TS Larry Ross cho biết trường đưa sinh viên Mỹ đến Việt Nam để tìm hiểu, học tập thực tế về văn hóa, con người... Việt Nam sẽ hiệu quả hơn là học sách vở ở đại học, nhất là Việt Nam là nước đang phát triển. Trong tuần này, đoàn đã đi tham quan 8 công ty sản xuất, kinh doanh khác nhau để mở rộng kiến thức cho sinh viên. Mỗi nơi đều đang có hoạt động rất tốt và hôm nay đến VWS thì càng tốt hơn. “Chúng tôi rất ấn tượng với Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước, có công nghệ rất hiện đại, đặc biệt là công nghệ xử lý nước rỉ rác và tái sử dụng sau khi xử lý” - TS Larry Ross cho biết như vậy.
Sáng cùng ngày, VWS cũng tiếp đón đoàn học sinh tiểu học của Trường Quốc tế Mỹ (AIS, TP HCM). Thầy chủ nhiệm Ethan King cho biết trong chương trình giáo dục của nhà trường môn khoa học xã hội, các học sinh lớp 2 được học và tìm hiểu về TP HCM; về sự phát triển của TP văn minh, hiện đại, trong đó vấn đề xử lý chất thải để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhà trường đã chọn Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước để cho các em tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trường của TP. Trước đó, các em đã được học về tái chế rác và đây là chuyến tham quan thực tế để hiểu rõ hơn về những điều đã học.
Các em học sinh tiểu học trường Quốc tế Mỹ (AIS, TP HCM) tham quan nhà máy xử lý nước rỉ rác của Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước
Thầy Ethan King cho biết thêm trong thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức nhiều chuyến tham quan thực tế tương tự tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước nhằm giúp các em quan tâm đến vấn đề rác thải, tái chế là yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ môi trường.
Bài và ảnh: Song Nguyễn
Viết bình luận