Du lịch
24/11/2020 17:09

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày

Nằm trong chuỗi sự kiện kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”, Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang, Hội Đầu tư Phát triển Du lịch Phú Quốc và báo VnExpress tổ chức chương trình “chạm vào nguyên sơ” tại đảo ngọc Phú Quốc với sự tham gia của các hãng lữ hành, nhà đầu tư, chuyên gia du lịch cùng nhóm KOLs như Helly Tống, Hoàng Nam, Lạc Lost….

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày - Ảnh 1.

Phú Quốc - điểm nhấn của ngành du lịch

Phát biểu tại gala "Đêm thiên đường đảo ngọc" được tổ chức tại bãi biển lộng gió, thoáng đãng Phú Quốc, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho hay: Mặc dù tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn ra phức tạp và còn có thể kéo dài, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự quyết tâm của các bộ ngành, địa phương và sự đồng lòng của người dân, cho đến nay Việt Nam đã khống chế thành công dịch bệnh Covid-19. Để phục hồi du lịch nội địa, từ tháng 5-2020, ngành du lịch Việt Nam đã phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với tiêu đề "người Việt Nam đi du lịch Việt Nam". Đến tháng 9-2020 ngành tiếp tục phát động đợt 2 "du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn" để đưa khách trở lại các đường tour trong nước. Hàng loạt các chương trình khảo sát, phát động kích cầu du lịch đã diễn ra, nhiều liên minh, liên kết giữa các địa phương, các doanh nghiệp đã được ký kết đem lại những kết quả khả quan. Kích cầu du lịch hiện là cứu cánh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn này và rất cần sự gắn kết của các địa phương, những điểm đến, hãng hàng không…

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày - Ảnh 2.

Nói về tiềm năng của Phú Quốc, ông Siêu nhấn mạnh: Những năm gần đây, đảo ngọc Phú Quốc nổi lên như điểm đến hàng đầu về du lịch biển đảo của Việt Nam với phong cảnh hoang sơ, vẻ đẹp tự nhiên, gây ấn tượng mạnh với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, chính sách mở cửa thông thoáng về thị thực cho tất cả khách quốc tế, kết nối hàng không, cảng biển và đưa vào hoạt động nhiều sản phẩm mới đẳng cấp quốc tế đã tạo sức hút cho du khách khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã chọn Phú Quốc là địa điểm đầu tiên của cả nước để tổ chức riêng chương trình đặc biệt nhằm kích cầu du lịch nội địa với sự tham gia trải nghiệm của những nhân vật nổi tiếng. Đây là một sự kiện hoành tráng, tổ chức công phu nhằm giới thiệu đến du khách vẻ đẹp hoang sơ của Phú Quốc thông qua những câu chuyện hấp dẫn được kể lại từ những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ. Đây cũng là cú hích để kéo khách nội địa đến Phú Quốc trong những ngày cuối năm- thời điểm đẹp nhất của du lịch Phú Quốc. Hy vọng chương trình này sẽ là hình mẫu để các địa phương khác học tập, triển khai mạnh mẽ. Nhiệm vụ của ngành du lịch Việt Nam hiện nay là đảm bảo vừa an toàn phòng chống dịch, vừa phát triển du lịch, sẵn sàng chào đón khách quốc tế quay trở lại khi điều kiện cho phép.

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày - Ảnh 3.

Du lịch Phú Quốc khởi sắc

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Trần Chí Dũng, giám đốc sở Du lịch Kiên Giang cho biết: từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đón 4.596.148 lượt khách (giảm 39,4% so với cùng kỳ, đạt 49,3% kế hoạch năm); trong đó khách quốc tế ước đạt 168.166 Iượt (giảm 72,2% so với cùng kỳ, đạt 22,4% kế hoạch năm). Tổng thu ước đạt 6,736 tỷ đồng (giảm 57% so với cùng kỳ, đạt 33,6% kế hoạch năm). Riêng huyện Phú Quốc đón 2.969.233 lượt khách (giảm 33,1% so với cùng kỳ, đạt 54% kế hoạch năm); khách quốc tế đạt 155.001 lượt (giảm 72,7% so với cùng kỳ, đạt 21,7% kế hoạch năm). Tổng thu ước đạt 5. 178 tỷ đồng (giảm 58% so với cùng kỳ, đạt 33,3% kế hoạch năm).

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày - Ảnh 4.

Đến nay, du lịch Kiên Giang đã tái khởi động khá tốt, nhiều ngày có trên 100 chuyến bay đến Kiên Giang cùng các chuyến tàu cao tốc đưa du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo. Để tăng cường kích cầu du lịch, bản thân địa phương đã tập trung vận động các đơn vị kinh doanh du lịch giảm giá dịch vụ từ 10-50% nhằm thu hút khách du lịch trong nước. Công tác đầu tư công cho phát triển du lịch tiếp tục được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp du lịch tại Kiên Giang đã sáng tạo ra những sản phẩm mới, những gói kích cầu tốt, phù hợp túi tiền của khách du lịch trong nước. Ngoài ra, Sở Du lịch Kiên Giang đã tạo điều kiện tốt trong việc đẩy nhanh hạ tầng du lịch ở các vùng trọng điểm du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch mới...

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày - Ảnh 5.

Từ đây đến cuối năm, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa tìm giải pháp căn cơ để phục hồi, phát triển du lịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành đề ra là đẩy mạnh du lịch nội địa, xúc tiến quảng bá du lịch, truyền thông về các điểm đến an toàn với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh đối với một số tỉnh, thành trên cả nước.

Du lịch Phú Quốc ấm lên từng ngày - Ảnh 6.

Ngoài ra ngành du lịch Kiên Giang tiếp tục hợp tác liên kết với một số tỉnh, thành thuộc Vương quốc Campuchia và Thái Lan để kết nối tuyến du lịch hành lang ven biển phía Nam. Đồng thời, phối hợp thực hiện các thủ tục để kết nối tuyến du lịch bằng đường biển giữa đảo Phú Quốc với Vương quốc Campuchia. Trên tất cả, ngành du lịch Kiên Giang đặc biệt nhấn mạnh sẽ phát triển du lịch theo hướng bền vững, cố gắng duy trì nét nguyên sơ hiếm có của điều kiện tự nhiên nhằm tạo sự khác biệt trong sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà.

Dù tình hình dịch bệnh Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng năm 2021, ngành Du lịch Kiên Giang vẫn phấn đấu đón 7.000.000 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 34,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó, khách quốc tế đạt 400.000 lượt, tăng 116,3% so với thực hiện năm 2020; Tổng doanh thu từ du lịch đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 46,2% so với thực hiện năm 2020.


Xuân Hòa

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.