xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Lạt: Giá hoa tăng cao nhất trong 10 năm qua

Theo NHẤT HÙNG (Tuổi Trẻ)

Chiều 28-1, ông Hồ Ngọc Dinh - Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, nơi có khoảng 60% sản lượng hoa tết cả Đà Lạt - cho biết hiện hoa cúc bán tại vườn đã lên giá 3.000 - 3.500 đồng/cành, tăng 500-1.000 đồng/cành so với năm ngoái, mức giá cao nhất trong hơn 10 năm qua.

img
Đóng gói và đưa hoa layơn lên xe ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

  
Hoa layơn ở các xã Xuân Trường, Xuân Thọ (TP Đà Lạt) và xã Hiệp An (huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) cũng bán được 45.000-50.000 đồng/bình (10 cành), tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước.

 
Chị Nguyễn Thu Thủy, chủ vựa hoa ở Đức Trọng, cho biết do nhu cầu thị trường ở Hà Nội và các tỉnh phía Nam rất cao nên mấy ngày qua hoa layơn tăng mỗi ngày mỗi giá. Theo chị Thủy, cả vùng hoa Hiệp An có trên 60 triệu cành hoa layơn, trong đó riêng thị trường Hà Nội đã “ăn“ khoảng 40% sản lượng trong gần một tuần qua. Hiện các chủ vườn đang tập trung thu hoạch để cung ứng cho thị trường TPHCM và các tỉnh phía Nam nhưng không biết có đủ không. 
 
Nhiều chủ vựa hoa ở Đà Lạt nhận định giá các loại hoa hoa cao cấp như địa lan, cát tường, lyly, tuy lip, hoa hồng… hiện đã tăng 20-30% so cùng kỳ năm trước, nhưng sẽ còn tăng cao hơn nữa vì nhiều nhà vườn đang găm hàng đợi đến giáp tết bán với giá cao hơn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo