xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nóng lòng chờ kết quả tuyển sinh trái tuyến

Phương Quỳnh

Hôm nay (15-7), nhiều quận, huyện tại TP HCM sẽ tổng kết giai đoạn 1 của kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp. Phụ huynh đang nóng lòng chờ công bố kết quả tuyển sinh

Theo kế hoạch tuyển sinh, hầu hết các địa phương đều cho phép các trường tiểu học, THCS tuyển sinh diện ngoài tuyến nhưng với điều kiện sau khi đã tuyển hết học sinh (HS) diện đúng tuyến mà còn chỉ tiêu, điều này khiến cơ hội học trái tuyến khá mong manh.

Ít cơ hội học trái tuyến

Có con đang học lớp 8 tại một trường THCS ở quận 4, năm nay muốn xin cho con thứ hai vào học lớp 6 cùng trường để tiện đưa đón, học tập nhưng chị Hương, một phụ huynh tại quận 7, phải "lực bất tòng tâm" vì con… trượt hết các tiêu chí để có thể vào trường. "Trước đây, gia đình ở quận 4 nhưng sau chuyển nơi ở về quận 7. Vì không còn thường trú ở quận 4 và con cũng không đủ tiêu chuẩn để có thể vào học cùng chị nên gia đình đành phải chấp nhận phân chia đưa đón con, một bé học quận 4 và một bé ở quận 7" - chị Hương nói.

Trường hợp như chị Hương không phải hiếm trong thời điểm hiện tại, khi nhiều phụ huynh tìm mọi cơ hội để cho con có thể vào được ngôi trường như mong đợi. Anh Phong, một phụ huynh thường trú tại quận 1, cho hay nguyện vọng của gia đình muốn cho con vào học lớp 1 tại một trường trái tuyến, song theo yêu cầu tuyển sinh của quận, chỉ sau khi học sinh lớp 1 diện đúng tuyến làm thủ tục nhập học, nếu còn khả năng tiếp nhận, các trường tiểu học mới có thể xét tuyển HS diện ngoài tuyến. "Sợ mất cơ hội của con, ngay khi quận 1 vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, cả gia đình đã "xúm vào" cùng đăng ký cho con và thấp thỏm, hồi hộp chờ kết quả từng ngày. Nhưng chúng tôi cũng xác định cơ hội rất mong manh vì chắc chắn cũng có nhiều gia đình đăng ký diện trái tuyến như mình" - anh Phong bày tỏ.

Nóng lòng chờ kết quả tuyển sinh trái tuyến - Ảnh 1.

Tất cả học sinh vào độ tuổi đều được đến trường trong địa bàn cư trú. Ảnh: TẤN THẠNH

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của quận 1, một quận được đánh giá là có các trường "hot" nhất thành phố, việc tuyển sinh theo địa bàn phân tuyến, chỉ tiêu tuyển sinh được quy định rõ ràng. Đặc biệt, theo quy định của UBND quận 1, các trường hợp hộ khẩu tập thể (có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh lập tại các phường của quận 1) hoặc nhập hộ khẩu, tạm trú dài hạn (KT3) sau tháng 5-2021 thì UBND quận 1 sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp để phân tuyến về các trường còn khả năng tiếp nhận. Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh những trường "điểm" tại quận 1 không thay đổi nhiều so với các năm. Đơn cử, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm có chỉ tiêu tuyển sinh là 280 HS thuộc phường Bến Nghé (khu phố 1, 2, 4), trừ khu Vinhome Sài Gòn - Ba Son. Trong khi đó Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân chỉ tiêu tuyển sinh là 210 chỉ tiêu, ưu tiên HS có hộ khẩu quận 1.

Khó như vào trường "điểm"

Dù quy định không có trường chuyên, lớp chọn ở bậc THCS (ngoại trừ lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) nhưng tại một số quận, huyện vẫn có những trường tên tuổi, là niềm mơ ước của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, theo kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện vừa công bố, những ngôi trường này có tiêu chí tuyển sinh riêng, không phải HS nào cũng có thể đáp ứng.

Vì không thuộc diện đúng tuyến để vào một trường THCS có tiếng tại TP Thủ Đức, anh Minh, một phụ huynh tại đây, cho biết chỉ còn cách cho con tham dự khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. "Tuy nhiên, kỳ khảo sát vừa qua con lại không đủ điểm vào trường, hiện gia đình vẫn nộp hồ sơ vào trường trái tuyến nhưng dự là sẽ rất khó khăn" - anh Minh cho biết. Theo kế hoạch tuyển sinh tại TP Thủ Đức, đối với tuyển sinh lớp 6, địa phương quy định HS đã hoàn thành chương trình tiểu học đăng ký xét tuyển, các trường tiểu học căn cứ danh sách của Ban Chỉ đạo tuyển sinh TP Thủ Đức để chuyển hồ sơ HS lớp 5 sang trường THCS để đăng ký. Trường hợp HS hoàn thành chương trình tiểu học đăng ký xét tuyển vào các trường THCS ngoài địa bàn quy định thì do phụ huynh tự nộp hồ sơ.

Tại quận 4, theo kế hoạch tuyển sinh tại quận, Trường THCS Vân Đồn có kế hoạch tuyển sinh riêng, với những tiêu chí khắt khe, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 là 223. Điều kiện và tiêu chí xét chọn vào trường là HS được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 4. Quy định tuyển sinh cũng nêu rõ: chỉ xét chọn HS đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận 4; không xét chọn các trường hợp quận, huyện khác chuyển đến hoặc có hộ khẩu tại quận 4 đang học lớp 5 ở các quận, huyện khác. Các trường tiểu học trên địa bàn quận 4 sẽ chọn HS theo số lượng được phân bổ căn cứ theo 2 tiêu chí và xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

"Một trong hai tiêu chí là tổng điểm cuối năm 2021-2022 của lớp 5 gồm 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh (tối đa 30 điểm). Hoặc tiêu chí 2 là kết quả khen thưởng xuất sắc cuối năm học, mỗi năm học sẽ được tính là 1 điểm (tối đa 5 năm là 5 điểm). Nếu những học sinh ở vị trí cuối cùng của chỉ tiêu có tổng điểm bằng nhau thì trường tiểu học có thể xét thêm 1 thành tích cao nhất trong 5 năm học (từ lớp 1 đến lớp 5)" - một cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4 cho biết.

Trong khi đó, tại quận 1, điều kiện đăng ký xét tuyển diện trái tuyến ở lớp 6 cũng vô cùng khắt khe. Đơn cử, quận 1 yêu cầu HS có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn tiếng Việt và toán đạt 20 điểm nếu muốn xét vào Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Huỳnh Khương Ninh; và 19 điểm trở lên các trường THCS còn lại. 

100% trẻ trong độ tuổi được đến trường

Theo quy định của UBND TP HCM, Ban Chỉ đạo tuyển sinh TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm phân tuyến để tổ chức tuyển sinh nhằm bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi, cư trú trên địa bàn (không kể hộ khẩu) phải được đến trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo