Trong phiên giao dịch ngày 2-3, giá chứng khoán trên sàn giao dịch TPHCM bất ngờ tăng vọt trở lại. Chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch đã tăng 24,59 điểm.
Ngay từ đợt khớp lệnh đầu tiên, giá nhiều loại cổ phiếu đã tăng mạnh, giúp chỉ số VN-Index tăng 7,55 điểm, khối lượng giao dịch đạt 3,3 triệu cổ phiếu. Đến đợt 2 tiếp tục tăng lên 22,47 điểm. Khi đợt 3 kết thúc, chỉ số VN- Index đạt 1.147,66 điểm, tăng 24,59 điểm (+2,19%). Lượng tiền “đổ” vào thị trường chứng khoán tăng mạnh thể hiện qua giá trị giao dịch khớp lệnh trong phiên này đạt cao nhất từ trước đến nay, 1.575 tỉ đồng, với tổng khối lượng trên 14,109 triệu cổ phiếu giao dịch.
Toàn thị trường có 62/109 mã chứng khoán tăng giá (trong đó có 37 mã tăng kịch trần), 24 mã giảm (3 giảm kịch sàn), 23 mã đứng giá. Các cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là FPT tăng 30.000 đồng (giá 645.000 đồng); BMC tăng 13.000 đồng (giá 283.000 đồng); BMP tăng 10.000 đồng (giá 250.000 đồng)... Riêng cổ phiếu ITA sau khi chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 5:1 giá tham chiếu giảm theo tỉ lệ nhưng ngay từ đầu phiên giao dịch kéo dài suốt phiên giá giao dịch đạt kịch trần, 147.000 đồng/cổ phiếu và kết thúc phiên còn đến trên 7.000 cổ phiếu dư mua.
Theo ông Huy Nam, chuyên gia về tài chính chứng khoán, thị trường tăng trở lại do thị trường thế giới “ấm” lên và nhiều thông tin lạc quan của lãnh đạo Nhà nước gần đây về việc không quản lý nguồn vốn đầu tư gián tiếp. Đặc biệt là nhu cầu của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới vẫn rất cao. Họ tham gia thị trường với tâm trạng lạc quan...
Trong khi đó, chỉ số HASTC-Index tại sàn giao dịch Hà Nội vẫn còn tiếp tục giảm thêm 5,8 điểm (còn 418,88 điểm) so với ngày hôm trước. Tổng giá trị giao dịch trong phiên này đạt thấp hơn phiên trước 45 tỉ đồng, còn 282,4 tỉ đồng. Tổng khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng cũng đạt thấp hơn phiên trước (đạt 3,13 triệu cổ phiếu). Có 38 cổ phiếu giảm giá, trong đó giảm nhiều nhất là BMI giá bình quân 181.000 đồng (-17.000 đồng), SDA giá 283.300 đồng (-13.300 đồng), VC2 giá 185.700 đồng (-13.500 đồng); 40 cổ phiếu tăng nhưng do nhiều loại cổ phiếu khối lượng giao dịch lớn giảm giá nên kéo chỉ số giảm theo. Trong phiên này, các nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1,1 triệu cổ phiếu, nhưng mua vào lên đến 3,9 triệu cổ phiếu.
|
Thị trường chứng khoán thế giới chưa gượng dậy Phần lớn TTCK khắp thế giới hôm 2-3 vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi sau cuộc khủng hoảng vài ngày trước đó. Tại Mỹ, các chỉ số Down Jones, Nasdaq và The Standard & Poor’s 500 đều giảm nhẹ khi mở cửa giao dịch hôm 2-3. Trong khi đó, cổ phiếu tại các TTCK châu Âu cũng tiếp tục sụt giá trong ngày thứ 4 liên tiếp. Tại châu Á – Thái Bình Dương, nhiều TTCK lớn tiếp tục tụt dốc nhưng vẫn có một vài TTCK mang lại chút ít lạc quan cho nhà đầu tư. TTCK Nhật Bản tiếp tục có ngày sụt giảm thứ 4 liên tiếp khi chỉ số quan trọng Nikkei có lúc giảm đến hơn 290 điểm. Tương tự, TTCK ở Thái Lan, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Singapore và Úc cũng giảm trong phiên giao dịch hôm 2-3. Dù vậy, chỉ số chứng khoán tại TTCK Hồng Kông và Thượng Hải (Trung Quốc) tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch cùng ngày do một số nhà đầu tư mua lại các cổ phiếu đang có mức giá hấp dẫn sau khi đã giảm xuống trong mấy ngày qua. HOÀNG PHƯƠNG (THEO AP, REUTERS) |
Bình luận (0)