Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nên giao quyền tự chủ cho các trường ĐH

LÊ VĂN THỌ (Trường ĐH Nông lâm TPHCM)

trong tương lai có thể nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà chỉ xét công nhận tốt nghiệp. Còn việc tuyển sinh ĐH thì nên giao quyền tự chủ cho các trường ĐH tự tổ chức xét tuyển hoặc tổ chức thi tuyển

Không thể thay thế được

Thi tốt nghiệp là đánh giá kết quả học tập của bậc học phổ thông, nếu đạt được yêu cầu thì người học sinh đó sẽ tốt nghiệp tú tài. Vì mục đích là để đánh giá mức thu nhận kiến thức cho nên việc ra đề thi sẽ không đòi hỏi quá cao, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bao giờ cũng cao (trên 80%) và đề thi tốt nghiệp chưa thể phân loại được một cách rõ ràng trình độ giữa các nhóm học sinh. Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh ĐH là tuyển chọn những người giỏi thật sự để đào tạo theo những ngành nghề riêng biệt, vì vậy đề thi có mức độ khó hơn, từ đó sự phân loại học sinh được rõ ràng hơn.

Nói như vậy để thấy rằng dù cho kỳ thi THPT có tổ chức nghiêm túc tới đâu, như dự thảo của Bộ GD-ĐT đề ra phương án là huy động thêm cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ tăng cường cho ban chỉ đạo, rồi các tổ chức như cựu giáo chức, khuyến học, cựu chiến binh có thể tham gia giám sát bảo vệ... thì điều này chỉ thể hiện được tính nghiêm túc, sự công bằng trong thi cử chứ chưa thể phân loại được học sinh như phần trên đã trình bày. Vì tính chất của hai kỳ thi là hoàn toàn khác nhau nên không thể thay thế được.

Nên bỏ thi tốt nghiệp THPT

đại biểu Quốc hội Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đặt câu hỏi: Khi nào thì bỏ kỳ thi tuyển ĐH và khi đó Bộ

GD-ĐT có giải pháp gì để việc xét tuyển được công bằng, chính xác? Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trả lời: Theo lộ trình đổi mới giáo dục ĐH đến năm 2010 sẽ bỏ kỳ thi tuyển ĐH. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã đề nghị 4 phương án xét tuyển vào ĐH như sau: một là, các trường xét tuyển theo nguyện vọng; hai là, xét kết quả thi môn chuyên ngành cộng với kết quả học bạ; ba là, các trường có thể tổ chức thi thêm theo nhu cầu cụ thể; và bốn là, giống như một số nước vẫn làm là có thể tổ chức cho học sinh viết một tiểu luận nhỏ nhằm kiểm tra về nhân cách thí sinh. Qua đây cho thấy Bộ GD-ĐT cũng đã nhìn được vấn đề thi ĐH thời gian qua là quá nặng nề và tốn kém. Như vậy phương án của bộ là sẽ bỏ kỳ thi ĐH và sẽ xét tuyển ĐH trong tương lai.

Chúng tôi nghĩ ngược lại, trong tương lai có thể nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT mà chỉ xét công nhận tốt nghiệp. Còn việc tuyển sinh ĐH thì nên giao quyền tự chủ cho các trường ĐH tự tổ chức xét tuyển hoặc tổ chức thi tuyển theo hai phương thức sau: 1) Xét tuyển theo nguyện vọng và cộng với kết quả học bạ; 2) Riêng với một số trường hoặc các trường có một số khoa mang tính đặc thù, ví dụ Trường ĐH Y Dược, ĐH Sư phạm, ĐH Kiến trúc, ĐH Văn hóa Nghệ thuật, thể thao và một số trường ĐH kỹ thuật khác... được quyền tự chủ tổ chức tuyển sinh theo yêu cầu ngành nghề của trường mình.

Việc đặt điều kiện đầu vào trong thi tuyển cũng là một giải pháp để giúp phân luồng học sinh. Tự bản thân mỗi học sinh cần thấy được khả năng của mình để chọn lựa những ngành học hoặc bậc học thích hợp như trung học chuyên nghiệp hoặc CĐ mà xã hội đang cần.

Ý kiến tham gia diễn đàn xin gởi về: Tòa soạn Báo NLĐ - 127 Võ Văn Tần, Q.3 - TPHCM (Ban Khoa giáo): E-mail: Khoagiao@nld.com.vn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo