Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận: Thu hút hàng trăm ngàn tỉ đồng

Thứ hai, 23/09/2019 16:43

11 dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận với tổng vốn đầu tư trên 23.000 tỉ đồng.

Ngày 22-9, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận 2019, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư và ký ghi nhớ đầu tư cho 22 dự án, với tổng vốn đăng ký đến 450.000 tỉ đồng. Trong đó, tỉnh đã trao quyết định chủ trương cho 11 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.

Chục ngàn tỉ đổ vào Bình Thuận

Trong số 11 dự án được trao quyết định đầu tư có 1 dự án y tế là Trung tâm điều trị tim mạch và Ung thư chất lượng cao với tổng vốn là 150 tỉ đồng, 5 dự án đô thị dịch vụ với số vốn hơn 15.800 tỉ đồng; 3 dự án công nghệp với số vốn hơn 5.300 tỉ đồng và 2 dự án nông nghiệp với 456 tỉ đồng… Đồng thời, lãnh đạo  tỉnh Bình Thuận cũng đã ký ghi nhớ đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 435.000 tỉ đồng…

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận: Thu hút hàng trăm nghìn tỉ đồng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm và nghe chia sẻ tại dự án Hamubay Phan Thiết của Trường Phúc Hải.

Được đánh giá là tiềm năng thu hút đầu tư với nhiều yếu tố liên quan đến hạ tầng, giao thông, chủ trương thông thoáng và sự cởi mở của tỉnh, một hai năm trở lại đây Bình Thuận được nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng như các lĩnh vực khác chú ý. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chia sẻ chỉ trong 2 năm, tỉnh đã chấp thuận đầu tư 264 dự án, với tổng vốn hơn 53.000 tỉ đồng; có khoảng 1.730 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 32.800 tỉ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Cụ thể  tỉ trọng này năm 2017 chiếm 74,78%, năm 2018 chiếm 78,13% và năm 2019 chiếm khoảng 80%. Đặc biệt, đã có khá nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Novaland, FLC… chọn Bình Thuận là điểm đến để đầu tư.

Trong quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, Bình Thuận là một trong những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của cả nước, hình thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia và quốc tế. Trong khi đó, 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Bình Thuận đạt gần 3 triệu lượt, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 7.400 tỉ đồng. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Bình Thuận tăng ổn định với hơn 380.000 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nhấn mạnh lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cần chú trọng vai trò của kinh tế tư nhân, của nhà đầu tư để quyết tâm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cũng như có chính sách thu hút để kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực và uy tín đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt là 3 lĩnh vực trọng điểm mà Phó Thủ tướng nhấn mạnh là du lịch, năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió ngoài khơi) và nông nghiệp công nghệ cao.

Nhiều dự án nổi bật

Là dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, dự án Hamubay Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải, cũng đang hoàn thiện hạ tầng và gấp rút thi công các hạng mục kè, bảo vệ, chống xâm thực bờ biển. Chia sẻ với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, bà Lê Thị Mỹ Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trường Phúc Hải, cho biết Hamubay Phan Thiết có quy mô gần 130ha, tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD. 

Đặc biệt, Hamubay được định hướng xây dựng phát triển thành Khu đô thị sức khỏe có vị trí độc đáo "toạ sơn hướng thuỷ", có đồi dốc căn với độ cao 60m được, một vị thế mà người Pháp đã chọn làm vị trí chiến lược, với chiều dài bãi biển hơn 2km. Dự án có hệ thống hạ tầng nội khu được triển khai theo tiêu chuẩn châu Âu, gồm: Quảng trường, phố ẩm thực, phố đi bộ trong lòng thành phố… "Dự án không chỉ phát triển các dòng sản phẩm thương mại như biệt thự, nhà phố, shophouse, condotel, căn hộ… mà đây còn là dự án được TP Phan Thiết tin tưởng giao nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, làm cho môi trường biển sạch đẹp, chống xâm thực biển, mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư, làm đẹp TP Phan Thiết cũng như diện mạo du lịch của tỉnh Bình Thuận"- bà Lê Thị Mỹ Hằng chia sẻ.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận: Thu hút hàng trăm nghìn tỉ đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã trao quyết định đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.

Là một trong số 11 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư lần này, dự án Mũi Né Summerland của Công ty CP đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát, là tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng với quy mô 31,5 ha toạ lạc ngay trên mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Khi hoàn thành, Mũi Né Summerland  sẽ cung ứng ra thị trường gần 2.000 căn khách sạn 5 sao, hơn 100 nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ hợp hơn 40 quán bar – club.... 

Trong đó, hơn 200 nhà hàng, shop thời trang, quán bar được bố trí tập trung trên tuyến phố đi bộ và con đường lễ hội dài hơn 2.000 m của dự án. Đại diện Hưng Lộc Phát Group cũng cho biết đơn vị này đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng khu công viên nước trong nhà và ngoài trời. Đây là khu công viên nước lớn nhất tại Phan Thiết do tập đoàn Hàn Quốc hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế công viên nước thực hiện, với tổ hợp khu vui chơi, giải trí, khu footcourt, shopping-mall…

Cũng là một trong số những doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đầu tư đợt này, bà Vũ Thị Như Mai, Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group, chủ đầu tư dự án Thanh Long Bay cho biết, Nam Group đưa yếu tố văn hóa bản địa và bảo tồn môi trường lên hàng đầu trong thiết kế, quy hoạch, cũng như trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

Đặc biệt, Nam Group đã mời các đối tác chiến lược tầm cỡ  như Wyndham Hotel Group (Mỹ), Accor Group (Pháp) để hợp tác xây dựng và quản lý vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và trung tâm thể thao biển đẳng cấp Thanh Long Bay. "Trả lại cho thiên thiên những gì lấy từ thiên nhiên" là triết lý được Nam Group tuân thủ chặt chẽ trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác dự án, hạn chế ít nhất bê tông hóa và bù đắp mảng xanh nhiều nhất để giữ sự cân bằng của môi trường sinh thái xung quanh…

Sơn Nhung

Gửi bình luận

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Panasonic trồng rừng, góp phần tăng cường tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam

Doanh nhân 09:07

Hơn 100 nhân viên Panasonic tại Việt Nam đã trồng và trao tặng 15.000 cây trong chương trình “Tiếp sức sinh thái” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa, nhằm phục hồi và phát triển rừng đặc dụng.

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công ty Qui Phúc nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Doanh nhân 13:25

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội.

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

TP HCM: Các dự án giao thông chậm tiến độ do giá cát san lấp tăng cao

Vật tư 11:30

Cát dùng để san lấp không chỉ khan hiếm mà giá còn tăng vọt từ 190.000/m³ lên 285.000/m³ chưa thuế GTGT tại khu vực TP.HCM khiến nhiều dự án giao thông gặp khó, nguy cơ bị chậm tiến độ.

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Trải nghiệm loạt tiện ích mới trên ứng dụng ngân hàng số MSB mBank

Doanh nhân 08:33

Với mục tiêu không ngừng cải tiến và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thuận ích, đặc biệt trên môi trường số, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ra mắt thêm nhiều tính năng mới và trải nghiệm miễn phí trên ứng dụng ngân hàng điện tử MSB mBank.

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Dự án 22:08

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

ScaleUP được quỹ Nextrans đầu tư

Doanh nhân 11:29

ScaleUP - đơn vị cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử cho biết đã nhận được đầu tư vòng hạt giống từ quỹ Nextrans (Hàn Quốc).

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Chuyên gia: Thị trường nhà ở qua giai đoạn khó khăn nhất

Thị trường 09:22

Thị trường nhà ở Việt Nam đang trên đường hồi phục nhưng vẫn nhiều thách thức về nguồn cung, theo các chuyên gia.

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Cảng Quốc tế Long An được đánh giá cao khi là diễn giả tại hội nghị Philippine Ports and Logistics 2024

Dự án 08:06

Lãnh đạo Dongtam Group và Lãnh đạo OPASCOR chứng kiến Nghi thức ký kết Ý định Thư giữa Cảng Quốc tế Long An, Việt Nam và Oriental Port and Allied Services Corporation (OPASCOR), Philippines chiều 21/3/2024

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

DKSH nâng cấp phòng thí nghiệm tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Doanh nhân 12:15

Ngành kỹ thuật công nghệ của DKSH vừa hoàn thiện nâng cấp phòng thí nghiệm thiết bị khoa học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM.

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Ký kết hợp tác toàn diện triển khai dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Dự án 17:26

Ngày 18-3, Lễ ký kết hợp tác toàn diện để triển khai dự án căn hộ cao cấp (Nha Trang, Khánh Hoà) đã diễn ra tại GEM Center TP HCM.

XEM THÊM