Chiều 13 - 12, tại Sở GD-ĐT TPHCM, Đoàn Kiểm tra công nhận PCGD của Bộ GD-ĐT công bố kết quả như sau: Về PCGD tiểu học, TPHCM đã làm tốt công tác huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 với tổng số trẻ 66.631/66.639 đạt tỉ lệ 99,99%; tổng số trẻ từ 11- 14 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học là 268.700/281.048, tỉ lệ 95,61%; tổng số trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6 là 72.120/72.522, đạt 99,7%. Về PCGD THCS, tổng số học sinh tốt nghiệp lớp 9 là 63.477/64.718, đạt tỉ lệ 98,08%; tổng số thanh thiếu niên có bằng tốt nghiệp THCS hệ phổ thông hoặc bổ túc là 217.744/253.207, tỉ lệ 85,99%. Theo kết quả nói trên, Vụ trưởng Vụ Trung học Nguyễn Văn Trang đã công bố: Sau khi kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định của Bộ GD-ĐT thì TPHCM đã đạt chuẩn quốc gia về PCGD THCS. Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo và trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia PCGD THCS, xem xét để công nhận TPHCM đạt chuẩn PCGD THCS.
Vụ trưởng Nguyễn Văn Trang cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo PCGD TPHCM cần lưu ý một số vấn đề: Có kế hoạch cụ thể giúp 12/22 xã đạt chuẩn chưa vững chắc (đối với tiêu chuẩn thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt tỉ lệ từ 80 đến 84%) phấn đấu nâng chuẩn cao hơn trong thời gian tới. Đầu tư thêm về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thưc hiện hiệu quả hơn chương trình đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 40/QH10 của Quốc hội khóa 10.
***
Ông Trương Song Đức - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:
Phấn đấu tiếp tục PCGD THPT
Phóng viên: Theo ông, yếu tố nào giúp TP hoàn thành PCGD THCS đúng kế hoạch?
- Ông Trương Song Đức: Đối với các huyện ngoại thành, vùng ven TPHCM như huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè thật sự gặp rất nhiều khó khăn. Có những lúc ngành GD-ĐT tưởng chừng như không thể nào hoàn thành kịp theo kế hoạch. Sau đó, nhờ sự tận tình hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể các cấp, từ phường xã đến quận huyện kết quả mới đạt được như ngày hôm nay. Ở các huyện ngoại thành, do cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên ý thức đi học của người dân chưa cao. Chính vì vậy các ban ngành ở địa phương phải nỗ lực rất nhiều để vận động trẻ ra lớp. Có những học sinh rất nghèo không có giấy bút và tập vở, thì hội phụ nữ, câu lạc bộ ông bà cháu... đã dành kinh phí hỗ trợ nhằm giúp trẻ có điều kiện học tập. Nói chung, TPHCM đạt được thành tích này cũng là công lao to lớn của toàn thể nhân dân TP.
Còn về kinh phí?
- Toàn bộ kinh phí chi cho công tác xoá mù chữ, PCGD đã được UBND TPHCM chi như sau: Năm 1998 là hơn 20,9 tỉ đồng, 1999 hơn 21 tỉ đồng, 2000 là 16,4 tỉ đồng, 2002 là 25,256 tỉ đồng cho công tác PCGD THCS và dự kiến năm 2003 TP sẽ chi cho công tác PCGD THPT là 26 tỉ đồng. Riêng việc chi trả lương cho giáo viên làm công tác PCGD là 10.000 đồng/tiết/giáo viên.
Đội ngũ giáo viên TP đã góp phần như thế nào trong công tác này?
- Hiện tại, đội ngũ giáo viên của TP đa số đều đạt chuẩn và một số trên chuẩn. Trong đó, bậc mầm non có 988/1.008 cán bộ quản lý (CBQL) đạt chuẩn, tỉ lệ 98,01%; 5.161/6.172 giáo viên đạt chuẩn, đạt 93%, giáo viên và CBQL có trình độ CĐ, ĐH bằng 2 là 1.834, đạt 25,9%; bậc tiểu học: 1.018/1.063 CBQL đạt chuẩn, đạt 95,7%; 13.333/14.027 giáo viên đạt chuẩn, 95,19%; CBQL và giáo viên có trình độ CĐ, ĐH là 4.439 người, đạt 29,91%. Riêng giáo viên có trình độ sau ĐH chiếm tỉ lệ 3%. Trong tương lai, đến 2005 TP sẽ có 300 thạc sĩ, tiến sĩ (hiện đang chuẩn bị đào tạo). Về PCGD THPT, theo kế hoạch phấn đấu vào năm 2005 đạt chuẩn khu vực nội thành và 2010 đạt chuẩn toàn TP.
Yến Thi thực hiện
Bình luận (0)