xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hiện đại kết hợp truyền thống

Xuân Hòa

Từ 12 đến 16-3, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức chương trình khảo sát tour Hồng Kông - Macau - Thẩm Quyến với những điểm đến hấp dẫn vừa tham quan, mua sắm kết hợp giải trí vui chơi một cách tuyệt hảo.

Tráng lệ Thẩm Quyến

Từ một làng chài thuộc tỉnh Quảng Đông, Thẩm Quyến với diện tích 2.020 km2, gồm 10 triệu dân, hiện nay đã tiến những bước dài trên đường hội nhập. Thành phố 28 tuổi này đã thành đặc khu kinh tế nổi bật nhất Trung Quốc. Do “sinh sau đẻ muộn” nên Thẩm Quyến thừa hưởng kinh nghiệm của những thành phố lớn trên thế giới. Đặt chân đến Thẩm Quyến chúng tôi bắt gặp sự hoành tráng của đất nước Trung Hoa rộng lớn với những tòa nhà cao tầng tráng lệ mang dáng dấp của Thượng Hải. Tuy nhiên, chúng tôi cảm nhận được hơi thở của Singapore qua những hàng cây rợp bóng và sự sạch sẽ đến bất ngờ. Chả trách những “đại gia” Hồng Kông cứ ban đêm lại về đây hít thở không khí trong lành sau một ngày quần quật với công việc ở Hồng Kông.

Không thua kém Singapore về “sạch và xanh” nên Thẩm Quyến đã đạt giải thưởng “Thành phố công viên châu Á” năm 2000. Trên công viên Liên Hoa Sơn, nhìn xuống tòa nhà trụ sở UBND thành phố Thẩm Quyến do kiến trúc sư người Mỹ thiết kế, chúng tôi bất ngờ trước lối kiến trúc sang trọng hài hòa với sự phối màu đẹp mắt. Tòa nhà rộng 22 ha, được xây dựng bằng 9.000 tấn vật liệu, gồm 9.000 phòng hội nghị. Hai trụ chính hình vuông và tròn tượng trưng cho trời và đất, phía trên như một dải lụa phấp phới bay thể hiện khát vọng vươn lên của người dân Thẩm Quyến. Hiện đại, trẻ trung nhưng Thẩm Quyến không hề đánh mất mình. Một Trung Hoa cẩm tú rộng 52 ha với 82 quần thể danh thắng tiêu biểu đã khắc họa độc đáo lịch sử 5.000 năm của 56 dân tộc thiểu số. Mô hình kiến trúc thu nhỏ này được sắp xếp sinh động trong không gian hài hòa phong cảnh núi non, sông nước; liên thông với “Làng văn hóa các dân tộc” gồm 53 điểm trưng bày rực rỡ sắc màu trên diện tích 22 ha; đã đón 50 triệu lượt khách từ các nơi trên thế giới đến tham quan và chiêm ngưỡng.

“Cửa sổ thế giới” nằm trong công viên rộng 480.000 m2, chia làm 8 phần sinh động với 64 hạng mục như khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ... đưa chúng tôi chiêm ngưỡng một quần thể các kỳ quan nổi tiếng thế giới như đền Angkor, chùa Vàng ẩn chứa nét đẹp Á Đông đến tượng Nữ thần Tự do, thác Niagara hiện đại, Kim Tự Tháp của châu Phi huyền bí đến Tháp Eiffel, tháp nghiêng Pisa...

Sống động Hồng Kông

Rất tự hào, ông Alan Chan, phụ trách phòng marketing khu vực Đông Nam Á của Tổng cục Du lịch Hồng Kông, cho biết: Mỗi năm “thiên đuờng mua sắm” này đón trên 28 triệu du khách đến tham quan, trong đó 55% là từ Trung Quốc sang. Năm nay, đích ngắm của Hồng Kông là con số 30 triệu lượt khách. Để đạt được con số hấp dẫn này, ngành du lịch Hồng Kông đang không ngừng thay đổi, mỗi điểm đến đều thu hút khách với những đặc thù riêng: bán đảo Hồng Kông là “quê hương” của thị trường chứng khoán, ngân hàng, cổ phiếu. Bán đảo Cửu Long đêm đêm gọi mời khách bằng hệ thống đèn chiếu sáng vào loại đẹp nhất thế giới với những tia laser sáng rợp trời. Mua sắm không thuế, đóng cửa rất muộn, hội tụ đủ các nhãn hiệu thời trang từ mọi miền thế giới... nên các shop, siêu thị, cửa hàng “móc” túi du khách được đến đồng tiền cuối cùng khi rời Hồng Kông. Hơn 10.000 nhà hàng với các món ăn đặc sản đang sẵn sàng phục vụ khách. Chính thức mở cửa từ tháng 9-2005, Disneyland vẫn là niềm tự hào của Hồng Kông vì nhờ đó mà khách du lịch tăng hàng quý. Không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng ngây người trước những màn trình diễn độc đáo của hàng trăm nhân vật yêu thích, nào là công chúa Bạch Tuyết, bảy chú lùn, chuột Mickey, những chú ong, bướm, ve đầy màu sắc... Với diện tích 121 ha, mỗi khu vực tại Disneyland là một thế giới riêng với những trò chơi cảm giác mạnh, hấp dẫn, đầy ắp tiếng cuời. Khi màn đêm dần buông, Disneyland lại chiêu đãi khách bằng một lễ hội pháo hoa hoành tráng kết thúc chương trình một ngày ở đây. Hiện khách VN sang Hồng Kông vẫn còn là con số khiêm nhường với khoảng 5 vạn khách. Trong số đó 52% lượng khách do Công ty China Travel Service (CTS) phục vụ. Sắp tới CTS sẽ phối hợp cùng Saigontourist tổ chức đưa khách Hồng Kông sang VN.

Macau- thành phố vô tư

Là một hòn đảo nhỏ có diện tích 27,3 km2, dân số 500.000 người, Macau được ví như “Las Vegas của phương Đông”, với nhiều thắng cảnh du lịch nổi tiếng pha trộn giữa hai nền văn hóa Á- Âu. Mỗi năm, Macau thu hút trên dưới 20 triệu lượt khách du lịch từ các nơi đổ về. Thu nhập kinh doanh cờ bạc của Macau hiện đã vượt qua Las Vegas, thật sự là “con gà đẻ trứng vàng” đưa về doanh thu 7,2 tỉ USD/năm, chiếm 90% thu nhập toàn Macau. Venetian là tổ hợp khách sạn và khu giải trí 5 sao lớn nhất châu Á, do tỉ phú Mỹ Sheldon Adelson đầu tư 2,4 tỉ USD xây dựng 19 tầng, 3.000 phòng, mỗi phòng diện tích 70 m2. Ước tính không gian Venetian đủ sức chứa 90 máy bay Boeing 747, khoảng 6.000 người, hơn 350 cửa hàng mua sắm, khu ăn uống, một đấu truờng thể thao 15.000 chỗ ngồi. Ước lượng đất và cát đổ vào đây đủ xây được 318 sân vận động quốc tế. Riêng phần trang trí mang đậm nét Ý thời Phục hưng đã ngốn mất 3 triệu mảnh mạ vàng. Vào đây, chúng tôi như quên mất khái niệm thời gian vì bầu trời ảo lúc nào cũng xanh ngắt bên trên. Không gian xung quanh lãng mạn với dòng kênh nhân tạo lượn lờ những chiếc thuyền lặng lẽ trôi do người nước ngoài chèo thuyền phục vụ khách. Đâu đó réo rắt tiếng dương cầm hòa cùng giọng hát khỏe khoắn của những cô gái tóc dài như suối biếc. Cửa chính dẫn vào sòng bài rực rỡ như cung điện, có 870 chiếc bàn và 3.400 cỗ máy đánh bạc. Thế nhưng Macau đâu chỉ có thế, nhiều thắng cảnh cổ mang dấu tích lịch sử hàng trăm năm thăng trầm cũng là những điểm níu chân du khách. Nhà thờ Thánh St. Paulo, được xây dựng năm 1637, là một trong những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo ở châu Á. Năm 1835, nhà thờ xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ giáo đường, chỉ còn lại mặt trước gồm 5 tầng, trên các bức tường của mỗi tầng đều đắp tượng Chúa Giêsu, Đức Mẹ Đồng Trinh, rồng 7 đầu... Nhà thờ được xây dựng bằng đá hoa cương theo kiến trúc Hy Lạp cổ đại. Mặt chính của nhà thờ được thiết kế bằng những đường chạm trổ tinh xảo. Một công trình hiện đại khác là Macau Tower cao thứ 10 thế giới, 338 m, nơi tổ chức trò chơi phiêu lưu mạo hiểm nhảy dù từ tháp ở độ cao 233 m... Đến Macau dễ dàng nhận ra sự giao lưu văn hóa giữa hai châu lục thể hiện rõ nét ngay từ ngôi nhà, lề đường, cửa sổ... Bên cạnh một Macau sôi động của hệ thống sòng bài, quảng trường Senate Square hiền hòa, ấm cúng với một không khí cổ điển dù sức sống về đêm hừng hực qua những ánh đèn nhấp nháy, mời gọi....

Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức tour khuyến mãi Macau-Venetian 3 ngày, giá tour 335 USD/khách. Ngoài ra còn nhiều tour có điểm đến Venetian như: Hồng Kông- Disneyland và Macau - Venetian (5 ngày, giá 799 USD/khách, khởi hành ngày 27 và 30-4); tour Hồng Kông - Macau - Thẩm Quyến - Quảng Châu (7 ngày, giá 849 USD/khách, khởi hành ngày 12 và 26-4). Tham gia vào bất kỳ tour nào của Saigontourist khách cũng sẽ được nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi “Cùng Saigontourist, Đi tour năm Tý- Trúng tour đi Mỹ” trị giá 3.550 USD/khách/tour. Tham khảo tại www.dulichkhuyenmai.com hoặc 49 Lê Thánh Tôn, Q.1-TPHCM. ĐT: 8279279

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo