Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng luôn có nhu cầu về nguồn nhân lực xã hội học hoặc công tác xã hội. Tuy nhiên, nếu khả năng ngoại ngữ của sinh viên yếu thì sẽ là một rào cản lớn trong việc tiếp cận được các tổ chức này. Hiện tại, một số trường như Trường ĐH Mở TPHCM chẳng hạn, cũng đang cố gắng tăng tính “ứng dụng” của xã hội học, làm cho xã hội học trở nên “dễ hiểu” hơn đối với các công ty, doanh nghiệp khi mở thêm chuyên ngành xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự để giúp sinh viên có thể tiếp cận được với các doanh nghiệp vốn đang ngày càng phát triển tại Việt Nam bởi biên độ ứng dụng ngành này rất rộng.
Tuy nhiên, để có thể học tốt và làm tốt trong ngành xã hội học nói riêng và khoa học xã hội nói chung, các bạn sinh viên cần phải thực sự đam mê ngành mình đã chọn, cố gắng rèn luyện cho mình khả năng quan sát thực tiễn, óc phân tích và nhất là phải học giỏi một trong các ngoại ngữ chính là Anh, Pháp, Đức. Vì khoa học xã hội nói chung và xã hội học nói riêng có nguồn gốc từ các nước phương Tây nên giỏi ngoại ngữ mới có thể cập nhật được những kiến thức kinh điển và mới mẻ trong ngành học của mình. Học tốt thì sẽ làm được công việc tốt bất kể ngành học nào.
Bình luận (0)