Du lịch
21/04/2017 12:00

Công ty Cây xanh Hà Nội lý giải việc trồng chà là đường ra Nội Bài

Thời gian gần đây, trục đường Võ Nguyên Giáp nằm ở phía Bắc sông Hồng đã được trồng một hàng cây chà là thẳng tắp. Theo dự tính, thời gian tới trục đường này sẽ có diện mạo mới khi hàng cây này phát triển tán lá.


Những ngày gần đây, người dân có nhu cầu đi lại trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp (tuyến đường dẫn từ trung tâm thành phố Hà Nội ra Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) không khỏi bất ngờ bởi hàng cây được trồng thẳng tắp.

Những ngày gần đây, người dân có nhu cầu đi lại trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp (tuyến đường dẫn từ trung tâm thành phố Hà Nội ra Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài) không khỏi bất ngờ bởi hàng cây được trồng thẳng tắp.


Hàng cây được trồng trên dải phân cách giữa đường giúp các phương tiện di chuyển vào buổi tối không bị chói mắt bởi ánh đèn pha của xe đi ngược chiều.

Hàng cây được trồng trên dải phân cách giữa đường giúp các phương tiện di chuyển vào buổi tối không bị chói mắt bởi ánh đèn pha của xe đi ngược chiều.


Đại diện Cty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết: Đây là cây chà là, có tên khoa học là Phoenix dactylifera thuộc họ Cau.

Đại diện Cty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết: "Đây là cây chà là, có tên khoa học là Phoenix dactylifera thuộc họ Cau".


Vị đại diện này cũng cho biết, dự án trồng hàng cây chà là này nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt nhằm hoàn thiện trục đường chính của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đồng thời góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông Thủ đô, tạo hình ảnh đẹp của Hà Nội cho du khách nước ngoài.

Vị đại diện này cũng cho biết, dự án trồng hàng cây chà là này nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt nhằm hoàn thiện trục đường chính của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đồng thời góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông Thủ đô, tạo hình ảnh đẹp của Hà Nội cho du khách nước ngoài.


Được biết, lý do trồng cây chà là do đặc điểm cây rất khoẻ, thích hợp nhiều loại đất đặc biệt là đất cát nghèo dinh dưỡng hay độ nóng cao. Ngoài ra, đây là loại cây thân gỗ cứng, sống lâu năm, không rụng lá như những cây bóng mát khác.

Được biết, lý do trồng cây chà là do đặc điểm cây rất khoẻ, thích hợp nhiều loại đất đặc biệt là đất cát nghèo dinh dưỡng hay độ nóng cao. Ngoài ra, đây là loại cây thân gỗ cứng, sống lâu năm, không rụng lá như những cây bóng mát khác.


Bản thân giống cây này phát triển chậm, rễ mọc chùm dày đặc, một đặc điểm nữa là cây này không có sâu bệnh nên rất dễ chăm sóc.

Bản thân giống cây này phát triển chậm, rễ mọc chùm dày đặc, một đặc điểm nữa là cây này không có sâu bệnh nên rất dễ chăm sóc.


Cây chà là được trồng khá phổ biến tại các khu nghỉ dưỡng, biệt thự, sân vườn bởi giống cây này dễ thích nghi với mọi loại khí hậu và có khả năng khử độc trong không khí.

Cây chà là được trồng khá phổ biến tại các khu nghỉ dưỡng, biệt thự, sân vườn bởi giống cây này dễ thích nghi với mọi loại khí hậu và có khả năng khử độc trong không khí.


Theo kế hoạch, hàng cây này được chăm sóc và duy trì trong một năm sẽ phát huy hiệu quả cảnh quan trên tuyến đường. Khi đó trục đường chính dẫn sân bay Nội Bài vào Trung tâm thành phố sẽ có hàng cây với hình dáng sang trọng, tán lá như chiếc vương miện và thân cây với những vết khắc hình kim cương.

Theo kế hoạch, hàng cây này được chăm sóc và duy trì trong một năm sẽ phát huy hiệu quả cảnh quan trên tuyến đường. Khi đó trục đường chính dẫn sân bay Nội Bài vào Trung tâm thành phố sẽ có hàng cây với hình dáng sang trọng, tán lá như chiếc vương miện và thân cây với những vết khắc hình kim cương.

Theo Hoàng Nam (infonet.vn)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.