xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đặt cược vàng lên giá 18 tuần liên tiếp

Theo Gafin

Nhà đầu tư tăng đặt cược vàng lên giá khi các ngân hàng lớn dự báo giá vàng sẽ lên kỷ lục vào năm tới, sau hàng loạt kích thích tiền tệ.

Có 15 trong số 29 chuyên gia khảo sát bởi Bloomberg dự báo giá tăng vào tuần tới, 7 người dự báo giá giảm và 7 người trung lập. Đây là tuần đặt cược giá lên thứ 18 liên tiếp.
 
Lượng đặt cược giá lên của các quỹ tự bảo hiểm (hedge fund) lên cao nhất 6 tháng. Các nhà đầu tư tăng cường mua vàng qua các quỹ tín thác trong quý này, nhiều nhất hơn 2 năm.
 
Giá vàng được hỗ trợ tăng mạnh thời gian gần đây khi ngân hàng trung ương các nước nỗ lực kích thích kinh tế.
 
Ngày 13-9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố đưa gói nới lỏng tiền tệ lần 3 (QE3). Hai ngày trước, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng tuyên bố bơm thêm 10.000 tỉ yên vào nền kinh tế.
 
Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố chương trình mua không giới hạn trái phiếu chính phủ. Trung Quốc cũng vừa tuyên bố chi 158 tỉ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng.
img
Biến động giá vàng 5 năm qua (Nguồn: WGC)

"Vàng là một trong những hàng hóa được lợi nhiều nhất từ những kích thích tiền tệ. Mọi người kỳ vọng giá vàng có thể lên được 2.000 USD/oz.", chuyên gia cấp cao tại Credit Suisse nhận định.
 
Trong báo cáo đưa ra ngày 18-9, ngân hàng Bank of America dự báo giá vàng có thể lên 2.000 USD/oz vào quý II năm 2014 và đạt mốc 2.400 USD/oz vào cuối năm 2014 khi gói nới lỏng tiền tệ lần 3 của Fed kết thúc.
 
Trong khi đó, Deustbank dự báo giá có thể lên 2.000 USD/oz vào nửa đầu năm tới. Morgan Stanley dự báo giá vàng đạt trung bình 1.816 USD/oz năm tới, Standard Chartered dự báo trung bình quý II năm 2013, giá vàng đạt 1.900 USD/oz, đây đều là những dự báo cao kỷ lục từ trước đến nay.
 
Từ đầu năm nay, giá vàng tăng 13%, lên cao nhất 6 tháng vào ngày 19-9, hướng đến năm tăng giá thứ 11 liên tiếp. Giá vàng đạt kỷ lục 1.921,15 USD/oz vào tháng 9 năm ngoái.
 
Kể từ đầu tháng 7 năm nay, lượng vàng nhà đầu tư mua thông qua các quỹ tín thác là 111,5 tấn, nhiều nhất kể từ quý II-2010. Tổng lượng nắm giữ tính đến ngày 19-9 đạt 2.519,3 tấn, trị giá 143 tỉ USD.
 
Các quỹ tự bảo hiểm và các nhà đầu cơ đều lượng mua ròng gấp đôi từ ngày 24-7, lượng đặt cược giá lên cao nhất kể từ ngày 28-2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo