Sẽ kỷ luật, sa thải khỏi ngành
Bốn dân quân nói trên gồm Võ Anh Hoàng, Lê Thái Quốc Trung, Lê Ngọc Tâm và Nguyễn Phước Thành là những người trực tiếp dùng nhục hình đối với em M. Riêng ông Lê Tuấn Anh, phường đội phó phường 15, là người trực chỉ huy có mặt tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường lúc xảy ra vụ việc. Trước đó, Ban chỉ huy quân sự quận 10 đã đình chỉ công tác 5 người này để phục vụ điều tra. Cơ quan Điều tra Công an quận 10 đã phối hợp với Đảng ủy quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức thực nghiệm hiện trường và thu giữ những chứng cứ liên quan tại trụ sở Ban Chỉ quy Quân sự phường 15. Do 5 người liên quan thuộc quản lý của ngành quân đội nên sau khi lấy lời khai ban đầu, hồ sơ vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra hình sự quân đội tiếp tục điều tra, xử lý.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại chiều cùng ngày, đại tá Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, cho biết: Nếu cơ quan điều tra kết luận những người này phạm pháp hình sự thì sẽ khởi tố theo pháp luật. “Nếu trường hợp chưa tới mức xử lý hình sự thì những người này cũng bị kỷ luật và sa thải khỏi ngành” - ông Tài khẳng định.
Vi phạm Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
|
Bí thư Quận ủy quận 10 Lâm Đình Chiến cho biết: Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã giao Quận ủy, UBND quận 10 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra và xử lý kiên quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. |
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em (DSGĐ-TE) quận 10, đến sáng 16-11 Ủy ban DSGĐ-TE quận mới biết thông tin về vụ việc qua báo chí. Trước đó, cán bộ chuyên trách của phường không báo cáo. “Vì chưa có kết luận chính thức nên chúng tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng của vụ việc tới đâu. Nhưng thông tin từ báo chí cho thấy các dân quân này đã vi phạm Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em. Khi có kết luận, chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý đến nơi đến chốn” - bà Hằng nói.
Ông Lâm Đình Chiến, Bí thư Quận ủy quận 10, cho biết lãnh đạo quận đã trực tiếp đến bệnh viện thăm em M., xin lỗi và động viên gia đình cùng với cơ quan chức năng của quận chăm lo sức khỏe cho em M. Ông Chiến khẳng định, việc các dân quân tập trung của phường 15 dùng nhục hình đối với trẻ em là sai. Cũng theo ông Chiến, việc phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú là ông Đặng Đình Học đã giao học sinh cho các dân quân lấy lời khai mà không cử người theo giám hộ là không làm hết trách nhiệm. Trước đó, ông Học đã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm.
M. bị chấn thương rất nặng, phải theo dõi đặc biệt
Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, hai bên hông của M. vẫn còn thâm tím và đặc biệt có chấn thương ở ngực vẫn còn bầm nên bệnh nhân phải tiếp tục nằm ở bệnh viện để theo dõi. Tiến sĩ - bác sĩ Cao Văn Thịnh, Khoa Lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết kết quả siêu âm xác định phần ngực bệnh nhân bị chấn thương nặng khiến máu tràn lên phổi. “Thương tổn ở ngực, hông, chân, tay bị bầm dập chứng tỏ bệnh nhân phải bị đánh bằng lực rất mạnh” - bác sĩ Thịnh khẳng định. Cũng theo bác sĩ Thịnh, chấn thương vùng ngực rất nguy hiểm và rất có thể các bộ phận khác cũng bị tổn thương nên bệnh viện đang phải theo dõi đặc biệt. Bệnh nhân bị tràn máu phổi rất có thể phải mổ nếu như điều trị bằng thuốc không thuyên giảm.
|
Phó hiệu trưởng Đặng Đình Học sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức cao nhất Ngày 16-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, cán bộ tổ chức thuộc Phòng Giáo dục quận 10, cho biết ông Đặng Đình Học, phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú đã bị đình chỉ công tác và làm kiểm điểm để từ đó Phòng Giáo dục xem xét, đề nghị mức xử lý. Ông Thụy khẳng định hành vi của ông Đặng Đình Học là sai quá rõ ràng và quan điểm của Phòng Giáo dục là xác định sai đến mức độ nào sẽ xử lý tới đó. Thầy giáo Lê Quang Vinh, người được hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú ủy quyền chuyển lời của hiệu trưởng, thừa nhận trường có sai sót và sẽ cùng với Phòng Giáo dục xử lý việc này ở mức độ cao nhất. Nhiều học sinh của trường cho biết, việc giao học sinh cho dân quân đã có tiền lệ từ trước nhưng chưa bao giờ học sinh bị đánh. H.Lân |
|
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÊN TIẾNG Ông Lê Quang Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh: Điều tra, xử lý theo pháp luật
Tôi đề nghị trước hết Công an TPHCM cần điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tiến hành điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự. Tôi cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM cần phải phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. Đồng thời với việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nghiêm túc cũng phải kiểm tra và rà soát lại để bảo đảm lực lượng dân quân thực thi nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Pháp lệnh Dân quân tự vệ. ĐB Dương Trung Quốc, thành viên Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH: Nhà trường đã “gửi trứng cho ác”
Trường hợp này cũng như các vụ việc nổi cộm tương tự khác cho thấy chúng ta đã đánh mất một truyền thống và một giá trị rất tốt đẹp trong quan hệ thầy - trò. Phải đấu tranh trong nội bộ các thầy cô để giữ vững uy tín người thầy và gìn giữ các giá trị tốt đẹp. P.Dương ghi |
Tôi bất bình trước vụ các dân quân phường 15, quận 10 - TPHCM đánh đập học sinh Trường THCS Trần Phú. Việc họ cởi quần áo, bịt mắt rồi dùng dùi cui, roi điện, súng đạn đánh, gí vào thân thể học sinh như vậy là hành vi trái pháp luật.
Trong vụ này, đáng nói nhất về trách nhiệm là nhà trường. Đương nhiên nhà trường cần sự hỗ trợ của các cơ chế xã hội để bảo đảm an ninh nhưng trong trường hợp này có tác động ngược lại. Nói cách khác, nhà trường đã “gửi trứng cho ác”. Điều này cho thấy nhà trường không có tình với học trò. Có rất nhiều bài học đang đánh thức chúng ta về trách nhiệm đối với trẻ em.
Bình luận (0)