Gần 1 triệu học sinh (HS) của TPHCM bước vào ngày đầu tiên của năm học 2009-2010 vào sáng 17-8. Tại nhiều trường, HS vẫn đi học bình thường và phần lớn không đeo khẩu trang. Trước đó, việc khử trùng, vệ sinh trường lớp được các trường thực hiện.

Trường THPT Dân lập Thanh Bình (Q.Tân Bình - TPHCM) đo thân nhiệt cho học sinh trước khi nhập học. Ảnh: N.HỮU
Mua “người gác cổng”
Từ 5 giờ sáng 17-8, Trường THPT Dân lập Thanh Bình (quận Tân Bình) đã dời chiếc máy đo thân nhiệt mới mua ra cổng để đo bất kỳ ai bước vào khuôn viên trường. Chiếc máy đo thân nhiệt này có thể đo từ xa và cho kết quả lập tức. Chỉ trong vài giờ, hơn 2.000 HS cùng lực lượng cán bộ, giáo viên (GV) đã được đo thân nhiệt.
Ông Lê Văn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Thanh Bình, cho biết máy đo đã phát hiện 6 HS có thân nhiệt cao. Trường đã đưa 6 HS này vào phòng cách ly, sau đó phụ huynh đón về theo dõi. Các em sẽ trở lại trường sau khi sức khỏe trở lại bình thường. Theo ông Linh, vì sự an toàn của HS, CB-CNV và GV của trường, từ nay trở đi, chiếc máy đo thân nhiệt sẽ trở thành “người gác cổng”, bất cứ ai vào trường sẽ phải qua khâu kiểm tra thân nhiệt.
Trường THPT Dân lập Ngôi Sao (quận Bình Tân) cũng đã trang bị mỗi lớp một máy đo thân nhiệt để phát hiện HS có thân nhiệt cao. Ngày đầu của năm học mới, trường chưa phát hiện HS nào có thân nhiệt bất thường.
Trong khi đó, cùng ngày, Trường THPT Lê Hồng Phong ghi nhận thêm 2 HS nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số HS của trường nhiễm bệnh này lên 11 em. Hiệu trưởng Võ Anh Dũng cho biết vì lo ngại dịch có thể lây lan nên trường dời ngày tựu trường lại một tuần.
Không chủ quan nhưng đừng hoang mang
Tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp), 3.750 HS cũng đã tựu trường trong ngày 17-8. Trong giờ chào cờ đầu tiên, HS đã được cán bộ y tế dự phòng tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống cúm A/H1N1. Ông Đinh Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, cho rằng với hàng ngàn HS, nguy cơ trường trở thành ổ dịch lớn là hoàn toàn có thể, do vậy trường đặc biệt coi trọng việc phòng chống dịch. “Điều cơ bản nhất trong việc phát hiện, ngăn chặn dịch cúm là phối hợp chặt chẽ với phụ huynh”, ông Hòa nhận xét.
Không để dịch cúm bùng phát, trước đó, các trường đã phun thuốc khử trùng và vệ sinh trường lớp. Ông Nguyễn Hào Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú), cho biết trường đã phun thuốc khử trùng, vệ sinh trường lớp 2 ngày trước năm học mới. Việc sát khuẩn chỗ ngồi học sẽ được tiến hành thường xuyên. Trước mỗi buổi học, các lớp phải báo cáo ngay những HS có biểu hiện cúm.
Nhiều trường cũng đã chuẩn bị khẩu trang y tế để phát miễn phí cho HS. Tại Trường THCS Trường Chinh (quận Tân Bình), trong ngày học đầu tiên, nhiều HS đã đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Tân Bình, cho biết các biện pháp phòng chống dịch cúm đã được các trường thực hiện nghiêm túc. Phòng không khuyến khích HS đeo khẩu trang trong lớp học nhưng nếu lớp nào phát hiện HS có thân nhiệt cao thì cho
HS đó nghỉ học để theo dõi; những em khác trong lớp sẽ được trường phát khẩu trang.
Đáng lo ngại nhất là các trường có tổ chức nội trú. Theo ông Phạm Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Hồng Đức (quận Tân Phú), năm nay trường có 800 HS nội trú trong tổng số 1.600 em. Chỉ cần một HS bị nhiễm cúm là trường thành ổ dịch lớn. Đó cũng là nỗi lo chung của các trường tổ chức nội trú.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho rằng dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp khi năm học mới bắt đầu nên các trường không được chủ quan trong việc phòng, chống. Sở GD-ĐT TP đã thành lập các đoàn đi kiểm tra việc phòng chống dịch tại các trường. Tuy nhiên, ông Đạt cũng cho rằng phụ huynh, HS và các trường không nên hoang mang mà hãy bình tĩnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phòng chống dịch hiệu quả.
|
Hà Nội Nhiều trường nghiêm ngặt phòng chống cúm
N.Dung - Y.Anh |
Bình luận (0)