Nó không phải là một mô hình máy ảnh kỹ thuật số thông thường mà chiếc máy ảnh này được phát triển để có thể chụp và phát hiện các tế bào ung thư giai đoạn đầu và trước khi di căn một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Bởi thiết bị này phải đáp ứng công việc thu thập dữ liệu rất nhiều và nhanh (36,7 triệu khung hình mỗi giây, tốc độ màn trập 27 pico giây) nên cảm biến CCD và CMOS được sử dụng trong công nghiệp máy ảnh kỹ thuật số thông thường sẽ không thể cho ra các hình ảnh sắc nét một cách kịp thời. Các máy ảnh số thông thường cũng trở nên ít nhạy ánh sáng hơn ở tốc độ khung hình cao hơn và đơn giản là sẽ không có khả năng cho ra các hình ảnh trong thời gian thực.
Thay vào đó, các nhà nghiên cứu sử dụng các kính hiển vi sử dụng hình ảnh STEAM, một quá trình được UCLA phát triển từ năm 2009. Về cơ bản, STEAM được bắn ra bằng các xung laser phản chiếu các tế bào dạng hạt đơn lẻ qua các kính hiển vi quang học đến một thiết bị vi lỏng. Những hình ảnh được khuyếch đại, lựa chọn từ một bộ tách sóng quang từ các điểm ảnh đơn ở tốc độ cao và sau đó được xử lý bởi một FPGA, có thể tự động phát hiện các hạt hiếm (chẳng hạn như tế bào ung thư) với 75% thời gian thực.
Kể từ khi kính hiển vi quang học được sử dụng trong một phạm vi rộng các ứng dụng, thì các đột phá từ máy ảnh của UCLA sẽ rất hữu tích cho các nhà khoa học và kỹ sư nghiên cứu mọi thứ từ nhiên liệu đến dược phẩm.
Nguồn: Extreamtech
Bình luận (0)