Hoàng thân Vương quốc Qatar, Cheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, đã trao cho ông giải thưởng danh giá này tại Hội nghị cấp cao “Giáo dục để đổi mới thế giới" tại thủ đô Doha, trước sự chứng kiến của gần 1.500 đại biểu đến từ 104 quốc gia.
Ông Fazle Hasan Abed (bìa phải) vinh dự nhận giải thưởng
Ông Fazle Hasan Abed sáng lập tổ chức BRAC vào năm 1972 để giải quyết cuộc khủng hoảng chủ nghĩa nhân đạo xảy ra sau cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ Pakistan. Sau hơn bốn thập kỷ, ông đã xây dựng nên một tổ chức phi chính phủ lớn nhất và hiệu quả nhất thế giới với 120.000 nhân viên dựa trên dựa trên nguyên tắc trao quyền cho người dân để tự do phát triển cá nhân, để quản lý phúc lợi của gia đình và đóng góp cho xã hội. Hoạt động học tập và giảng dạy này đã tiếp cận gần 140 triệu người ở 10 nước châu Á, châu Phi và Trung Mỹ.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn Quỹ Qatar đã tổ chức giải thưởng tuyệt vời này. Tôi và BRAC rất vinh dự được nhận giải thưởng đầu tiên. Trong bốn thập kỷ làm việc với BRAC, tôi nhận ra rằng giáo dục là chất xúc tác cơ bản cho sự thay đổi." - ông Fazle Hasan Abed chia sẻ.
Ngoài giải nhất, năm nay giải thưởng WISE cũng tôn vinh 6 sáng kiến giáo dục của các nước Anh, Mỹ, Morocco, Chile. Việt Nam cũng vinh dự tham gia hội nghị này với các đại biểu: ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT; bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Dự án Đại học quốc tế Trí Việt; ông Phùng Xuân Nhã, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và Tôn Nữ Tường Vy, sinh viên Trường Đại học Mở TPHCM.
Bình luận (0)