Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Môn sử làm khó các thí sinh

P. Trịnh- H.Lân- Qu.Như

(NLĐO)- “Sử là cái đinh, sinh là cái búa”, câu nói cửa miệng này của thí sinh muốn nói đây là hai môn thi mà thí sinh ngán nhất tron tổng số 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm nay. Đối với môn sử, ở nhiều hội đồng thi tại các thành phố thì không khó để có điểm 8, nhưng đối với học sinh nhiều tỉnh thì đạt được điểm 5 cũng là may. >>Bài giải gợi ý môn Vật lý >>Bài giải gợi ý môn Sử  

Tại TPHCM :

Chiều nay, sau khi giờ thi lịch sử kết thúc nụ cười đã nở ra trên khuôn mặt rạng rỡ các em. Trương Ngọc Diễm, học sinh lớp 12A6 thi tại hội đồng THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) cho biết đề sử hôm nay khá dễ, bài thi này có thể có kết quả cao nhất trong tổng số 4 môn đã thi. Diễm nói: “Em rất sợ môn lịch sử. cầm đề thi trong tay em vẫn còn sợ đến lúc đọc kỹ đề thi em mới thấy nhẹ nhõm” Diễm cho biết với kết quả làm bài như chiều nay em thật sự hài lòng.

Thí sinh Ngọc Anh, học sinh trường THPT Trần Khai Nguyên cho biết đề thi môn sử chiều nay dễ ngoài dự đoán do vậy em rất thoải mái khi làm bài…

Nhiều thí sinh cho biết đề thi sử chiều nay nội dung nằm ở trọng tâm chương trình lịch sử lớp 12, thí sinh chỉ cần nắm các nội dung chính trong bài là có thể làm được bài.

Ở đề thi chương trình thí điểm phân ban nhiều thí sinh cũng cho biết đề thi không yêu cầu phải thuộc bài nhiều nên hầu hết thí sinh làm bài khá thoải mái.

Nhận định chung của nhiều thí sinh cho biết kết quả bài thi có thể sẽ đạt 8 điểm.

Quảng Ngãi: Môn sử, “cầu” đạt điểm trung bình

Ở môn sử, kết quả làm bài thi của các thí sinh tại 38 hội đồng thi trong tỉnh Quảng Ngãi chỉ nằm ở mức tạm ổn, đạt điểm trung bình do nhiều thí sinh không nắm chắc phần đề thi của cả hai đề 1 và 2 trước khi “đối mặt” với 3 câu hỏi (2 câu hỏi lịch sử Việt Nam và một câu hỏi lịch sử nước ngoài). Theo khảo sát sơ bộ, có đến trên 80% thí sinh chọn đề thi số 1 để làm bài.

Thí sinh Lương Nguyễn Đại Triệu, lớp 12 lý, Trường THPT Lê Khiết (TP.Quảng Ngãi) nhận định: “Môn sử câu hỏi tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng nếu không nắm rõ vấn đề ở cả 3 câu hỏi thì rất khó có điểm cao. Phòng thi của em nhiều bạn chỉ làm được khoảng 40%-50%. So với 3 môn trước thì môn sử em bị điểm thấp nhất…”.

Thí sinh Võ Thị Dự, lớp 12C5, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng nhận xét: “đề thi hơi khó do nó mang tính bao quát rộng lớn các sự kiện lịch sử. Với thời gian 90 phút không đủ để em hoàn thành bài làm của mình. Em mong môn sử đủ điểm trung bình”.

Dù môn sử là môn được đánh giá là rất nhạy cảm, dễ xảy ra tình trạng sử dụng phao thi, ném đề thi vào phòng thi nhưng nó lại trở thành môn thi nghiêm túc nhất nhờ vào sự nghiêm túc trong khâu coi thi của các bộ coi thi, ý thức trong khi làm bài thi của thí sinh và công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi luôn đảm bảo an toàn nên hiện tượng phao thi xuất hiện ngoài sân trường không xảy ra.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Khiết vào buổi thi chiều nay có 3 học sinh đến trễ giờ. Trong đó hai học sinh đến trễ với lý do hư xe, một học sinh quên mang thẻ dự thi phải quay về nhà lấy. Cả ba học sinh đều được bảo vệ nhanh chóng mở cửa đưa vào phòng thi làm thủ tục thi trước khi giờ thi chính thức bắt đầu.

Trong ngày thi hôm nay, trong số 19.000 thí sinh Quảng Ngãi dự thi có trên 120 thí sinh bỏ thi. Kết thúc 4 môn thi ngữ văn, sinh, vật lý và sử, nhiều thi sinh ở Quảng Ngãi cho biết đã đạt trên 25 điểm.

Quảng Nam: 18 TS vi phạm quy chế, 1 giám thị bị tai nạn

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Nam ngày 29-5, cho biết: trong ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, cả tỉnh có 18 TS vi phạm quy chế (16 TS bị đình chỉ thi, 2 TS bị cảnh cáo) và 11 TS bỏ thi (5 TS hệ THPT, 6 TS hệ bổ túc THPT).

Trong 2 ngày 28 và 29-5, cả tỉnh Quảng Nam có 175 TS bỏ thi (122 hệ THPT và 53 TS hệ bổ túc THPT); 29 TS bị đình chỉ thi (20 TS hệ THPT và 9 TS hệ bổ túc THPT) và 1 thí sinh có “sự cố đặc biệt” là không nộp bài thi môn Văn buổi thi đầu tiên.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Tấn Thắng, chiều ngày 28-5, sau khi kết thúc thi môn sinh, TS Lê Văn Hoàng (số báo danh 300202 thi tại phòng thi số 9, Hội đồng thi số 30 Trường THPT bán công Quế Sơn) đã bị tai nạn xe máy chấn thương sọ não khá nặng và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Trước đó, thầy Nguyễn Văn Tú (giáo viên Trường THPT Núi Thành) đi coi thi tại Hội đồng thi số 37 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Thăng Bình) cũng đã bị tai nạn giao thông. Thầy Tú bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nhưng Nguyễn Thị Hồng Tiền, em ruột của thầy Tú, người đi cùng xe, đã bị tử vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo