Sau phát biểu của Bộ trưởng, 2 giáo viên Võ Hải Bình, Trần Minh Hùng đã mạnh dạn kiến nghị Bộ trưởng xem xét các sai phạm của bà Trần Thanh Vân, nguyên hiệu trưởng và kiến nghị thay ông Hoàng Minh Thịnh, hiệu phó. Theo 2 giáo viên này, trong thời gian qua, ông Thịnh đã có những việc làm không đúng chuyên môn, dung túng cấp dưới làm sai nguyên tắc, đồng lõa với bà Trần Thanh Vân trong việc quản lý nhà trường thiếu dân chủ, vi phạm tuyển sinh... Giáo viên Tô Thanh Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết sau những việc làm sai trái của hiệu trưởng và một số giáo viên, học sinh rất hoang mang. Các giáo viên đề nghị lãnh đạo TP, bộ xem xét xử lý những cá nhân sai phạm, việc cần thiết hiện nay là ổn định hoạt động của nhà trường. Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Dung nói: “Tôi đã dạy ở trường này qua 3 nhiệm kỳ hiệu trưởng, chứng kiến rất nhiều sự kiện của trường, sau khi đọc báo thấy sự việc này tôi rất buồn...”. Cô Dung cho rằng trong thời gian qua, bà hiệu trưởng rất cửa quyền, thiếu sâu sát giáo viên và học sinh. Các giáo viên này kiến nghị Bộ trưởng sớm ổn định tình hình để học sinh yên tâm học tập, giáo viên dốc lòng giảng dạy.
Trả lời các giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết đã yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM làm rõ các tố cáo của giáo viên, giúp nhà trường lấy lại lòng tin của phụ huynh và học sinh. “Nếu chúng ta quan tâm xem xét việc tuyển sinh, thu chi tài chính của nhà trường thì sẽ không dẫn đến chuyện xảy ra hôm nay...” - ông Nhân nhấn mạnh.
Cũng tại buổi gặp gỡ với Bộ trưởng, ông Phạm Văn Phiệt, tân Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết ông thấy buồn và lo lắng cho số phận của các em học sinh mà cha mẹ đã “lỡ” chạy trường. Ông Phiệt kiến nghị với Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huỳnh Công Minh: “Các em học sinh dù vào Trường THPT Lê Quý Đôn bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng mong ông giám đốc hãy cho chúng tôi ở lại với nhau”.
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Sở GD-ĐT TPHCM nên lắng nghe ý kiến của những người tố cáo tiêu cực và xác minh làm rõ những tố cáo này đúng hay sai để có hướng xử lý chính xác.
|
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân: Tuyển sinh phải đúng quy chế . P.V: Thưa Bộ trưởng, hiện dư luận rất quan tâm về việc tồn tại 3 lớp chất lượng cao và một số học sinh thiếu điểm vẫn được vào Trường THPT Lê Quý Đôn, ý kiến của ông về vấn đề này thế nào? - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Có hai vấn đề. Thứ nhất, chạy trường là việc đã kéo dài nhiều năm nay. Chạy trường nói chung là học sai tuyến. Sở nên ban hành quy chế mới, hướng dẫn việc nhập học, lúc nào thì phải theo đúng tuyến và lúc nào thì được phép sai tuyến. Nếu sai tuyến mà có lợi cho học sinh thì phải làm. Làm được cái đó sẽ giảm bớt áp lực để khỏi chạy lung tung. Thứ hai, ai cũng mong muốn con mình được học trường tốt. Đó là nhu cầu chính đáng. Nhưng số trường tốt còn ít, nên một mặt làm sao phải phát triển nhiều trường tốt. Trong khi trường tốt còn hạn chế thì phải có quy chế, chọn người đúng tiêu chuẩn vào học theo đúng quy định của bộ. Bài học rút ra ở đây là nhà trường phải công khai trong công tác tuyển sinh, có sự giám sát của tập thể giáo viên. Ban giám hiệu quyết định, nhưng giáo viên phải được thông tin. Họ có quyền tham gia vào việc đó. . Ý kiến của ông thế nào về trách nhiệm liên đới của Sở GD-ĐT TPHCM trong vụ việc này? - Tôi tin là ban giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM sẽ có sự đánh giá về việc này. Ngày 24-9, Thường vụ Thành ủy đã họp, phổ biến ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức đánh giá vụ việc này. Như tôi đã nói, một số tiêu cực không chỉ của riêng TPHCM, nhiều địa phương khác cũng có. Cách chúng tôi chỉ đạo là trong ngành nên có cuộc sinh hoạt tại mỗi địa phương, tự mình đánh giá mình xem có sai sót hay không, không đợi có người tố cáo. Mình tự khắc phục là tốt nhất. BÁ SƠN thực hiện |
Bình luận (0)