Người sử dụng có thể lập trình sẵn, trên cơ sở dữ liệu lưu trữ về ngày hành kinh, điện thoại sẽ tự động tính toán dựa trên vòng kinh trung bình rồi báo trước 3 ngày trước khi rụng trứng và báo lại vào ngày “cao điểm”...
Đặc biệt, ĐTDĐ này có thể nhận diện chủ nhân và tự động khóa bằng mã sinh học; được kết nối hệ thống vệ tinh định vị GPS, cho phép chủ nhân dễ dàng tìm thấy khi bị thất lạc. Ngoài ra, còn có một số chức năng khác như lưu trữ cơ sở dữ liệu, hướng dẫn chức năng cài đặt nhạc chuông... nhằm tránh sự tò mò.
Sự sáng tạo này ra đời sau khi tỉ lệ sinh sản của Nhật giảm thấp kỷ lục: 1,25% vào năm 2005, kéo theo mối quan ngại về nguy cơ sụt giảm dân số.
Bình luận (0)