Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đừng để học sinh “nhắm mắt đưa chân”

Bài và ảnh: Hồng Minh

Đầu tháng 11 vừa qua, 631 học sinh (HS) khối 10 của Trường THPT Thủ Đức- TPHCM vừa đến tham quan, tìm hiểu hoạt động của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM nhằm có định hướng chọn ngành, chọn trường ĐH, CĐ phù hợp sau này.

Trước đó, hơn 100 HS của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cũng đến tìm hiểu, giao lưu tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. Đây là những trường có hoạt động hướng nghiệp cho HS khá sớm thay vì vào tháng 2 như nhiều trường THPT khác.

Thông tin nhiều nhưng chưa đủ

Tại các buổi giao lưu này, HS được giới thiệu về các ngành nghề, được tham quan các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, trại chăn nuôi... để xem mình có thực sự phù hợp với các ngành nghề đó không. HS tỏ ra rất thích thú khi được tham quan thực tế. Nhiều em đã hình thành sở thích nghề nghiệp từ những lần được hướng nghiệp tại trường ĐH. Hoạt động này ngày càng trở nên phổ biến. Hằng năm, các trường ĐH tại TPHCM như ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Kinh tế, ĐH Tôn Đức Thắng... đều mở cửa đón HS từ các trường THPT đến tham quan, tìm hiểu.

Ngoài các đợt đi thực tế này, HS có thể làm trắc nghiệm để chọn lựa ngành học phù hợp năng lực, sở thích qua các trang web. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh, đem lại cái nhìn toàn cảnh cho thí sinh.

Với hàng loạt hoạt động rầm rộ như vậy, có người cho rằng HS bị “bội thực” thông tin. Có thể nói, những nỗ lực trên là một bước tiến, tuy nhiên thông tin được cung cấp chỉ nặng về một phía cá nhân, còn phía khác - thị trường lao động - đang bị bỏ trắng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng HS hiện nay không có thông tin về nguồn nhân lực để có cơ sở chọn ngành nghề. Theo ông, cần công bố công khai tỉ lệ sinh viên kiếm được việc làm của các ngành, ví dụ ngành luật, ngành công nghệ thông tin... để HS có định hướng cho mình.

Thu hút HS giỏi vào ngành học nền tảng

Theo nhiều chuyên gia, cùng với việc dự báo nguồn nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp, cần có một chiến lược thu hút HS giỏi vào các ngành khoa học, kỹ thuật nền tảng. Vì sao?

Nhiều người rất ngạc nhiên khi hay tin Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos M. Gutierrez chọn đến thăm Trường ĐH Bách khoa TPHCM trong chuyến thăm TP cách đây không lâu. Chính sinh viên của trường cũng đặt câu hỏi với ông: “Tại sao ông chọn đến một trường kỹ thuật?”. Và câu trả lời của ông là: “Nguồn gốc của sự sáng tạo là kỹ thuật, công nghệ. Nhiều quốc gia đã đầu tư vào lĩnh vực toán, khoa học, kỹ thuật làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế”. Trên quan điểm này, soi rọi lại việc chọn ngành, chọn nghề của HS hiện nay ở nước ta quả là có vấn đề.

Hoạt động sôi nổi của các sàn chứng khoán, việc mở rộng kinh doanh của nhiều ngân hàng, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO... đã khiến HS đổ xô thi vào khối ngành kinh tế. Các ngành tài chính - ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh thực sự lên ngôi khi điểm chuẩn ở các trường cao lên hẳn, trung bình từ 18-21,5 điểm. Trái lại, nhiều ngành học quan trọng khác vắng vẻ sinh viên. Trường ĐH Hùng Vương phải đóng cửa ngành toán ứng dụng vì không đủ sinh viên; ngành cơ khí nông lâm của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM chỉ tuyển được hơn 20 sinh viên và phải học ghép với lớp cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm (khoảng hơn 30 sinh viên)... Còn nhớ trước đây, ngành cơ khí nông lâm có điểm chuẩn cao nhất trường. Nhiều ngành khoa học cơ bản ở một số trường cũng có điểm chuẩn tương đương điểm sàn. Ví dụ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ngành toán – tin có điểm chuẩn: 16, vật lý: 15, sinh học: 16. Hãy hình dung ở một nước nông nghiệp mà HS không thích học ngành cơ khí nông nghiệp thì cơ khí hóa nông thôn như thế nào? Và sự phát triển khoa học, kỹ thuật sẽ như thế nào khi chỉ có những HS trung bình chọn học các ngành khoa học cơ bản?

Xu hướng chọn ngành của thí sinh

Đầu bảng là kinh tế

Khảo sát trên 7.049 HS phổ thông các tỉnh, thành phía Nam về ngành nghề yêu thích do Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TPHCM tiến hành năm 2007, cho thấy: Ngành mà thí sinh quan tâm nhất là quản trị kinh doanh (2.243 HS), chiếm tỉ lệ 31,8%, kế tiếp là ngành kế toán (1.788 HS), chiếm 25,4%.

Ngành mà thí sinh ngại nhất là vật liệu (39 HS), cơ khí (127 HS). Dẫn đầu trong khối ngành công nghệ là công nghệ thông tin (923 HS), đạt tỉ lệ 13,1%. Thí sinh quan tâm đến các ngành tài chính ngân hàng, quản trị văn phòng, hướng dẫn viên du lịch... chiếm 15,1% (1.062 HS).

Thí sinh quan tâm nhiều nhất đến khả năng đáp ứng cơ sở vật chất của trường mà mình theo học (chiếm tỉ lệ 46,9%), xếp thứ hai là mối bận tâm của thí sinh về học phí (13,3%), xếp thứ ba là nhu cầu về việc làm thêm trong quá trình học tập (10,4%).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo