Du lịch
24/11/2016 09:47

Vé hạng nhất giá 61.000 USD của Titanic xa xỉ thế nào?

Mặc dù đã chìm sâu xuống đáy biển 104 năm trước, tàu Titanic vẫn nổi tiếng là một chiếc thuyền xa hoa bậc nhất mọi thời đại.


Con tàu không thể chìm Titanic là một trong những chiếc thuyền xa hoa bậc nhất mọi thời đại. Ảnh: George Bain.

Con tàu "không thể chìm" Titanic là một trong những chiếc thuyền xa hoa bậc nhất mọi thời đại. Ảnh: George Bain.

Được trang bị hàng loạt thiết bị sang trọng nhất thời đó, con tàu Titanic huyền thoại được định giá 7,5 triệu đô la năm 1912 (tương đương 180 triệu đô la ngày nay).

Tấm vé hạng cao nhất trên con tàu cũng được bán với một cái giá xa xỉ, hơn 2.560 đô la (khoảng 61.000 đô la ngày nay, tương đương 1,3 tỷ đồng).

Bà Charlotte Drake Cardeza (Philadelphia, Mỹ) là người đã vượt qua những triệu phú nổi tiếng như John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim… để sở chiếc vé đắt nhất này. Chiếc vé mang lại cho Cardeza, khi đó 58 tuổi, những đặc quyền xa xỉ nhất.


Phòng ngủ trong khoang hạng nhất trên tàu Titanic. Ảnh: Anton Logvynenko.

Phòng ngủ trong khoang hạng nhất trên tàu Titanic. Ảnh: Anton Logvynenko.

Charlotte Drake Cardeza lên tàu Titanic cùng người con trai Thomas (36 tuổi), một giúp việc và một người hầu. Tổng số hành lý mà họ mang theo là 14 rương quần áo, 4 vali và 3 thùng gỗ đựng vật dụng.

Họ ở tại khoang sang trọng nhất trên tàu với hai phòng ngủ, một phòng khách, hai tủ quần áo và một phòng tắm. Những người hầu được sắp xếp ở tại cabin gần đó.

Chỉ có 2 khoang hạng cao cấp như vậy trên tàu Titanic. Chỗ còn lại được dành cho nhà tài phiệt J.P. Morgan, chủ sở hữu Titanic, người rốt cuộc đã không lên con tàu định mệnh vào phút chót. Khu vực này được thiết kế riêng biệt, giúp gia đình Cardeza không bị làm phiền bởi bất kỳ ai, từ nhóm khách bình dân đến cả giới thượng lưu.

Vào giờ ăn, Charlotte và con trai có thể thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng hạng nhất với menu gồm các món như hàu, cá hồi, gà, vịt, cừu, chim bồ câu non và thịt bò thượng hạng…


Menu thức ăn dành cho hành khách hạng nhất trên Titanic. Ảnh: Herny Aldridge & Son.

Menu thức ăn dành cho hành khách hạng nhất trên Titanic. Ảnh: Herny Aldridge & Son.

Sau bữa tối, người con trai Thomas thường đến phòng hút thuốc thượng hạng, nơi chỉ dành riêng cho các quý ông. Còn bà Charlotte tới khu vực sảnh, được trang trí theo phong cách cung điện Versailles (Pháp), để tán gẫu và chơi bài.

Ngoài ra, họ còn được hưởng những dịch vụ cao cấp khác như hồ bơi muối, phòng tắm xông hơi Thổ Nhĩ Kỳ, sân bóng và phòng gym…Phòng gym cũng được trang bị những máy tập hiện đại nhất thời bấy giờ như ngựa điện (mô phỏng môn cưỡi ngựa) và lạc đà điện.


Phòng tập gym mô phỏng trên tàu Titanic. Ảnh: Anton Logvynenko.

Phòng tập gym mô phỏng trên tàu Titanic. Ảnh: Anton Logvynenko.

Gia đình Cardeza cùng người hầu nằm trong số hơn 700 người may mắn thoát chết trong đêm Titanic gặp nạn. Khoảng 1.500 hành khách cùng thủy thủ đoàn đã mắc kẹt lại trên tàu và tử vong khi Titanic chìm xuống đáy đại dương.

Nhà Cardeza đã phải vứt bỏ toàn bộ tài sản mang lên tàu gồm tiền mặt, quần áo, nữ trang…với tổng trị giá 177.000 đô la (tương đương 4,2 triệu đô la ngày nay). Vài tháng sau thảm họa, bà Charlotte Drake Cardeza đã đệ đơn kiện, đòi chủ sở hữu tàu Titanic bồi hoàn lại số tài sản này.

Tuy chịu nhiều thiệt hại, gia đình Cardeza vẫn có tài chính ổn định sau thảm họa Titanic. Bà Charlotte và con trai Thomas có cuộc sống vương giả cho đến khi lần lượt qua đời vào năm 1939 và 1952.

Theo Hải Âu (zing.vn)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.