Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đầu tư vào APEC đang tăng mạnh

Dương Quang – Văn Quyên

Ông Roy Nixon, trưởng nhóm chuyên gia về đầu tư: Chúng tôi cảm nhận một không khí rất lạc quan về thu hút đầu tư nước ngoài tại VN

Hội nghị Các quan chức cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương) lần thứ hai (SOM II) trong khuôn khổ APEC VN 2006 đã khai mạc vào sáng qua (22-5) tại khách sạn Sheraton - TPHCM với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Trong ngày đầu tiên đã diễn ra 5 cuộc họp của các nhóm công tác về Diễn đàn Sáng tạo trong khoa học và đời sống (LSIF), Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG), Nhóm công tác về nguồn nhân lực (HRDWG) và Nhóm chuyên gia không chính thức về đi lại của doanh nhân (IEGBM). Trong đó, 2 cuộc họp HRDWG và IEG có nhiều nội dung đáng chú ý.

Trưởng nhóm HRDWG, giáo sư Nigel A.F. Haworth, chuyên về phát triển nguồn nhân lực thuộc Khoa Kinh doanh của Đại học Auckland (New Zealand), nhận định quá trình phát triển nguồn nhân lực của các thành viên APEC không giống nhau, nên mục tiêu của nhóm cũng như của APEC là tiếp tục thảo luận về các sáng kiến đã được nêu ra tại SOM I (diễn ra vào đầu tháng 3-2006 tại Hà Nội) để thu ngắn cách biệt về chất lượng nguồn nhân lực của các thành viên APEC. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Thái Lan đã trình bày kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của nước này, trong đó nhấn mạnh tác động của chính sách cải tổ mạnh mẽ hệ thống giáo dục - yếu tố mà nhiều thành viên APEC, trong đó có VN, dù rất quyết tâm, nhưng chưa đạt được.

Sáng 22-5, tại Công viên Lý Tự Trọng, quận 1 - TPHCM Sở VHTT TPHCM, khai mạc triển lãm ảnh “Chào mừng Việt Nam-APEC 2006”. 40 bức tranh (được chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động APEC 2006 do Bộ VHTT tổ chức) và các hình ảnh về quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam đã được trưng bày. Cùng thời điểm này, tại Công viên Chi Lăng cũng khai mạc triển lãm ảnh “Nét đẹp Sài Gòn-TPHCM”.

Tại cuộc họp IEG, gần 50 chuyên gia của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã đánh giá lại những dự án liên quan đến thu hút đầu tư và tự do hóa thương mại - đầu tư, đã triển khai từ SOM I; những vấn đề về chống phân biệt đối xử trong đầu tư, xóa bỏ những rào cản không cần thiết trong cộng đồng APEC... Tại đây, đại diện Cục Quản lý Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) VN đã trình bày tóm lược kinh nghiệm thu hút đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia. Theo đó, đến hết tháng 4-2006, đã có 106/500 tập đoàn đa quốc gia trên thế giới có mặt tại VN, hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng với vốn đầu tư khoảng 11 tỉ USD, chiếm 20% đầu tư nước ngoài đăng ký tại VN. Ông Roy Nixon, trưởng nhóm IEG, đánh giá: Không chỉ tại VN, tình hình đầu tư vào APEC đang tăng, đặc biệt là vào cuối năm 2005 đến nay, chưa có biểu hiện chững lại.

Bên lề cuộc họp, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động “Nhóm IEG đóng góp gì cho VN trong việc thu hút đầu tư nước ngoài?”, ông Roy Nixon cho biết: “IEG không trực tiếp “dắt tay” nhà đầu tư đến VN mà những sáng kiến của IEG mang lại lợi ích chung cho cộng đồng APEC, trong đó có VN. Sự vực dậy của nguồn vốn FDI vào VN sau “điểm trũng” 2004 đến nay là rất ngoạn mục. Xóa bỏ những rào cản không cần thiết, làm trong sạch môi trường đầu tư, minh bạch hóa các chính sách, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực có hàm lượng chất xám cao..., đó là những mục tiêu IEG đang hướng tới. Chúng tôi cảm nhận một không khí rất lạc quan về thu hút đầu tư nước ngoài vào VN. Những thành quả ấy, có một phần tác động tích cực từ các sáng kiến của IEG”.

Theo Ban Thư ký APEC, xây dựng tuyên bố riêng của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại (MRT, bắt đầu vào ngày 1-6) về nghị trình phát triển đàm phán Doha của WTO là một trong những nội dung chính thể hiện dấu ấn của APEC VN 2006 lần này.

Trước cơ hội VN gia nhập WTO, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển:

Phiên đàm phán vào tháng 7-2006 có thể là cuối cùng

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã trao đổi với báo giới như vậy tại buổi họp báo sáng 22-5 về kế hoạch chuẩn bị cho MRT trong khuôn khổ APEC VN 2006

Ông Tuyển cho biết: Cho đến thời điểm này, VN đã chính thức kết thúc đàm phán song phương về mở cửa thị trường với 28 đối tác, thực hiện được 12 phiên đàm phán đa phương. Dự kiến phiên tiếp theo sẽ tổ chức trong tháng 7-2006 và hy vọng đây có thể là phiên cuối cùng.

. Phóng viên: Có phải Mỹ đã “xuống thang” để kết thúc vòng đàm phán về việc gia nhập WTO của VN vừa qua? Bộ trưởng có hài lòng về kết quả đã đạt của cuộc đàm phán?

- Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Mỹ không hề “xuống thang”, họ vẫn đòi hỏi rất cao. Nhưng có những yêu cầu VN chấp nhận được và có những yêu cầu VN không thể chấp nhận. Nói chung, cả hai bên đều không hoàn toàn hài lòng vì có những điều cả hai mong muốn mà chưa đạt được.

. Lễ ký kết chính thức việc kết thúc đàm phán gia nhập WTO của VN với Mỹ có diễn ra tại Hội nghị APEC không?

- Tôi không thể khẳng định chắc chắn ngày giờ diễn ra lễ ký, nhưng hai bên đang tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của hai nước để ký kết trong thời gian sớm nhất.

. Bao giờ Bộ Thương mại mới chính thức công bố nội dung những cam kết cho doanh nghiệp và người dân biết?

- Sở dĩ chúng ta chưa công bố cam kết vì đàm phán chưa xong hoàn toàn. Sau khi ký kết chính thức thỏa thuận kết thúc đàm phán song phương với Mỹ, sẽ công bố toàn bộ nội dung cam kết gia nhập WTO. Bộ Thương mại sẽ chủ trì cùng một số bộ ngành trình Chính phủ một chương trình công bố cho các doanh nghiệp.

Gia Linh ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo