Chiều 29-12, gần 100 cán bộ-giáo viên (CB-GV) cùng đại diện CĐ các khoa của Trường ĐH Quy Nhơn đã bao vây ông Trần Tín Kiệt đòi nợ tiền giảng dạy, hỗ trợ trong 2 năm học 2006 - 2007 và 2007 - 2008. Theo phản ánh của CB-GV, số tiền nợ này khá lớn, khoảng 20 tỉ đồng. Ngoài ra, CB-GV cũng yêu cầu lãnh đạo nhà trường phải đóng khoản tiền BHXH còn thiếu của họ.
Căng thẳng lên đỉnh điểm
Trước những bức xúc của CB-GV, ông Trần Tín Kiệt đã phải giải trình, song không những không thỏa mãn yêu cầu của họ mà càng làm cho không khí thêm căng thẳng, thậm chí hỗn loạn. Có lẽ do quá căng thẳng, ông Kiệt và cháu ruột (Trần Thế Hưng, cán bộ Phòng Đào tạo ĐH và sau ĐH) đã gây hấn, xô xát, ẩu đả với một số CB-GV. Lãnh đạo UBND và các sở, ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã phải đến trường yêu cầu CB-GV giải tán, đồng thời ghi nhận tình hình để tìm cách giải quyết.
Thực ra, vụ việc này chỉ là giọt nước tràn ly. Bởi trước đó nhiều tháng, những cơn sóng ngầm đã âm ỉ tại trường. Đầu năm 2008, tại Trường ĐH Quy Nhơn đã từng xảy ra những phản ứng của CB-GV, sinh viên (SV) do bức xúc về các việc làm trái khoáy, tiêu cực của một số lãnh đạo nhà trường, nhất là hiệu trưởng Trần Tín Kiệt. Ngày 2-4, ông Kiệt đã phải giải trình về các thông tin mà báo chí phản ánh với một số cơ quan chức năng và CB-GV-SV nhà trường. Giải trình này cũng không giải quyết được gì và đã gây ra những ồn ào, căng thẳng khác.
Quá nhiều việc bức xúc
Theo phản ánh của CB-GV-SV Trường ĐH Quy Nhơn, tại trường có khá nhiều vụ việc gây bức xúc. Từ lâu, Trường ĐH Quy Nhơn đã tổ chức kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ với doanh thu ước tính nhiều tỉ đồng mỗi năm, nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Chi cục Thuế Quy Nhơn đã phát hiện sai phạm và nhiều lần yêu cầu đăng ký, kê khai, làm nghĩa vụ thuế, song lãnh đạo nhà trường tỏ ra bất hợp tác.
|
Bộ GD-ĐT họp đột xuất tìm hướng xử lý
Chiều 30-12, lãnh đạo Bộ GĐ-ĐT đã có cuộc họp đột xuất với các vụ chức năng để bàn giải pháp xử lý những bất ổn tại Trường ĐH Quy Nhơn. Phó chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Tại cho biết thanh tra bộ đã yêu cầu lãnh đạo trường gửi báo cáo giải trình gấp. Ông Tại cho rằng hướng giải quyết vụ việc tại Trường ĐH Quy Nhơn thuộc thẩm quyền của lãnh đạo bộ, thanh tra giáo dục chỉ là cơ quan giúp việc. Y.Anh |
Từ ngày 18-2, trường không nhận giữ xe trực tiếp bằng phiếu cho SV ngoại trú, hệ vừa học vừa làm, khiến một số SV bị mất xe, song trường không có sự trợ giúp nào. Tiếp đó, ông Kiệt lại ra thông báo: “Kể từ ngày 17-3, phòng bảo vệ sẽ tạm giữ những xe đạp không khóa. Vào thứ bảy hằng tuần, SV đến nhận lại xe, khi nhận phải mang theo bản kiểm điểm. Đối với SV đi xe máy, kể từ ngày 24-3 phải mang theo giấy tờ để bảo vệ kiểm tra khi vào cổng”. Những quy định kỳ cục của ông hiệu trưởng đã gây bức xúc trong SV.
Mới đây, vào đầu năm học 2008-2009, lãnh đạo trường chỉ đạo nâng tầng giảng đường A1. Song, thanh tra xây dựng phát hiện trường không xin giấy phép nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công. Tiếp đó, đơn vị thẩm định thiết kế đã kết luận kết cấu khung trụ giảng đường A1 không đạt yêu cầu chịu lực để nâng tầng, nhưng ông Kiệt vẫn cho thi công.
Theo phản ánh của nhiều CB-GV, ông Trần Tín Kiệt đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lôi bè kéo cánh, trù dập những người không cùng phe; độc đoán, chuyên quyền, gia đình trị: bố trí vợ, người thân trong gia đình vào những cương vị, phòng ban “ngon ăn”. CB-GV còn tố cáo vợ ông Kiệt dù chưa tốt nghiệp ĐH, bằng cấp không rõ ràng nhưng vẫn được ông cất nhắc ở một cương vị khá cao...
Ngoài ra, còn khá nhiều bức xúc của CB-GV-SV Trường ĐH Quy Nhơn liên quan đến hiệu trưởng Trần Tín Kiệt. Họ đã nhiều lần gửi đơn, thư phản ánh, tố cáo, kiến nghị lên các cấp, song hầu như không được giải quyết thỏa đáng. Dù Thanh tra Bộ GD-ĐT đã có kết luận xung quanh vụ việc, song CB-GV nhà trường cho rằng còn những điểm chưa thỏa đáng, thiếu thuyết phục. Điều này không chỉ càng làm cho CB-GV-SV Trường ĐH Quy Nhơn bức xúc, mà còn gây ra nhiều điều tiếng ở dư luận địa phương.
Bình luận (0)