Tên lửa thuộc chủng loại Ariane-5 G được cất cánh từ Trung tâm không gian Guyane tại Kourou sớm nhất là từ 0 giờ 43 đến 1 giờ 29 GMT vào rạng sáng 13/7.
Với trọng lượng 5.950 kg khi cất cánh, Anik-F2 do Công ty Boeing Satellite Systems chế tạo tại El Secundo ở California (Mỹ). Vệ tinh này sẽ đảm bảo mạng Internet, các dịch vụ viễn thông kỹ thuật số cùng việc truyền hình ảnh tại khắp vùng Bắc Mỹ trong thời gian hơn 15 năm từ quỹ đạo tịnh tiến (ở độ cao 36.000km phía trên vùng xích đạo) ở 111,1 độ Đông (phía trên Thái Bình Dương).
Anik-F2 là vệ tinh thứ năm được tên lửa của châu Âu phóng đi theo đơn đặt hàng của Telesat, chi nhánh thuộc công ty Bell Canada đặt tại Otawa. Đây là lần phóng thứ hai của tên lửa Ariane sau khi tàu thăm dò Rosetta của châu Âu được đưa vào quỹ đạo ngày 2/3 để bay về hướng sao chổi Churyumov-Gerasimenko.
Bình luận (0)