Hiện nay, cuộc chạy đua giành ưu thế đang diễn ra gay gắt vừa ngấm ngầm vừa công khai giữa các đối thủ. Ông Abe tuy có lợi thế, nhưng bị “Nhóm nghiên cứu chiến lược châu Á” của Đảng LDP chê là còn trẻ (51 tuổi) thiếu kinh nghiệm chính trường. Tổng Biên tập báo Yomiuri Watanabe nói thẳng: “Đảng LDP cần một chính khách già dặn kinh nghiệm làm thủ tướng. Chúng ta muốn chọn người 69 tuổi (Fukuda) hơn người 51 tuổi”.
Vấn đề có thăm đền Yasukuni hay không là một trong những điều kiện quyết định ai thắng ai trong cuộc đua tranh. Ông Abe có lập trường diều hâu về các vấn đề ngoại giao, đã công khai ủng hộ Thủ tướng Koizumi thăm đền và nói thẳng nếu làm thủ tướng ông cũng thăm đền như vậy. Ngoại trưởng Aso thì nói lấp lửng “không loại trừ khả năng thăm đền”. Chỉ có Bộ trưởng Tài chính Tanigaki dứt khoát nói “không”. Trong khi đó, ông Fukuda được coi là người có thiện cảm với Trung Quốc, được các nhà lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ. Ông cũng được lãnh đạo Đảng LDP đánh giá là chính khách từng trải, giàu kinh nghiệm ngoại giao. Cuộc cạnh tranh giữa 4 “tay đua” trong Đảng LDP đang tiếp tục.
Bình luận (0)