Trên tờ Science số ra ngày 21-11, các nhà khoa học Mỹ cho biết đã phân tích dữ liệu từ radar thám hiểm mặt đất của tàu thăm dò và phát hiện các sông băng này - dày khoảng 0,4 km, bị chôn vùi bên dưới các tầng đất đá ở khu vực Hellas Basin hàng chục km.
“Một trong các sông băng mà chúng tôi nghiên cứu lớn gấp ba lần diện tích thành phố Los Angeles và dày 0,8 km. Ngoài giá trị nghiên cứu khoa học, chúng còn có thể là nguồn nước cung cấp cho các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa trong tương lai”, nhà khoa học John Holt thuộc Trường ĐH Texas nói.
Theo các nhà khoa học, các dòng sông băng này có thể là dấu tích của kỷ băng hà trên sao Hỏa cách đây hàng triệu năm. Họ cho rằng có thể còn tồn tại một lượng băng lớn hơn ở bán cầu bắc sao Hỏa.
Bình luận (0)