Du lịch
21/03/2017 08:51

Mỹ cấm mang thiết bị điện tử lên máy bay từ nhiều nước

(NLĐO) – Hành khách đi từ 10 sân bay tại 8 quốc gia bị cấm mang theo hầu hết các thiết bị điện tử trên các chuyến bay tới Mỹ.

Đài BBC (Anh) ngày 21-3 cho biết các hãng hàng không từ một số quốc gia ở Trung Đông và châu Phi sẽ yêu cầu hành khách không đem máy tính xách tay và máy tính bảng theo người. Báo Al Riyadh trích thông báo của Cơ quan Hàng không dân dụng Ả Rập Saudi yêu cầu hành khách để 2 thiết bị này trong hành lý ký gửi.

Chỉ thị nói trên của Washington được cho là biện pháp phòng ngừa trước các mối đe dọa về an ninh, có thể được công bố trong ngày 21-3 (giờ địa phương). Tuy nhiên, lý do cụ thể vẫn chưa rõ.

Cả Bộ An ninh Nội địa (DHS) lẫn Cục Quản lý An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đều từ chối bình luận. “Chúng tôi không có gì để nói về biện pháp phòng ngừa trước các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn nhưng sẽ đưa ra bản cập nhật vào thời điểm thích hợp” – DHS cam kết.


Du khách xếp hàng tại chốt kiểm tra của TSA ở sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) ngày 31-5-2016. Ảnh: REUTERS

Du khách xếp hàng tại chốt kiểm tra của TSA ở sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ) ngày 31-5-2016. Ảnh: REUTERS

Hành khách tới trạm kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế JFK ở New York ngày 11-10-2014. Ảnh: REUTERS
Hành khách tới trạm kiểm soát an ninh tại sân bay quốc tế JFK ở New York ngày 11-10-2014. Ảnh: REUTERS

Hiện chưa rõ Washington sẽ liệt các hãng hàng không nào vào danh sách cấm và lệnh cấm kéo dài bao lâu. Riêng hãng hàng không Royal Jordanian (Jordan) ngày 20-3 thông báo họ sẽ cấm hành khách mang theo hầu hết các thiết bị điện tử trên các chuyến bay tới Bắc Mỹ.

Đài CNN dẫn lời người phát ngôn Royal Jordanian nói rằng máy tính xách tay, máy tính bảng, đầu DVD và trò chơi điện tử sẽ bị kiểm tra cùng với hành lý. Quy định mới dự kiến ảnh hưởng tới các chuyến bay tới 4 thành phố New York, Chicago, Detroit và Montreal của hãng hàng không này.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly đã kêu gọi các nhà lập pháp tại Quốc hội giải thích lệnh cấm thiết bị điện tử trên máy bay vào cuối tuần này. Một quan chức Washington đã xác nhận cuộc thảo luận với hãng tin AP.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho hay lệnh cấm đã được xem xét từ cách đây vài tuần sau khi nhà chức trách Mỹ phát hiện một mối đe dọa liên quan đến thiết bị điện tử mang lên máy bay.

Không có hãng hàng không nội địa nào bị ảnh hưởng và chỉ những thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động mới bị liệt vào danh sách. Hành khách vẫn có thể mang theo điện thoại di động và thiết bị y tế nếu chúng được xác định không gây nguy hiểm.

Trước đó, hồi tháng 7-2014, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng tăng cường công tác bảo mật trên các chuyến bay tới Mỹ. DHS đề nghị kiểm tra nghiêm ngặt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, bắt buộc phải nạp điện cho các thiết bị này trước khi mang lên máy bay.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Viết bình luận

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.