Theo đánh giá của Bộ Công Thương, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với lộ trình thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030, theo hướng tăng dần tỉ trọng nhóm hàng công nghiệp chế biến, giảm tỉ trọng nhóm nông sản, thủy sản và nhóm nhiên liệu khoáng sản.
Mức dự báo được nâng lên
Qua 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đã đạt 121,023 tỉ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2012. Có 21 mặt hàng xuất khẩu đạt từ 1 tỉ USD trở lên, trong đó, nhóm công nghiệp chế biến chiếm 16 mặt hàng; nhóm nông, lâm, thủy sản chiếm 5 mặt hàng. Đồng thời, xuất hiện thêm 2 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu gần đạt 1 tỉ USD là rau quả (937 triệu USD), sắn và các loại sản phẩm từ sắn (999 triệu USD). Nếu giữ được nhịp xuất khẩu như hiện nay thì tổng kết cả năm, 2 mặt hàng trên sẽ lọt vào “top” xuất khẩu 1 tỉ USD.
Cơ cấu hàng dần cải thiện
Đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến, xuất khẩu 11 tháng đạt 85,5 tỉ USD, chiếm tỉ trọng 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, nhiều hơn 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm này vẫn tiếp tục giữ vị thế hàng đầu với tốc độ tăng trưởng cao và tỉ trọng lớn, đóng góp nhiều nhóm hàng nằm trong nhóm xuất khẩu trên 1 tỉ USD. Hàng công nghiệp chế biến xuất khẩu tăng khá là nhờ thu hút mạnh vốn FDI đầu tư công nghệ điện tử, điện thoại, trong đó có đóng góp lớn của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam, góp phần giải quyết thêm nhiều việc làm.
Nhóm hàng thuộc các ngành nông, lâm, thủy sản xuất khẩu ước đạt 18,12 tỉ USD, giảm 5,8% và chiếm tỉ trọng 14,97% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 3,43% so với cùng kỳ năm trước. Do phần nhiều chỉ xuất nguyên liệu thô nên hiệu quả kinh tế kém, vì vậy nhóm hàng này không khuyến khích doanh nghiệp gia tăng sản lượng xuất khẩu, nhiều mặt hàng xuất khẩu thô đã giảm đáng kể như: cà phê giảm 26,1%; gạo giảm 18,8%; cao su giảm 13,4%...
Sẽ nhập siêu khoảng 500 triệu USD Bộ Công Thương cho biết tính đến hết tháng 11-2013, Việt Nam đã nhập siêu 96 triệu USD. Năm 2013, dự báo cả nước có thể chỉ nhập siêu khoảng 500 triệu USD. Tuy cơ cấu cán cân thương mại khá cân bằng nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng suy nghĩ. Đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước là khối doanh nghiệp FDI, tính đến hết tháng 11-2013 thì xuất khẩu khối này đã tăng 23,5%, nhập khẩu tăng 26%. Trong khi đó, khối doanh nghiệp trong nước chỉ tăng trưởng xuất khẩu 3,6% và nhập khẩu tăng 6%. |
Bình luận (0)