Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khi con trẻ "phớt" lời cha mẹ...

Theo Thiếu Gia (Gia đình)

Hiện nay, không ít bạn trẻ có xu hướng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cha mẹ khi kết hôn, khiến gia đình lục đục,còn bản thân họ gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân...

“Cha mẹ đúng nhưng...con đã quyết”

Đỗ Nhật Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức, được giáo dục và học hành tử tế. Mới ngoài 30 tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh, lại có thương hiệu “kỹ sư viễn thông”, được “trang bị” thêm nhà riêng với tiện nghi đầy đủ ở Hà Nội, khiến Nhật Anh trở thành “mục tiêu” của nhiều cô gái. Thỉnh thoảng Nhật Anh về thăm nhà, bố mẹ có nhắc đến chuyện vợ con, Anh thường vẫn chỉ nói một câu: “Con gái bây giờ họ thực dụng lắm, con chưa tìm thấy người vợ lý tưởng, có khát khao, hoài bão...”.

Qua tìm hiểu, bố mẹ Nhật Anh biết có nhiều cô gái hiền thục, nết na, có học thức, con nhà tử tế để ý con trai, nhưng Anh lại thờ ơ với họ. Tương lai của những cô gái này rất sáng sủa, đầy triển vọng chẳng lẽ họ lại không có khát khao, hoài bão? Trên thực tế, Anh tự đánh giá mình quá cao, thậm chí viễn vông khi muốn chọn cho mình người bạn đời phải có sắc đẹp “chim sa cá lặn”, còn những “tiêu chí” khác không quan trọng.
 

img
Ảnh minh họa: KT

.
Trước Tết Kỷ Sửu chừng 3 tháng, Anh dẫn một bạn gái về nhà bố mẹ và chính thức đặt vấn đề: “Hôm nay con dẫn bạn con về trình diện bố mẹ. Chúng con định tổ chức hôn lễ vào tháng sau”. Tất cả chỉ có thế. Không một lời về lai lịch, thân thế, tên tuổi, cha mẹ, họ hàng, quê quán của con dâu tương lai.

Bố mẹ Nhật Anh tưởng mình nghe nhầm, nhưng đành nén giận để hỏi han cô gái về những điều cần biết. Sau đó, bố Nhật Anh nói: “Thế là anh về để thông báo cho chúng tôi việc anh sắp lấy vợ, chứ không phải về để xin phép cha mẹ được tìm hiểu bạn gái của mình!? Theo bố nghĩ, anh chị cần có thêm thời gian, hai tháng quen biết nhau chưa đủ để đi tới quyết định hôn nhân. Cuộc đồng hành suốt cuộc đời với nhau là rất quan trọng trong hạnh phúc và sự nghiệp. Khi nào anh nghĩ kỹ rồi thì bố mẹ sẽ có ý kiến của mình”.

Trên thực tế, bố mẹ Anh phân vân vì hoàn cảnh của cô gái và con trai ông có nhiều điểm không tương đồng. Hai người cách nhau 15 tuổi, liệu tâm tư, tình cảm có đồng điệu? Không chỉ có vậy, qua tham khảo các anh chị của Nhật Anh, mọi người đều có chung nhận xét: Cô gái ứng xử rất vụng về, có phần thất lễ, quá bạo dạn và có vẻ “từng trải” so với tuổi 19 của cô.

Lần gặp sau chỉ có một mình Nhật Anh, nên bố mẹ đã nói hết những băn khoăn của mình về cô gái và vẫn yêu cầu Nhật Anh cần suy nghĩ kỹ càng, sáng suốt hơn trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Không đắn đo, Nhật Anh nói: “Bố mẹ nói quá đúng, không có điều nào sai. Con không dám cãi lại và cũng không có gì để thanh minh. Có điều, đối với bất kỳ cô gái nào con đều “không có thời gian” để tìm hiểu. Họ giống nhau cả thôi. Con đã quyết, xin bố mẹ đừng ngăn cản”.

Được vợ, “mất” gia đình

Hai tuần sau, Nhật Anh tự tổ chức lễ cưới tại khách sạn. Sắp đến giờ cô dâu, chú rể ra mắt họ hàng thì bố Nhật Anh nhận được tin vợ phải đi cấp cứu vì bệnh huyết áp, ông phải về quê. Còn Nhật Anh, chẳng biết bất đồng với bố mẹ vì chuyện này hay chuyện gì mà sau đám cưới đã không dẫn vợ về thăm bố mẹ, chào hỏi họ hàng...

Ngay cả Tết cổ truyền thiêng liêng, Nhật Anh cũng không về thắp hương tổ tiên, chúc Tết cha mẹ, không một cuộc điện thoại thăm hỏi, khiến ngày Tết mà gia đình Nhật Anh như có chuyện buồn?

Theo TS Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), giới trẻ ngày nay có xu hướng lựa chọn bạn đời không nặng về “lý lịch” hay tính môn đăng hộ đối của hai gia đình. Thanh niên chọn bạn đời quan tâm nhất đến yếu tố khoẻ mạnh, nghề nghiệp ổn định. Các yếu tố khác là biết cách cư xử, tư cách đạo đức tốt, biết cách làm ăn...

Một số chuyên gia tâm lý cho biết, thời đại ngày nay hủ tục “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đã không bị hạn chế nhiều. Tuy nhiên, hiện tượng “cá không ăn muối” ngày càng có xu hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia đình trẻ ly hôn ngày càng nhiều. Chúng ta phản đối chuyện áp đặt hôn nhân, nhưng cũng đừng bỏ qua lời khuyên của các bậc sinh thành. Bởi lẽ, họ khuyên con chính từ kinh nghiệm bản thân họ phải trải qua và từ lòng thương con cái. Vì vậy, cần tham khảo ý kiến người lớn và tìm hiểu ý trung nhân thật kỹ trước khi kết hôn. 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo