Tỉnh Đồng Nai giải thích về dự án King Bay

Thứ năm, 12/09/2019 11:06

(NLĐO) - Chính quyền đứng ra cưỡng chế thu hồi đất đối với nhiều hộ dân tại Dự án King Bay khi chưa thỏa thuận đền bù xong, nhưng lại cho rằng không có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hợp đồng dân sự.

Ngày 13-8, ông Nguyễn Hồng Phúc - Chủ tịch UBND xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - ký giấy mời một số hộ dân nằm trong diện giải tỏa với nội dung: Công bố quyết định cưỡng chế thu hồi đất Dự án 125ha tại xã Long Tân do Công ty CP Free Land (gọi tắt là Free Land) làm chủ đầu tư. Việc ký giấy mời này là thực hiện theo Văn bản số 490/TNMT ngày 6-8 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch về việc xử lý kiến nghị cưỡng chế thu hồi đất.

San lấp khi đất chưa đền bù xong

Ông Phạm Quốc Dũng (ngụ TP HCM) cho biết mình có 9.000m2 đất thuộc Dự án King Bay đã bị san lấp và khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư A2 thuộc dự án King Bay, dù chưa đền bù. Giải thích việc san lấp này, tại buổi làm việc ngày 26-2, Phòng Quản lý Đô thị huyện Nhơn Trạch, các cơ quan liên quan cùng Free Land cho rằng Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch có phối hợp cùng các ngành kiểm đếm đất vắng chủ, tại khu đất của ông Dũng.

Tỉnh Đồng Nai giải thích về dự án King Bay - Ảnh 1.

Dự án đã triển khai trong khi người dân đang đi khiếu nại chưa thoả thuận đề bù xong

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương (ngụ Bình Thạnh, TP HCM) cũng khẳng định chưa nhận được đủ tiền đền bù nên chưa bàn giao giấy tờ và hiện trạng cho chủ đầu tư. Tuy vậy, Free Land vẫn san lấp toàn bộ diện tích ao tôm, cây cối và tài sản trên gần 3ha đất của bà. "Khi chúng tôi phản ứng thì có người đại diện chủ đầu tư nhắn tin cho tôi với nội dung rất tình cảm: Tụi con chỉ làm cho đẹp hơn thôi. Nếu sau này cần thiết thì con sẽ trả lại nguyên trạng mặt bằng cho cô" - bà Phương kể.

Nhiều hộ gia đình khác cũng phản ánh đã được chủ đầu tư thỏa thuận giá đền bù nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Chẳng hạn, gia đình bà Ngô Thị Kiên (ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), ngày 4-10-2018, có thỏa thuận "cam kết chuyển nhượng" với cá nhân ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh (ngụ TP HCM, hiện là Phó Tổng giám đốc Free Land) với giá bồi thường 2 triệu đồng/m2 trên diện tích 11.702m2. Sau đó, gia đình bà chỉ nhận được tiền bồi thường với diện tích 7.689m2 , còn 4.000m2 vẫn chưa thanh toán.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn Văn Đổi (ngụ xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) có 8.000m2, thỏa thuận 2 tỉ đồng/1000m2 từ tháng 6-2019 nhưng tới nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù…

Tranh chấp dân sự?

UBND huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cũng vừa có văn bản thông tin liên quan đến Dự án khu dân cư tại xã Long Tân thuộc huyện này của Công ty CP Free Land (dự án).

Theo đó, qua rà soát hồ sơ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long (gọi tắt là Cửu Long) đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép huy động nguồn vốn hợp pháp để lập dự án đầu tư. Từ cơ sở trên, Cửu Long và Công ty CP Khoáng sản Narì Hamico (gọi tắt là Narì Hamico) thỏa thuận lập Liên danh thực hiện dự án Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản chấp thuận nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) do tỉnh Đồng Nai đảm nhận và được thực hiện theo hình thức khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của dự án. Trong đó, khu đất trong kế hoạch khai thác có diện tích khoảng 125ha thuộc khu vực đầu cầu quận 9 (TP HCM) qua xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch. Khu đất này đã được tỉnh Đồng Nai có chủ trương ưu tiên xem xét giải quyết cho DN tham gia đầu tư dự án cầu đường từ quận 9 (TP HCM) sang huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Tỉnh Đồng Nai giải thích về dự án King Bay - Ảnh 2.

Dự án đã triển khai trong khi người dân đang đi khiếu nại chưa thoả thuận đề bù xong

"Vì vậy, việc giải quyết cho liên danh trên thực hiện dự án là phù hợp với chủ trương của tỉnh Đồng Nai dành khu đất này phục vụ dự án cầu đường quận 9 - Nhơn Trạch" - UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nguồn vốn nên ngày 20-7-2015, Narì Hamico rút khỏi liên danh, chấp thuận để Cửu Long quyết định mọi việc có liên quan đến huy động nguồn vốn từ nguồn vốn vay. Công ty Cửu Long giới thiệu Công ty CP Ngũ Long Tân (nay là Free Land) làm chủ dự án 125ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

"Dự án đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép Xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật và nhà ở khu A2 với diện tích 23ha. Free Land đang triển khai thi công xây dựng theo Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng Đồng Nai" - UBND tỉnh Đồng Nai thông tin.

Tỉnh này cũng khẳng định hiện chưa thấy dấu hiệu Công ty CP Free Land có động thái phát tờ rơi giới thiệu, kinh doanh và mở sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

"Với dự án khu đất 125ha nêu trên, đến nay, Công ty CP Free Land chưa đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng dự án. Với việc công ty này có hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp đồng dân sự, các cơ quan chức năng theo dõi các dự án đầu tư không thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hợp đồng dân sự. Mọi tranh chấp khiếu nại liên quan đến hợp đồng dân sự sẽ được các cơ quan như tòa án, công an giải quyết theo quy định" - tỉnh Đồng Nai cho biết.

Theo luật sư Trần Đình Dũng, Đoàn luật sư TP HCM, thu hồi đất phải dựa trên nguyên tắc vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng (qui định tại Điều 61, Điều 62 Luật đất đai). Các trường hợp "vì mục đích thương mại của doanh nghiệp" mà nhà nước thu hồi đất là không đúng qui định pháp luật. Hiện nay có rất nhiều dự án doanh nghiệp "né" mục đích, tức trong thực tế vì thương mại của bản thân doanh nghiệp nhưng trên văn bản thì dùng nhiều cách để cơ quan nhà nước đứng ra thu hồi đất. "Đối với những dự án có dấu hiệu "né" mục đích, cơ quan thanh tra cần làm rõ phần nào trong dự án vì thương mại, phần nào vì lợ ích chung để thực hiện thu hồi hoặc thỏa thuận chuyển nhượng".

Kiều Phương

Gửi bình luận

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

XEM THÊM