Có quỹ đạo quanh mặt trời và cách trái đất khoảng 65 km, Kepler ở quá xa để có thể gửi các phi hành gia đến sửa chữa như NASA đã từng làm đối với kính thiên văn Hubble. Các chuyên viên trên mặt đất đang tìm cách khởi động lại 1 bánh xe bị hỏng hoặc có hướng giải quyết khác. NASA hy vọng sẽ sử dụng Kepler với mục đích khác khi nó không thể phục vụ sứ mệnh tìm kiếm hành tinh nữa – sứ mệnh trị giá 600 triệu USD.
Kepler được phóng lên không gian hồi năm 2009 và đến nay nó đã định vị hơn 2.700 chuẩn hành tinh, xác định được 132 hành tinh trong đó có 3 hành tinh tương tự như trái đất. Lẽ ra hoạt động của Kepler đã kết thúc do đã hoàn thành sứ mệnh bước đầu, nhưng hồi năm 2012, NASA quyết định duy trì sự vận hành của nó đến 2016 với chi phí mỗi năm 20 triệu USD.
NASA dự kiến vào năm 2017 sẽ phóng vệ tinh Tess theo dõi các hành tinh ngoài hệ mặt trời, tiếp tục sứ mệnh của Kepler.
Bình luận (0)