Một tiểu phẩm về ATGT của đội thi tại Hội giao lưu
Niềm vui của bé,hạnh phúc của ba mẹ
Các em hào hứng tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông qua trò chơi “Mê cung”
Các bậc phụ huynh còn hạnh phúc hơn khi chứng kiến sự dí dỏm, trong sáng, thơ ngây nhưng không kém phần trí tuệ trước những hiểu biết về ATGT của con em mình. “Các bé tỏ ra rất hứng thú. Ngày hội rất có ích vì giúp bé cảm nhận về ATGT một cách tự nhiên. Và những hiểu biết về ATGT hôm nay sẽ lưu lại lâu hơn trong ký ức của các bé. Điều đó làm chúng tôi yên tâm” - chị Nguyễn Kim Anh cùng con gái 8 tuổi tham dự hội giao lưu, bày tỏ. Còn cô Đức Tâm, đến từ Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (TPHCM), nhận xét: “Các hoạt động của ngày hội có tác động tích cực lên các em học sinh. Nếu có thêm nhiều ngày hội ý nghĩa như thế này thì văn hóa giao thông của cộng đồng sẽ được cải thiện đáng kể”.
Học an toàn giao thông bằng thơ ca, hò, vè
Một tương lai an toàn cho Việt Nam
Phát biểu tại hội giao lưu, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý nhấn mạnh: “Từ nhiều năm nay, công tác giáo dục ATGT đã được triển khai ở tất cả các trường tiểu học. Nhiều trường, địa phương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về ATGT. Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia, Quỹ Toyota cấp kinh phí, sách vở, thiết bị và tài liệu hướng dẫn công tác giáo dục ATGT. Chính vì thế, chất lượng giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học đang dần được cải thiện”.
Ông Vũ Quý Phi, Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ, đánh giá: “Trong những năm qua, các hoạt động của chương trình “Toyota cùng em học ATGT” nói chung và Hội giao lưu tìm hiểu kiến thức ATGT cấp quốc gia nói riêng đã được chúng tôi và dư luận đánh giá cao và là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác nâng cao ý thức chấp hành luật lệ ATGT cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các em học sinh.”.
“Tham gia hội giao lưu con thấy rất vui. Con học được rất nhiều kiến thức từ các bạn. Con muốn nhắn gửi các bạn là hãy chấp hành tốt luật giao thông bởi điều đó tốt cho mình và mọi người” - em Nguyễn Ngọc Tuyền, đội thi của tỉnh Cà Mau, nói.
“Toyota cùng em học ATGT” là 1 trong 4 chương trình trọng điểm nằm trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ Toyota Việt Nam do TMV phối hợp với Bộ GD-ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia thực hiện từ năm học 2005-2006. Mục tiêu của chương trình là giáo dục ý thức an toàn giao thông cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Với phương thức “học mà chơi, chơi mà học”, TSEP mang đến một phương pháp giảng dạy mới cùng các tài liệu học hấp dẫn, chương trình ngoại khóa bổ ích để tạo ra những buổi học về ATGT hấp dẫn, lý thú. Với những hiệu quả mà chương trình TSEP mang lại, Bộ GD-ĐT đã quyết định kết hợp lồng ghép các tài liệu của chương trình này vào chương trình giảng dạy chung về giáo dục ATGT đang được triển khai ở cấp tiểu học trên toàn quốc. |
CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA “CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC” TẠI NHẬT BẢN 9 bức tranh xuất sắc tham dự Là một hoạt động mới của chương trình TSEP, cuộc thi Vẽ tranh ATGT Toyota - chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 2 đã ghi nhận những thành công rất ấn tượng với số lượng tranh dự thi lên đến gần 400.000 tranh đến từ các trường tiểu học của tất cả 63 tỉnh, TP trên cả nước, tăng 19% (hơn 62.000 bức tranh). 80 bức tranh xuất sắc nhất của vòng thi trong nước đã được vinh danh trong lễ trao giải của hội giao lưu. Đặc biệt, 9 bức tranh xuất sắc nhất của cuộc thi ở cấp quốc gia đã được ban tổ chức lựa chọn và gửi tham dự cuộc thi Vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ 7 tại Nhật Bản. Đó là: Nguyễn Thành Đạt - bức tranh “Xe nhện phun và thâu dây” (lớp 5/2 Trường Tiểu học Hoàng Diệu, phường 11, TP Cao Lãnh - Đồng Tháp); Dương Kim Mỹ Huyền - bức tranh “Xe cứu hộ người dân vùng lũ” (lớp 5 Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Cư, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ); Lê Khánh Linh - bức tranh “Ô tô xanh bảo vệ môi trường” (lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương); Trần Trung Nguyên - bức tranh “Ô tô cá làm sạch môi trường” (lớp 3 Trường Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội); Huỳnh Yến Nhi - bức tranh “Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội” (lớp 8/2 Trường THCS Tùng Thiện Vương, quận 8 - TPHCM); Nguyễn Hoàng Nhi - bức tranh “Vui chơi thỏa thích với xe Toyota” (lớp 4B Trường Tiểu học Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Vũ Huy Nam - bức tranh “Ô tô đa chức năng” (lớp 1B Trường Tiểu học Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Hồ Thị Ái Nhi - bức tranh “Ô tô thích nghi địa hình biển và ô tô bay cứu hỏa” (lớp 7/3 Trường THCS Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre); H Chi Niê - bức tranh “Ô tô trồng và chăm sóc cây ” (lớp 8A Trường THCS Phan Chu Trinh, Krông Búk, Đắk Lắk). |
Bình luận (0)