Ngày đầu kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, vấn đề giải phóng hàng tồn kho và giải quyết nợ xấu đã được bàn luận sôi nổi trên nghị trường.
Ảnh hưởng dây chuyền
Rà soát, minh bạch nợ xấu
Cán bộ một chi nhánh ngân hàng cổ phần cho biết: “Khách hàng đến vay tiền bây giờ chủ yếu dùng để đảo nợ quá hạn, chứ vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh mới rất hiếm. Trong khế ước mới thường có cả khoản tiền lãi lâu nay chưa trả, do đó tuy dư nợ trên sổ sách tăng lên nhưng thực tế là giảm nếu tách khoản lãi vay ra”. Theo số liệu của cơ quan thống kê, đến hết tháng 9, dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đạt 773.950 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nợ ngắn hạn chiếm gần 57%.
Số nợ xấu của hệ thống ngân hàng là 202.000 tỉ đồng, con số Ngân hàng Nhà nước chốt vào thời điểm hết quý I năm nay. Trong hơn 6 tháng qua, nội dung này chắc chắn có thay đổi nhưng vẫn chưa được cập nhật nên bức tranh nợ xấu chưa rõ. Theo quy định, đối với nợ xấu ngân hàng phải trích lập dự phòng tài chính nhưng để có sổ sách đẹp, ngân hàng cho khách đảo nợ từ quá hạn thành nợ mới nên bức tranh thật về nợ xấu sẽ được che giấu hợp lệ. Để đạt hiệu quả kinh doanh cao, các ngân hàng phải đẩy lãi suất cho vay cao thêm nhằm bù cho nợ xấu, vì vậy dù vốn đang ế nhưng ngân hàng vẫn khó giảm lãi suất cho vay. Nếu nợ xấu không được giải quyết để khơi thông dòng vốn thì DN sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, tại diễn đàn Quốc hội, Ủy ban Kinh tế cho rằng cần có biện pháp rà soát, minh bạch và giảm nhanh số nợ xấu.
Bình luận (0)