Thêm nhiều Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19

Chỉ sau 1 tuần kể từ khi Siêu thị mini 0 đồng đầu tiên xuất hiện tại TP Thủ Đức, thì ngay sáng sớm 2-7, bốn Siêu thị mini 0 đồng tiếp theo đã đồng loạt được mở ra tại huyện Hóc Môn, quận Bình Tân (TP HCM) và Bình Dương.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ kịp thời hơn 1.500 hộ gia đình nghèo, xóm trọ có lao động khó khăn, công nhân bị mất việc tại đây.

Hiện nay, Hóc Môn và Bình Tân đang là 2 địa phương có số lượng ca nhiễm Covid-19 cao tại TP HCM. Cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Tổ chức của Siêu thị mini 0 đồng đã lập tức triển khai mở thêm những địa điểm mới giúp cho người lao động nghèo có thể đến mua sắm thực phẩm, nhu yếu phẩm… một cách dễ dàng hơn. Các công tác chuẩn bị cho 3 siêu thị tiếp theo được diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn đảm bảo phong phú các chủng loại ngành hàng. Các siêu thị này được mở ra trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-7), phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân địa phương.

Thêm nhiều Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tình nguyện viên kiểm tra thực phẩm và sắp xếp cẩn thận lên quầy hàng

Hơn 60 mặt hàng được xếp ngay ngắn trên kệ từ thực phẩm khô, đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… Mỗi sản phẩm đều có giá niêm yết rõ ràng, nhưng người dân không cần phải băn khoăn về số tiền bỏ ra để mua được các món mình cần. Bằng cách phát cho mỗi hộ gia đình 2 Tấm vé nghĩa tình, mỗi vé trị giá 200.000 đồng, từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau. Mỗi lần vào siêu thị mua sắm không quá 3 người, tất cả đều được phát bao tay cũng như xịt sát khuẩn, nghiêm túc đeo khẩu trang và xếp hàng giãn cách đúng theo quy định của Bộ Y tế về an toàn phòng, chống dịch.

Thêm nhiều Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Khu vực xếp hàng đợi mua sắm tại Siêu thị mini 0 đồng Bình Tân giãn cách đúng quy định

Sau khi Siêu thị mini 0 đồng đầu tiên tại TP Thủ Đức được mở ra, hơn 200 hộ nghèo của phường Hiệp Bình Phước đã vui mừng phấn khởi vì nhờ có siêu thị này mà cuộc sống của người dân nơi đây đã bớt đi phần nào gánh nặng. Có nhiều người lao động nghèo thậm chí chưa được biết đến siêu thị bao giờ, đã rất hồ hởi và xúc động vì lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mua sắm ở một siêu thị, mà lại không tốn tiền như thế này.

Thêm nhiều Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Siêu thị mini 0 đồng mang tới nhiều niềm vui cho người dân tại thời điểm này

"Việc mở ra các Siêu thị mini 0 đồng tại thời điểm này sẽ gặp nhiều trở ngại và vất vả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định thực hiện ngay vì muốn góp phần chăm lo cho người lao động nghèo trong những ngày giãn cách khó khăn này, phần nào đó lan tỏa sự yêu thương ấm áp, tiếp thêm niềm tin để họ có động lực vượt qua thử thách" - bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, chia sẻ.

Thêm nhiều Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Cô Võ Thị Nỏn (49 tuổi, thợ hồ) mừng rỡ khoe tấm vé nghĩa tình

Cũng trong sáng 2-7, Công ty PNJ tiếp tục mở 1 Siêu thị mini 0 đồng tại phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên (Bình Dương), ngay vùng tâm dịch của tỉnh, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động khó khăn nơi đây. Có 450 hộ dân được phát Tấm vé nghĩa tình để đi mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp này.

Dự kiến, mô hình Siêu thị mini 0 đồng này sẽ còn tiếp tục được nhân rộng trên nhiều quận, huyện tại TP HCM cũng như các tỉnh, thành khác. BTC mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn của các cá nhân, tổ chức cũng như các doanh nghiệp trên cả nước để ngày càng có nhiều Tấm vé nghĩa tình tới tay người dân nghèo đang chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 tác động.

Thêm nhiều Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tình nguyện viên hỗ trợ bà con tại Siêu thị mini 0 đồng Bình Tân

Siêu thị mini 0 đồng là chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch Vòng tay Việt được thực hiện dưới sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Sở Công thương TP HCM, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM, Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (Hawee) và Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA). Chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 26-6 cho đến giữa tháng 7-2021.

X.Huỳnh

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.