
Không có trường nên công nhân KCN Lê Minh Xuân (TPHCM) phải gửi con vào những nhóm trẻ gia đình. Ảnh: Hồng Đào
Sức ép từ lao động tỉnh?
TPHCM hiện có 13 khu chế xuất (KCX) - KCN với 270.000 lao động đang hoạt động, trong đó có khoảng 65% lực lượng lao động đến từ các tỉnh. Sự gia tăng đột biến lực lượng lao động đã kéo theo nhu cầu chỗ ở và trường học. Hơn lúc nào hết, việc xây trường mầm non cho con em công nhân của các KCX - KCN đã trở nên cấp bách.
Ban Quản lý các KCX - KCN TPHCM (HEPZA) cho biết theo chỉ đạo của Thường trực UBND TP về việc tạo lập quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình phục vụ công nhân, trong đó có việc chọn địa điểm xây dựng trường mầm non tại các KCX - KCN, ban đã làm việc với các công ty đầu tư kinh doanh và quản lý cơ sở hạ tầng các KCX - KCN về việc bố trí địa điểm xây dựng trường mầm non. Trước mắt, mới có 6 KCX - KCN xác định được địa điểm xây trường mầm non, gồm: KCX Tân Thuận (900 m2 tại quận 7); KCX Sài Gòn - Linh Trung (3.000 m2) và KCX Linh Trung 2 (3.200 m2) tại quận Thủ Đức; KCN Vĩnh Lộc (2.500 m2) và KCN Tân Tạo (3.246 m2) tại quận Bình Tân; KCN Hiệp Phước (800 m2 tại huyện Nhà Bè).
Cũng theo lãnh đạo của HEPZA, đối với những KCX - KCN xây dựng đã lâu không quy hoạch quỹ đất làm trường mầm non cho con em công nhân bởi mục đích của việc thành lập các KCX - KCN này là nhằm thu hút đầu tư và giải quyết công ăn việc làm cho dân TP chứ chưa tính đến chuyện thu hút dân các tỉnh.
Đáp ứng phần rất nhỏ
Ngay cả khi 13 KCX - KCN xây được trường mầm non thì cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu gửi trẻ của công nhân.
Cụ thể tới đây, toàn bộ phần diện tích hơn 800 m2 dành cho trẻ mầm non ở KCN Hiệp Phước cũng chỉ tổ chức được 4 nhóm lớp với khoảng 200 trẻ. Ở 5 KCX - KCN khác, diện tích đất để xây trường mầm non ở mỗi khu cũng chỉ dao động từ 900 m2 đến 3.200m2, tương ứng với số trẻ được tiếp nhận tối đa dao động từ 225-800 trẻ (chuẩn của khu vực trung tâm TP hiện nay là 4 m2/trẻ).
Một đại diện của Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD-ĐT đưa ra giả thuyết rằng nếu mỗi KCX - KCN dành được 5.000 m2 đất để xây trường mầm non thì tương ứng với 700 trẻ được tiếp nhận; với 13 KCX - KCN sẽ có 9.100 trẻ được tiếp nhận. Trong khi đó, với 270.000 công nhân thì có ít nhất là 160.000 lao động nữ (tỉ lệ 60%), trong đó khoảng 80.000 công nhân có con từ 1 đến 5 tuổi. Trong trường hợp này, các trường mầm non ở các KCX - KCN cũng chỉ mới đáp ứng được trên 10%. Nhưng đây chỉ là giả thuyết lý tưởng, còn diện tích đất thực tế vẫn đang trong giai đoạn xem xét.
Từ nay đến năm 2020, chưa chắc 13 KCX - KCN đã có trường mầm non, trong khi theo dự báo của HEPZA, số công nhân làm việc trong các KCX - KCN sẽ tăng lên đến mức 500.000 người.
|
Có đất, có vốn nhưng ai xây? Ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng HEPZA, cho biết năm 2011, ban đã báo cáo Thường trực UBND TP 6 vị trí đất đã xác định trong 6 KCX - KCN để xây trường mầm non. Nguồn vốn xây dựng đã được HĐND TP duyệt nhưng ai đứng ra xây thì các cơ quan chức năng còn đùn đẩy nhau. Bởi vậy, ngoài dự án ở KCN Hiệp Phước sẽ khánh thành vào ngày 1-6 tới đây, 5 dự án còn lại vẫn chưa thể khởi động, dù việc xây trường mầm non cho con công nhân thực sự đang rất cấp bách. |
Bình luận (0)